
Ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát - Ảnh: HPG
Trong báo cáo gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) sáng 13-4, ông Trần Vũ Minh - con trai Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long - cho biết đã thực hiện giao dịch mua cổ phiếu HPG trong thời gian từ ngày 12-3 đến 9-4-2026.
Tuy nhiên vị này không hoàn tất khối lượng như đăng ký ban đầu.
Cụ thể, ông Trần Vũ Minh đã đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu HPG, nhưng thực tế chỉ mua được 33,29 triệu cổ phiếu thông qua phương thức khớp lệnh. Giá trị giao dịch theo mệnh giá tương ứng khoảng 332,9 tỉ đồng nhưng thực tế sẽ lớn hơn.
Trên thị trường chứng khoán, trong thời gian diễn ra giao dịch, cổ phiếu HPG giao dịch trong vùng giá từ 25.000 - 28.000 đồng mỗi cổ phiếu.
Với mặt bằng thị giá nêu trên, giá trị số cổ phiếu mà ông Trần Vũ Minh đã mua vào ước tính khoảng 800 tỉ đồng.
Sau giao dịch, tỉ lệ sở hữu của ông Minh tại Hòa Phát tăng từ 176,39 triệu cổ phiếu (tương đương 2,298%) lên 209,68 triệu cổ phiếu (tương đương 2,732%).
Cha của ông Minh là ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát - hiện đang nắm giữ khoảng 1,98 tỉ cổ phiếu HPG, tương đương 25,796% vốn điều lệ.
Tổng tỉ lệ sở hữu của ông Minh cùng các cá nhân và tổ chức liên quan sau giao dịch dự kiến đạt khoảng 35,454% vốn điều lệ, tăng so với mức 35,021% trước đó.
Theo giải trình, nguyên nhân ông Minh không hoàn tất toàn bộ giao dịch như đã đăng ký là do "diễn biến thị trường không phù hợp".
Cách đây ít hôm, HPG đã chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội sẽ diễn ra vào ngày 21-4 tại hội trường lớn của một khách sạn ở Hà Nội.
Theo dữ liệu từ VSDC, số lượng cổ đông sở hữu cổ phiếu HPG đã tăng lên gần 300.000 người, ghi nhận mức tăng mạnh so với năm trước.
Với quy mô này, khả năng HPG tiếp tục giữ vị thế "cổ phiếu quốc dân", dẫn đầu thị trường về số lượng cổ đông.
Trước đó tại đại hội thường niên năm 2025, Chủ tịch Trần Đình Long cho biết doanh nghiệp có hơn 194.000 cổ đông - con số cao nhất trên sàn chứng khoán thời điểm đó và cũng là mức kỷ lục của công ty.
Một sân vận động như Mỹ Đình có sức chứa khoảng 40.200 chỗ ngồi. Với gần 300.000 cổ đông, nếu tất cả cùng tham dự, cần tới hơn 7 sân vận động quy mô tương đương mới có thể đáp ứng đủ chỗ.
Tuy nhiên trên thực tế không doanh nghiệp nào, kể cả Hòa Phát, có thể ghi nhận 100% cổ đông tham dự đại hội.
Tại kỳ họp năm ngoái, Hòa Phát cho biết chỉ có hơn 1.000 cổ đông tham dự, bao gồm cả trực tiếp và ủy quyền.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận