12/07/2020 09:20 GMT+7

Vì sao nhân vật hoạt hình 50 tuổi vẫn ăn khách?

MI LY
MI LY

TTO - Với các câu đùa về văn hóa đại chúng ngày nay, nhóm bạn Scooby-Doo được hiện đại hóa và mang lại tiếng cười giúp rạp bớt ảm đạm hậu COVID-19.

Vì sao nhân vật hoạt hình 50 tuổi vẫn ăn khách? - Ảnh 1.

Nhóm bạn của Scooby-Doo trong Cuộc phiêu lưu của Scooby-Doo - Ảnh: Warner Bros

Chú chó Scooby-Doo và nhóm bạn lần đầu xuất hiện trên màn ảnh nhỏ nước Mỹ năm 1969, với phim hoạt hình dài tập Scooby-Doo, Where Are You! Sau 50 năm với hàng chục tác phẩm phái sinh, phim hoạt hình Cuộc phiêu lưu của Scooby-Doo (Scoob!) ra mắt vào năm 2020 này.

Trong phim, nhân vật chính là chú chó Scooby-Doo cùng người bạn chí cốt nhưng hơi ngờ nghệch Shaggy và nhóm bạn thanh mai trúc mã Velma, Fred, Daphne hợp lực cùng nhóm của siêu anh hùng Chim Ưng Xanh chống lại Dick Dastardly - tên ác nhân muốn bắt cóc Scooby-Doo vì tham vọng đen tối.

Hài hước với những câu đùa hiện đại

Tại Mỹ, Cuộc phiêu lưu của Scooby-Doo có kế hoạch ra mắt hôm 15-5 nhưng phải hủy do COVID-19. Hãng Warner Bros đưa thẳng phim lên hệ thống chiếu mạng. Trên mạng, phim dẫn đầu về số lượt thuê trong 3 tuần đầu tiên.

Tại Việt Nam, Scooby-Doo ra mắt khán giả từ ngày 10-7, chỉ trong 2 ngày đã vươn lên thứ hai phòng vé, sau Ngôi đền kỳ quái 2. Kể cả đã chiếu mạng hai tháng, phim vẫn có sức hút khá đối với khán giả gia đình.

Lời thoại hài hước là điểm sáng của Cuộc phiêu lưu của Scooby-Doo. Phim khiến khán giả nhiều lần phá lên cười thành tiếng, một cảm giác lâu rồi họ mới được tận hưởng tại rạp.

Những tình huống hài, câu pha trò trong phim được hiện đại hóa hết mức khi gắn với các nhân vật, hình ảnh quen thuộc: một siêu anh hùng thích sống ảo trên mạng xã hội, ứng dụng Tinder, nick name Anonymous (Nặc danh), bài hát Shallow của Lady Gaga, xếp hạng phim PG, tài tử The Rock, ông bầu Simon Cowell (được khắc họa khá đáng ghét), đến anh em tài tử nhà Hemsworth...

Khi bị kẻ phản diện Dick Dastardly gọi là "anh chàng Hemsworth tội nghiệp", nhân vật Fred hỏi lại ngay: "Chris hay Liam?". Chris Hemsworth là diễn viên đóng thần Thor của vũ trụ Marvel, còn Liam Hemsworth là người em trai quyến rũ không kém. Còn màn song ca Shallow của "bộ đôi ăn hại" Shaggy và Scooby-Doo khiến ông bầu Simon Cowell ngán ngẩm thốt lên "Kinh khủng!".

Siêu anh hùng sống ảo Chim Ưng Xanh (con) là nhân vật mang lại nhiều tiếng cười khi thích phô trương và đăng ảnh lên mạng hơn là chiến đấu, bản chất nhát gan và e sợ cái bóng của cha mình. Chim Ưng Xanh là màn châm biếm về hình tượng siêu anh hùng đang được đại chúng hâm mộ.

Thông điệp về tình bạn

Thông điệp của Cuộc phiêu lưu của Scooby-Doo không quá lên gân cốt mà nhẹ nhàng, tích cực.

Vốn là đôi bạn thân bên nhau không rời, Shaggy và Scooby-Doo đứng trước thử thách tình bạn khi Scooby-Doo bỗng nhiên được coi là nhân vật quan trọng, được nhóm siêu anh hùng bảo vệ, còn Shaggy bị Dick Dastardly đánh giá "không đáng một xu".

Cả hai, nhất là Shaggy, vượt qua được cái tôi của chính mình để nhận ra tình bạn đáng trân quý hơn những kèn cựa cá nhân.

Trong khi đó, Chim Ưng Xanh cũng đối mặt với áp lực tạo nên khoảnh khắc anh hùng của riêng mình, thoát khỏi cái bóng của cha. Khẳng định giá trị bản thân luôn là thử thách lớn của người trẻ, nhưng Cuộc phiêu lưu của Scooby-Doo là phim thiếu nhi nên có cách đề cập tươi sáng, không bi kịch hóa vấn đề.

Thông thường các phim phái sinh hiện đại cũng hay bị cái bóng của chính thương hiệu nổi tiếng gây áp lực, bị so sánh với các bản gốc. Nhưng Cuộc phiêu lưu của Scooby-Doo không đi vào vết xe đổ đó. Tác phẩm cũ khoác lên mình tấm áo mới, gương mặt mới, biến thành một phim hoạt hình thời nay: ồn ào, thoại nhiều, châm biếm xã hội, nhắc đến các ngôi sao giải trí.

Nhà làm phim cũng mạnh dạn chỉ nhắc thoáng qua những yếu tố được coi là bản sắc của câu chuyện cũ: ngôi nhà ma ám, lối đi bí mật và những cuộc rượt đuổi bất tận. Với dàn nhân vật của 50 năm trước nhưng vẫn rất mới mẻ, Scooby-Doo sẽ có thêm một nhóm khán giả mới.

Những lối tiếp cận đó là hợp lý với khán giả đại chúng, những người đang cần tiếng cười và sự lạc quan hơn bao giờ hết để thoát khỏi bầu không khí ảm đạm hậu COVID-19.

Ngoài Scooby-Doo, tại rạp đang có 2 phim hoạt hình là Sói 100% và Nhím, sóc và viên đá thần kỳ. Hiện tại không có nhiều phim dành cho thiếu nhi mà chủ yếu là phim hài, phim kinh dị "tồn kho". Đứng đầu rạp tuần qua là phim ma Thái Lan Ngôi đền kỳ quái 2 (Pee Nak 2) với chất lượng bị chê dở tệ.

Phim hoạt hình Scooby-Doo lập kỷ lục Guinness Phim hoạt hình Scooby-Doo lập kỷ lục Guinness

TTO - Bộ phim truyền hình yêu thích của thiếu nhi Scooby-Doo đã được trao giải kỷ lục Guinness thế giới là loạt phim hoạt hình hài hước nhiều tập nhất.

MI LY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên