28/04/2021 18:07 GMT+7

Vì sao mạng xã hội thế giới mê mẩn 'bà ngoại' Hàn Quốc đoạt giải Oscar?

NHÃ XUÂN
NHÃ XUÂN

TTO - Nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên đoạt giải Oscar Youn Yuh Jung mới đây trở thành hiện tượng ở Hollywood vì bài phát biểu ấn tượng, còn ở châu Á, bà có một sự nghiệp 'lẫy lừng' khi phủ sóng khắp màn ảnh Hàn suốt 50 năm qua.

Vì sao mạng xã hội thế giới mê mẩn bà ngoại Hàn Quốc đoạt giải Oscar? - Ảnh 1.

Nữ diễn viên Youn Yuh Jung tươi cười trên thảm đỏ Oscar 2021 ở Los Angeles, Mỹ - Ảnh: Reuters

Ngay sau khi Oscar 2021 gọi tên Youn Yuh Jung ở hạng mục Nữ phụ xuất sắc nhất, truyền thông Hàn Quốc vỡ òa trong niềm vui sướng, còn các đài truyền hình cáp ở quê nhà lập tức thông báo kế hoạch phát lại các phim cũ của nữ diễn viên được mệnh danh là "bà ngoại quốc dân".

Hàng loạt nghệ sĩ Hàn như Lee Seung Gi, Kim Hye Soo, Jeon Do Yeon, Lee Byung Hun, Lee Seo Jin, Choi Woo Sik, Park Seo Joon, Jung Yu Mi… đồng loạt bày tỏ niềm hạnh phúc trước chiến thắng của Youn Yuh Jung. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In cũng gửi lời chúc mừng đến bà.

Youn Yuh Jung không chỉ chiếm trọn trái tim người hâm mộ châu Á, mà còn "mê hoặc" luôn cả dân tình ở Hollywood sau bài phát biểu nhận giải đáng yêu của mình.

"Sao mà tôi thắng được Glenn Close?"

Chỉ với hơn 3 phút phát biểu trên sân khấu, bà ngoại Soon Ja trong Minari đã khiến cả khán phòng tại lễ trao giải Oscar 2021 "cười ngất" rồi chuyển sang mê mẩn. Báo chí phương Tây cũng thi nhau đăng bài khen phát biểu của Youn Yuh Jung.

Bà Youn Yuh Jung mở đầu bằng màn "ghẹo" Brad Pitt, người công bố giải thưởng. "Mr. Brad Pitt, cuối cùng thì cũng được gặp. Rất vui được gặp cậu. Cậu đã ở đâu vậy, khi chúng tôi quay phim ở Tulsa?". Đáp lại là một Brad Pitt đứng cười bẽn lẽn cạnh sân khấu. Được biết, Công ty Plan B của Brad Pitt là đơn vị sản xuất phim Minari.

Tiếp đó, bà giới thiệu về mình "Tên tôi là Yuh Jung Youn. Hầu hết người châu Âu gọi tôi là Yuh Yung, một vài người thì gọi là You Jung. Nhưng tối nay, các bạn đều được tha thứ hết" khiến khán giả cười òa.

"Khi tôi sống ở bên kia bán cầu, Oscar chỉ là một chương trình truyền hình với tôi mà thôi. Chứ việc tôi đứng ở đây như thế này, thật sự tôi cũng không tin được", nữ diễn viên phát biểu bằng giọng khá hồi hộp, rồi tự trấn tĩnh mình. "Được rồi, cho phép tôi bình tĩnh lại nhé".

Sau đó, bà gửi lời cảm ơn trân trọng đến các thành viên viện hàn lâm đã bầu cho mình, cảm ơn êkip làm phim Minari mà bà xem là gia đình, đặc biệt là đạo diễn bộ phim Lee Issac Chung.

Vì sao mạng xã hội thế giới mê mẩn bà ngoại Hàn Quốc đoạt giải Oscar? - Ảnh 2.

Nữ diễn viên gạo cội Hàn Quốc Youn Yuh Jung trong phim Minari

Không dừng lại ở đó, bà tiếp tục nhắc đến các đồng nghiệp được đề cử cùng hạng mục với mình, nhấn mạnh mình không nghĩ đây là một cuộc thi vì mỗi diễn viên diễn một vai khác nhau và ai cũng là người chiến thắng của phim mình đóng.

Phát biểu này khiến người đẹp Amanda Seyfried - người tranh giải cùng Youn Yuh Jung - cảm động và ngồi dưới khán phòng, cô đã nói "Ôi, tôi yêu bà ấy quá".

Lý do mà Youn Yuh Jung nghĩ rằng giúp mình chiến thắng, chỉ là vì bà… may mắn hơn, hoặc giả đó là "sự hiếu khách của người Mỹ dành cho diễn viên Hàn Quốc".

"Chứ làm sao mà tôi thắng được Glenn Close? Tôi đã xem rất nhiều phim của chị ấy", Youn Yuh Jung nói.

Tiếp theo đó, Yuh Jung lại khiến khán giả "cười ngất" khi gửi lời cảm ơn tới hai cậu con trai vì đã "bắt mình đi làm". "Đây là thành quả nhé các con, vì mẹ đã làm việc rất chăm chỉ", bà vừa nói vừa khoe tượng Oscar.

Vì sao mạng xã hội thế giới mê mẩn bà ngoại Hàn Quốc đoạt giải Oscar? - Ảnh 3.

Người dân Hàn Quốc theo dõi bài phát biểu nhận giải của Youn Yuh Jung tại Oscar 2021 qua màn hình TV ở nhà ga Seoul - Ảnh: Getty Images

Chật vật mưu sinh, không ngại phim nhạy cảm

Youn Yuh Jung không hề nói quá khi tự nhận xét về sự chăm chỉ của bản thân. Trong suốt 50 năm sự nghiệp, Youn Yuh Jung không chỉ siêng đóng phim, bà còn chăm chỉ tham gia cả các chương trình thực tế trên truyền hình.

Youn Yuh Jung còn được biết đến là một diễn viên "máu nghề" khi không ngại vào các vai "khó nhằn", có chủ đề nhạy cảm.

Trong bộ phim đầu tay Woman of Fire năm 1971, Youn Yuh Jung đã vào vai một cô giúp việc trẻ Ja bị chủ nhà cưỡng hiếp đến mang thai. Khi bị vợ chủ nhà ép phá thai, cô hầu gái trở nên điên loạn.

Vì sao mạng xã hội thế giới mê mẩn bà ngoại Hàn Quốc đoạt giải Oscar? - Ảnh 4.

Youn Yuh Jung trong Woman of Fire

Năm 2010, bà lại tham gia bộ phim có nhiều cảnh nóng The Housemaid, tác phẩm làm lại bộ phim cùng tên của đạo diễn Kim Ki Young năm 1960.

Không chỉ tham gia các phim có nhiều cảnh nóng của các diễn viên trẻ, mà năm 2012, Youn Yuh Jung còn đóng The Taste of Money, bộ phim mà trong đó bà thủ vai một người vợ quyền lực nhưng bị chồng và cô giúp việc "cắm sừng" nên ngoại tình với chàng thư ký trẻ của chồng để trả thù.

Một ví dụ khác cho độ "máu nghề" của Youn Yuh Jung là phim The Bacchus Lady mà bà vào vai một cô gái điếm lớn tuổi chuyên phục vụ các cụ ông.

Vì sao mạng xã hội thế giới mê mẩn bà ngoại Hàn Quốc đoạt giải Oscar? - Ảnh 5.

Youn Yuh Jung trong The Bacchus Lady

"Máu nghề" là một chuyện, "mưu sinh" cũng là một lý do khiến Youn Yuh Jung phải lao động không ngừng. Trong một bài viết sau lễ Oscar 2021, The New York Times cho độc giả cái nhìn rõ nét hơn về cuộc đời bà.

Woman of Fire sớm mang lại tiếng tăm cho Youn Yuh Jung, nhưng bà đột ngột "bỏ cuộc chơi" để lấy chồng là nam ca sĩ nổi tiếng Jo Young Nam năm 1974 rồi theo chồng sang Mỹ.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, cuộc hôn nhân của họ tan vỡ năm 1987. Bà Youn quay về Hàn Quốc và chật vật quay lại con đường diễn xuất lúc đã 38 tuổi.

Gánh trách nhiệm nuôi hai con trên vai, Youn Yuh Jung từng nói bà chưa bao giờ có được cảm giác xa xỉ của những nữ minh tinh có chồng giàu và được chọn phim để đóng.

"Tôi làm việc để sống và để có cái ăn", bà chia sẻ trong một chương trình truyền hình năm 2009. "Một nữ diễn viên có thể diễn tốt nhất khi cô thèm khát đồng tiền nhất. Khi bạn đói, bạn dốc hết sự khổ sở của mình để làm tốt công việc", bà chua xót nói về mình.

Có lẽ nhờ vậy mà Youn Yuh Jung "phủ sóng" khắp màn ảnh Hàn, từ vai phụ nữ lẳng lơ, gái điếm đến bà ngoại dịu hiền.

Từng có giai thoại kể rằng khi nhà sản xuất tìm diễn viên cho phim A Good Lawyer’s Wife hồi năm 2003, nhiều nữ diễn viên từ chối vai một người vợ ngủ với người khác khi chồng mình mắc bệnh nan y. Youn Yuh Jung đã nhận vai này, nói rằng bà có thể dùng cát xê để làm lại phòng khách.

Những bộ phim làm nên tên tuổi ‘bà ngoại quốc dân’ Youn Yuh Jung Những bộ phim làm nên tên tuổi ‘bà ngoại quốc dân’ Youn Yuh Jung

TTO - Ở tuổi 73, nữ diễn viên Hàn Quốc Youn Yuh Jung lần đầu được đề cử Oscar đã rinh luôn tượng vàng cho Nữ phụ xuất sắc nhất, thế nhưng thành quả đó là công sức lao động miệt mài hơn 5 thập kỷ của một diễn viên ‘máu nghề’.

NHÃ XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên