Nhờ đâu 'vua thép' Hòa Phát mỗi ngày lãi tới 42,5 tỉ đồng trong năm 2025?

Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Hòa Phát đạt hơn 15.515 tỉ đồng, tăng 29% so với mức hơn 12.020 tỉ đồng của năm 2024.

Nhờ đâu 'vua thép' Hòa Phát mỗi ngày lãi tới 42,5 tỉ đồng trong năm 2025? - Ảnh 1.

Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long - Ảnh: H.P.

Tăng trưởng nhờ thép cán nóng

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận tổng doanh thu quý 4-2025 đạt hơn 47.302 tỉ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2024. Sau khi trừ giá vốn hàng bán, doanh nghiệp thu về lợi nhuận gộp gần 6.397 tỉ đồng, tăng 46,5%.

Tuy nhiên doanh thu tài chính của doanh nghiệp chỉ đạt hơn 437 tỉ đồng, giảm hơn 37% so với cùng kỳ. Trong khi chi phí tài chính là 1.584 tỉ đồng, tăng tới 56% do chi phí lãi vay tăng mạnh.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí và thuế, Hòa Phát báo lãi sau thuế quý 4-2025 đạt 3.888 tỉ đồng, tăng trưởng hơn 38% so với quý 4-2024. Giải trình tăng trưởng lợi nhuận, doanh nghiệp cho biết do sản lượng thép thô tiêu thụ tăng mạnh, giá vốn tốt, giá bán tốt.

Lũy kế cả năm 2025, Hòa Phát ghi nhận tổng doanh thu đạt 158.332 tỉ đồng, tăng 13%. Lĩnh vực gang thép, sản phẩm liên quan đóng góp chính vào tổng doanh thu với tỉ trọng 94%. Mảng nông nghiệp đóng góp 5% tổng doanh thu.

Hòa Phát cho biết cả năm 2025 sản xuất 11 triệu tấn thép thô, tăng 26% so với năm 2024. Sản lượng bán hàng thép cuộn cán nóng (HRC), thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép lần đầu đạt 10,6 triệu tấn trong một năm, tăng 36% so với năm trước. 

Trong đó, thép cán nóng đạt 5 triệu tấn, tăng 31% nhờ khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 hoàn thành và có sản phẩm từ tháng 9-2025.

Ngoài ra doanh nghiệp cho biết sản phẩm tôn mạ ghi nhận 423.000 tấn, tương đương năm ngoái; sản lượng ống thép đạt 850.000 tấn với thị phần đứng đầu, chiếm 30,8%.

Tổng lợi nhuận sau thuế cả năm của Hòa Phát đạt hơn 15.515 tỉ đồng, tăng 29% so với mức hơn 12.020 tỉ đồng của năm 2024. Mức lợi nhuận này vượt 3% so với kế hoạch đề ra tại đại hội đồng cổ đông. Như vậy mỗi ngày tập đoàn của tỉ phú Trần Đình Long lãi tới 42,5 tỉ đồng.

Vai trò của dự án Hòa Phát Dung Quất 2

Tính đến ngày 31-12-2025, tổng tài sản của Hòa Phát đạt gần 257.922 tỉ đồng, tăng gần 15% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn ghi nhận ở mức 103.682 tỉ đồng, tăng gần 20% do tăng các khoản phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho và tiền mặt.

Tài sản dài hạn đạt hơn 154.239 tỉ đồng, tăng gần 12% so với đầu năm. Trong đó tài sản cố định tăng mạnh từ 67.428 tỉ đồng lên 133.608 tỉ đồng.

Một điểm đáng chú ý là chi phí xây dựng cơ bản của Hòa Phát chỉ còn ghi nhận 10.721 tỉ đồng, giảm hơn 83% so với đầu năm 2025. Đây là mức thấp nhất kể từ quý 3-2022. Nguyên nhân do xây dựng cơ bản dở dang tại dự án khu liên hợp gang thép Dung Quất chỉ còn ghi nhận 6.301 tỉ đồng, giảm 89,5% so với đầu năm.

Tài sản cố định tăng mạnh cũng tương đồng với việc Hòa Phát cho biết đang quyết liệt triển khai dự án nhà máy sản xuất thép ray và thép đặc biệt tại Dung Quất. Dự kiến nhà máy sẽ ra sản phẩm thép ray vào năm 2027, phục vụ các dự án đường sắt trọng điểm của Việt Nam và xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Về phía nguồn vốn, nợ ngắn hạn tăng từ 75.225 tỉ đồng lên 94.209 tỉ đồng do tăng phải trả người bán và vay ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu đạt 131.220 tỉ đồng, tăng 14,4% so với đầu năm.

Trong báo cáo chiến lược năm 2026, các công ty chứng khoán đều đưa ra nhận định tích cực đối với Hòa Phát nhờ dự án Hòa Phát Dung Quất 2 và sự phục hồi của thị trường nội địa giai đoạn 2025-2026.

Theo đó, doanh nghiệp được hưởng lợi từ cả các yếu tố hỗ trợ trong nước và quốc tế. Các động lực trong nước đối với thép xây dựng bao gồm sự phục hồi của thị trường bất động sản và giải ngân đầu tư hạ tầng đạt mức kỷ lục. Đối với Hòa Phát, động lực tăng trưởng đến việc sở hữu nhà máy duy nhất sản xuất được HRC tại Việt Nam và thuế chống bán phá giá áp lên HRC nhập khẩu.

Chứng khoán Vietcap nhận định mức độ cạnh tranh cao khiến các doanh nghiệp thép khác gặp khó khăn trong việc chuyển toàn bộ chi phí HRC tăng cao sang giá bán, qua đó gây áp lực lên biên lợi nhuận gộp cốt lõi, như đã ghi nhận trong suốt năm 2025.

Hòa Phát - Ảnh 2.

Nhờ đâu "vua thép" Hòa Phát mỗi ngày lãi tới 42,5 tỉ đồng trong năm 2025? - Ảnh 4.Nông nghiệp Hòa Phát của tỉ phú Trần Đình Long đã nộp hồ sơ niêm yết

Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (mã: HPA) đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu lên HoSE vào ngày 22-1.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất