09/02/2019 09:34 GMT+7

Vì sao đội tuyển VN từ chối dự King’s Cup 2019?

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Theo giải thích của Liên đoàn Bóng đá VN (VFF), đội tuyển VN không tham dự King’s Cup 2019 vì trùng với lịch giao hữu quốc tế và phải trả cầu thủ cho CLB thi đấu ở V-League 2019.

Vì sao đội tuyển VN từ chối dự King’s Cup 2019? - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam đang trở thành "thương hiệu" lớn trong khu vực - ảnh: NGUYÊN KHÔI

King’s Cup là giải bóng đá quốc tế lâu đời của Thái Lan. Tuy nhiên, kể từ sau lần tham dự duy nhất vào năm 2006 với ngôi á quân (thua Thái Lan 1-3 trong trận chung kết), đội tuyển VN đã không tham dự một lần nào nữa vì nhiều lý do.

Thành công của bóng đá VN ở châu lục trong một năm trở lại đây đã khiến Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) quyết định mời đội tuyển VN dự King’s Cup 2019 nhằm tăng thêm sức hút cho giải đấu. 

FAT thậm chí còn sẵn sàng dời lịch thi đấu từ tháng 3 sang tháng 6 vì đội tuyển VN. Vì trong tháng 3, thầy trò HLV Park Hang Seo - vô địch Đông Nam Á (AFF) sẽ tranh ngôi vô địch liên khu vực với đội tuyển Hàn Quốc - đội giành chức vô địch Đông Á (EAFF). 

Tuy nhiên, VFF vẫn từ chối tham dự. 

Giải thích về chuyện này, tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh nói: "Trong tháng 6, chúng tôi dự kiến sẽ có hai trận giao hữu quốc tế tại Hà Nội. Hiện tại, chúng tôi đang chờ đối tác xác nhận và chỉ có thể biết được chính xác 100% vào cuối tháng 5. Ngoài ra, ngày 4-6, V-League 2019 sẽ thi đấu trở lại sau khi tạm nghỉ cho đội tuyển tập trung, các cầu thủ phải trở về thi đấu cho CLB, nên chúng tôi không thể tham dự King’s Cup 2019".

Trong kế hoạch, đội tuyển VN sẽ đá giao hữu với CLB Liverpool (Anh) vào hè 2019.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên