26/04/2021 14:55 GMT+7

Điện ảnh châu Á - ngôi sao đang lên của giải Oscar

NHÃ XUÂN
NHÃ XUÂN

TTO - Oscar những năm gần đây ngày càng tiến bộ trong việc đa dạng hóa sắc tộc, và các đại diện đến từ châu Á cũng đang ghi nhiều dấu ấn đậm nét hơn tại giải thưởng điện ảnh lớn nhất hành tinh này.

Điện ảnh châu Á - ngôi sao đang lên của giải Oscar - Ảnh 1.

Êkip làm Nomadland chụp ảnh vui vẻ sau khi bộ phim thắng giòn giã với 3 giải thưởng quan trọng tại Oscar 2021: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - Ảnh: Reuters

Một thành tích còn "nóng hổi" mới được đây là của Chloé Zhao, người phụ nữ Trung Quốc đã trích dẫn Tam Tự Kinh để diễn tả niềm tin của cô về lòng tốt của con người khi phát biểu nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất Oscar 2021.

Ngay sau khi các giải thưởng Oscar 2021 được công bố, báo chí phương Tây đồng loạt giật tít "Chloé Zhao đã làm nên lịch sử Oscar", "Chloé Zhao - từ ‘kẻ ngoại đạo’ thành người tạo nên lịch sử Hollywood", hay "Chloé Zhao trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên giành giải Oscar cho Đạo diễn xuất sắc nhất".

Mà đâu phải chỉ được tượng vàng cho Đạo diễn xuất sắc nhất, Nomadland của nữ đạo diễn 38 tuổi này còn rinh luôn tượng vàng cho Phim hay nhất và Nữ chính xuất sắc nhất. Điều đáng nói, đây không phải là chiến thắng bất ngờ, khi bộ phim về cuộc sống du mục Nomadland của cô vốn đã nhận được sự đánh giá rất cao từ giới phê bình.

Chloé Zhao cũng là người phụ nữ thứ 2 trong lịch sử gần 100 năm của Oscar giành được tượng vàng cho Đạo diễn xuất sắc nhất.

Điện ảnh châu Á - ngôi sao đang lên của giải Oscar - Ảnh 2.

Chloé Zhao 'khoe' tượng vàng sau khi phim Nomadland thắng giòn giã 3 giải thưởng quan trọng tại Oscar 2021: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - Ảnh: Reuters

Một đại diện đến từ châu Á khác cũng làm nên lịch sử tại Oscar 2021 là Youn Yuh Jung, người trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên giành được giải Oscar với tượng vàng Nữ phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong bộ phim nói tiếng Hàn Minari.

Trước khi công bố giải, bà đã giữ danh hiệu "diễn viên Hàn Quốc đầu tiên được đề cử Oscar". Điều này đồng nghĩa với việc nữ diễn viên 73 tuổi - được mệnh danh là "bà ngoại quốc dân" trên màn ảnh của người Hàn này - lần đầu dự Oscar đã "một phát ăn ngay".

Phát biểu nhận giải, bà nhắc đến những người được đề cử trong cùng hạng mục với mình, khiêm tốn nói rằng "chúng tôi diễn những vai khác nhau, nên đâu phải là thi thố với nhau. Hôm nay tôi ở đây là vì tôi có chút may mắn hơn các diễn viên khác mà thôi".

Điện ảnh châu Á - ngôi sao đang lên của giải Oscar - Ảnh 3.

Nữ diễn viên Hàn Quốc Youn Yuh Jung (phải) chụp ảnh cùng Frances McDormand - chủ nhân tượng vàng Nữ chính xuất sắc nhất - tại Oscar 2021 - Ảnh: Reuters

Ngoài Youn Yuh Jung và Chloé Zhao, dấu ấn châu Á còn được nhìn thấy ở Steven Yeun, nam diễn viên Mỹ gốc Á đầu tiên được đề cử Nam chính xuất sắc nhất tại Oscar, cho vai diễn trong cùng phim Minari. Tiếc là anh chưa may mắn nhận được giải thưởng nào năm nay.

Bàn về thành tựu của điện ảnh châu Á, sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến "kỳ tích" mang tên Parasite tại Oscar 2020. Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 92 vào tháng 2 năm ngoái, "siêu phẩm" của đạo diễn Bong Joon Ho đã thắng giòn giã 4 giải thưởng gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản gốc xuất sắc nhất và Phim quốc tế hay nhất.

Tạp chí Time khi đó đã gọi Oscar lần thứ 92 là "đêm Oscar lịch sử của Parasite". Cũng không quá, bởi Parasite là phim không nói tiếng Anh đầu tiên giành chiến thắng hạng mục Phim hay nhất, điều chưa từng có trong lịch sử hơn 90 năm của giải thưởng điện ảnh hằng năm của Viện hàn lâm Khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ.

Trong một phần phát biểu nhận tượng vàng, đạo diễn người Hàn Quốc Bong Joon Ho đã nói một câu nhẹ nhàng mà thâm thúy: "Một khi bạn vượt qua được rào cản 1 inch của những dòng phụ đề, bạn sẽ thấy mình tiếp cận được nhiều bộ phim tuyệt vời hơn".

Điện ảnh châu Á - ngôi sao đang lên của giải Oscar - Ảnh 4.

Êkip Parasite lên sân khấu nhận tượng vàng cho Phim hay nhất tại Oscar 2020. Đây là lần đầu tiên giải thưởng này được trao cho một phim nước ngoài - Ảnh: Reuters

Sau lễ trao giải Oscar 2021, tạp chí Time đã điểm lại yếu tố châu Á trong lịch sử Oscar, trong đó có tượng vàng cho Nam chính xuất sắc nhất của Ben Kingsley - nam diễn viên người Anh có mẹ là người Ấn Độ - vào năm 1983 cho vai diễn của ông trong phim Gandhi.

Trước đó còn có nữ diễn viên người Mỹ gốc Nhật Miyoshi Umeki - người được trao tượng vàng vào năm 1958 cho vai diễn của cô trong phim Sayonara, và nam diễn viên người Mỹ gốc Cambodia Haing S. Ngor với tượng vàng Oscar 1985 cho vai diễn trong phim The Killing Fields.

Oscar 2021: Nomadland giành 3 tượng vàng cho phim, đạo diễn và nữ chính xuất sắc Oscar 2021: Nomadland giành 3 tượng vàng cho phim, đạo diễn và nữ chính xuất sắc

TTO - Oscar 2021 diễn ra hôm nay, mặc quan ngại không tổ chức được vì COVID-19. Không ngoài dự đoán, nữ đạo diễn Chloé Zhao đã giành tượng vàng giải Oscar cho hạng mục đạo diễn, Soul giành Oscar phim hoạt hình. Tuổi Trẻ Online cập nhật.

NHÃ XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên