10/03/2024 17:19 GMT+7

Vì sao không nên để trẻ một mình trong ô tô dù chỉ thời gian ngắn?

Ngày 6-3 vừa qua, tại Alagoinhas, bang Bahia, Brazil, bé gái Izzi Gil de Oliveira, 4 tuổi, được phát hiện tử vong trong ô tô. Cha của bé đến trình diện cảnh sát và khai rằng anh đã quên con gái trong xe.

Người cha đỗ xe (màu trắng) và quên mất em bé ở bên trong - Ảnh: Newsflash

Người cha đỗ xe (màu trắng) và quên mất em bé ở bên trong - Ảnh: Newsflash

Vụ việc thương tâm này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm tiềm ẩn khi bỏ quên trẻ em trong xe, một vấn đề tưởng chừng đơn giản nhưng lại có thể dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Nhiều người có thể cho rằng việc bỏ quên trẻ em trong xe ô tô là một sự việc hy hữu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nó xảy ra khá thường xuyên và hậu quả thương tâm.

Theo thống kê từ National Highway Traffic Safety Administration, chỉ riêng tại Hoa Kỳ, đã có hơn 1.000 trẻ em thiệt mạng do bị bỏ quên trong xe nóng từ năm 1998 - 2022.

Có nhiều yếu tố dẫn đến tử vong khi trẻ em bị bỏ quên trong xe, bao gồm:

Tăng thân nhiệt: Trẻ em có tỉ lệ trao đổi chất cao hơn người lớn, khiến cơ thể dễ bị nóng lên hơn. Khi bị nhốt trong xe, trẻ không thể thoát khỏi môi trường nóng bức, dẫn đến tăng thân nhiệt nhanh chóng.

Nhiệt độ cơ thể trẻ có thể tăng từ 37°C lên 40°C chỉ trong vòng 10 phút khi ở trong xe có nhiệt độ 35°C. Khi thân nhiệt đạt 40°C, trẻ có thể bị co giật, hôn mê và tử vong.

Thiếu oxy: Khi ở trong xe kín, lượng oxy sẽ dần cạn kiệt. Trẻ em có nhu cầu oxy cao hơn người lớn, do đó trẻ dễ bị thiếu oxy hơn. Thiếu oxy sẽ dẫn đến tổn thương não, hôn mê và tử vong.

Ngộ độc carbon monoxide: Khí thải từ xe có thể rò rỉ vào trong xe, dẫn đến ngộ độc carbon monoxide.

Carbon monoxide có thể liên kết với hemoglobin trong máu, làm giảm khả năng vận chuyển oxy của máu. Ngộ độc carbon monoxide dẫn đến nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, co giật, hôn mê và tử vong.

Chấn thương: Trẻ em có thể bị thương do cố gắng thoát khỏi xe hoặc do va chạm với các vật dụng trong xe.

Ngoài ra, một số yếu tố khác có thể làm tăng nguy cơ tử vong, bao gồm:

Tuổi tác: Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có nguy cơ cao hơn.

Mùa hè: Khi nhiệt độ bên ngoài cao, nguy cơ tử vong cũng cao hơn.

Thời gian: Trẻ bị bỏ quên trong xe càng lâu, nguy cơ tử vong càng cao.

Bỏ quên trẻ em trong xe là một hành động vô cùng nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong. Do đó, cha mẹ và người chăm sóc cần tuyệt đối lưu ý, không bao giờ được để trẻ em một mình trong xe, dù chỉ trong thời gian ngắn.

Để đảm bảo an toàn cho trẻ, cha mẹ và người chăm sóc nên áp dụng một số biện pháp sau:

• Luôn đặt trẻ ở ghế ngồi an toàn phù hợp với độ tuổi.

• Không bao giờ để trẻ em một mình trong xe, dù chỉ trong thời gian ngắn.

• Tạo thói quen kiểm tra ghế sau xe trước khi ra khỏi xe.

• Đặt đồ vật quan trọng ở ghế sau để nhắc nhở bản thân về sự hiện diện của trẻ.

• Lắp đặt thiết bị cảnh báo hoặc camera giám sát trong xe.

• Nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của việc bỏ quên trẻ em trong xe cho bản thân và cộng đồng.

Vụ việc thương tâm của bé Izzi Gil de Oliveira là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta về sự nguy hiểm tiềm ẩn khi bỏ quên trẻ em trong xe. Vụ việc này một lần nữa nhấn mạnh rằng chỉ cần một phút lơ là, hậu quả có thể vô cùng nghiêm trọng, để lại vết thương lòng không thể nào phai mờ.

Chip bán dẫn độ chính xác cao giúp phát hiện trẻ nhỏ bị bỏ quên trong xeChip bán dẫn độ chính xác cao giúp phát hiện trẻ nhỏ bị bỏ quên trong xe

Chip “AK5818” của Asahi Kasei sử dụng sóng ngắn để phát hiện vật thể, được đánh giá có khả năng phân biệt người và vật chính xác hơn tới 75% so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên