28/07/2023 14:51 GMT+7

Lợi nhuận Tập đoàn Hòa Phát giảm mạnh trong quý 2

Quý 2-2023, doanh thu của Tập đoàn Hòa Phát tiếp tục đi xuống, lợi nhuận sau thuế đạt 1.448 tỉ đồng, giảm 64%.

Sản lượng bán hàng thép xây dựng của HPG trong bối cảnh thị trường bất động sản ảm đạm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sản lượng bán hàng thép xây dựng của HPG trong bối cảnh thị trường bất động sản ảm đạm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã CK: HPG) vừa thông tin kết quả kinh doanh sơ bộ quý 2-2023.

Trong kỳ này, HPG đạt doanh thu 29.800 tỉ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 1.448 tỉ đồng, giảm 64%.

Mặc dù đi xuống so với cùng kỳ năm 2022, song lợi nhuận trong quý 2 năm nay của HPG vẫn gấp 3,7 lần so với kết quả quý liền trước.

Từ mức lãi "khủng" 10.351 tỉ đồng đạt được trong quý 3-2021, kết quả kinh doanh của HPG dần dần đi xuống khi nhu cầu thị trường thép lao dốc. Tới quý 3 và 4-2022, lỗ lần lượt 1.786 tỉ và gần 2.000 tỉ đồng.

Tính chung 6 tháng đầu năm nay, HPG ghi nhận 56.665 tỉ đồng doanh thu, giảm 30% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế hơn 1.830 tỉ đồng, giảm 85%.

Năm 2023, HPG đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 150.000 tỉ đồng và lãi sau thuế 8.000 tỉ đồng. So với kế hoạch đặt ra, tập đoàn này mới chỉ hoàn thành 23% về lợi nhuận, 37% về doanh thu.

Các lĩnh vực khác của Hòa Phát gồm nông nghiệp, bất động sản, điện máy gia dụng vẫn được khẳng định tích cực, mảng thép vẫn khó khăn khi nhu cầu giảm.

Cụ thể lãnh đạo Hòa Phát cho biết trong bối cảnh nhu cầu thị trường trong và ngoài nước còn yếu, Hòa Phát sản xuất 2,86 triệu tấn thép thô, giảm 34% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng bán hàng thép xây dựng, phôi thép và thép cuộn cán nóng (HRC) đạt 2,9 triệu tấn, giảm 27% so với 6 tháng đầu năm 2022.

Trong đó, thép xây dựng đạt hơn 1,6 triệu tấn, giảm 30%. Không chỉ thép xây dựng, các loại thép khác lượng bán ra cũng giảm. Tính riêng thép dự ứng lực các loại (PC Bar, PC Strand, PC Wire) còn giảm 37%.

Trong một báo cáo triển vọng năm 2023, SSI Research cho biết giá thép và nguyên liệu thô ổn định hơn có thể giúp ổn định lợi nhuận của các công ty thép.

Tuy nhiên nhu cầu yếu có thể dẫn đến hiệu suất sử dụng thấp, chỉ ở mức 60 - 75% (so với trên 80% trong năm 2022 và hơn 90% trong năm 2021). Điều này sẽ gây áp lực lên doanh thu, dòng tiền và tỉ suất lợi nhuận của công ty thép.

Nhóm chuyên gia dự báo ngành này sẽ tiếp tục giảm trong nửa đầu năm nhưng dần phục hồi vào cuối năm nhờ khả năng phục hồi nhu cầu ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu.

Tỉ phú Trần Đình Long vượt qua ông Phạm Nhật Vượng để giàu nhất sàn chứng khoán Việt, nhờ đâu?Tỉ phú Trần Đình Long vượt qua ông Phạm Nhật Vượng để giàu nhất sàn chứng khoán Việt, nhờ đâu?

Chuỗi tăng liên tiếp của cổ phiếu HPG đã giúp chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long vươn lên vị trí số 1 của bảng xếp hạng doanh nhân giàu nhất thị trường, vượt ông Phạm Nhật Vượng - chủ tịch Vingroup. Tuy nhiên, đây không phải lý do duy nhất.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên