21/02/2023 17:13 GMT+7

Vì sao có nhiều trường hợp tử vong trên đường đua marathon?

Ngày 4-2 vừa qua, Pierre Lipton - người nằm trong danh sách 30 người tiêu biểu dưới 30 tuổi năm 2022 của tạp chí Forbes - qua đời sau khi phá kỷ lục cá nhân tại giải marathon ở bang Arizona, Mỹ.

Vì sao có nhiều trường hợp tử vong trên đường đua marathon? - Ảnh 1.

Pierre Lipton ít phút trước tai nạn ngày 4-2 - Ảnh: INSTAGRAM

Anh Pierre, 26 tuổi, gục xuống ngay sau khi phá kỷ lục cá nhân tại Giải Mesa Marathon 2023 (3 giờ 10 phút 5 giây). Dù lập tức được cấp cứu và đưa đến bệnh viện nhưng anh Pierre qua đời không lâu sau đó. 

Gia đình anh Pierre chia sẻ nguyên nhân cái chết có thể do bị mất cân bằng điện giải, dẫn đến rối loạn nhịp tim.

13 người chết sau 42 lần tổ chức Giải London Marathon

Anh Pierre Lipton không phải người nổi tiếng đầu tiên qua đời trong một cuộc chạy marathon.

Theo Hãng tin BBC năm 2018, anh Matt Campbell - thí sinh lọt vào vòng bán kết chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng về nấu ăn Masterchef 2017 (Vua đầu bếp) - đổ gục khi sắp hoàn thành giải đua thường niên London Marathon. Anh qua đời không lâu sau đó tại bệnh viện.

Vì sao có nhiều trường hợp tử vong trên đường đua marathon? - Ảnh 2.

Matt Campbell, thí sinh bán kết chương trình Masterchef 2017, qua đời tại Giải London Marathon 2018 - Ảnh: BBC

Chặng đua năm 2018 là chặng đua nóng nhất trong lịch sử giải, được tổ chức dưới thời tiết 24 độ C.

4 năm sau đó, đầu tháng 10-2022, Giải London Marathon ghi nhận ca tử vong tiếp theo. Nạn nhân lần này là một người đàn ông không rõ danh tính, gục ngã sau khi chạy được 37km.

Vì sao có nhiều trường hợp tử vong trên đường đua marathon? - Ảnh 3.

London Marathon là giải đua thường niên lớn thứ hai Vương quốc Anh, thu hút hàng chục ngàn người tham dự hằng năm - Ảnh: THE GUARDIAN

Trường hợp này nâng tổng số vận động viên tử vong khi tham gia Giải London Marathon lên 13 người, kể từ lần đầu tổ chức vào năm 1981.

Nạn nhân thuộc nhiều lứa tuổi

Nhiều cuộc đua marathon không giới hạn độ tuổi tham dự. Các trường hợp tử vong do đó cũng thuộc nhiều nhóm tuổi khác nhau.

Vì sao có nhiều trường hợp tử vong trên đường đua marathon? - Ảnh 4.

Cameron Gallagher, 16 tuổi, qua đời sau khi về đích một giải bán marathon địa phương - Ảnh: NEW YORK DAILY NEWS

Trang New York Daily News đưa tin vào năm 2014, Cameron Gallagher, 16 tuổi, đã qua đời sau khi về đích Giải bán marathon Virginia Beach's Shamrock. Gia đình nạn nhân chia sẻ với truyền thông cái chết của con mình là do vấn đề tim mạch.

Cũng trong năm 2014, một người đàn ông 31 tuổi tử vong ngay sau khi hoàn thành giải bán marathon tại thành phố New York (Mỹ). Một người đàn ông 30 tuổi khác qua đời sau khi hoàn thành giải chạy này vào giữa năm 2022, theo báo New York Times.

Năm 2020, tại Giải Chevron Houston Marathon, ông Harry Vroulis, 74 tuổi, qua đời sau một cơn đau tim gần mốc 25km. Cùng trong giải này, một người đàn ông 50 tuổi cũng gặp vấn đề tim mạch, nhưng may mắn qua khỏi.

Các nguyên nhân tử vong phổ biến khi chạy marathon

Theo nghiên cứu của Hội Tim mạch Mỹ thực hiện năm 2009, cứ 100.000 người chạy marathon mới có 0,8 trường hợp tử vong. Con số này còn thấp hơn đáng kể so với tỉ lệ tử vong trong thai sản: 8,6 ca tử vong/100.000 ca sinh (báo Telegraph dẫn nguồn từ một nghiên cứu khác).

Nguyên nhân tử vong khi chạy marathon thường rất đa dạng. Trong đó, ba nguyên nhân phổ biến nhất là vấn đề tim mạch, các dạng mất cân bằng điện giải và do thời tiết quá nóng.

Vì sao có nhiều trường hợp tử vong trên đường đua marathon? - Ảnh 5.

Một quả bom phát nổ gần vạch đích Giải Boston Marathon năm 2013 làm 3 người chết và hơn 250 người bị thương - Ảnh: NBC NEWS

Người tham gia các đường chạy cũng có thể bị nguy hiểm vì các sự kiện marathon có thể là mục tiêu của các cuộc khủng bố.

Năm 2013, tại Giải Boston Marathon, một quả bom đặt gần vạch đích đã cướp đi sinh mạng của 3 thường dân, làm bị thương hơn 250 người, trong đó có 14 người phải phẫu thuật cắt bỏ chân, tay.

Cuộc đua marathon suýt kết thúc trong thảm họa ở MỹCuộc đua marathon suýt kết thúc trong thảm họa ở Mỹ

TTO - Cô Kelcey McClung Stowell đã được cảnh báo có thể gặp mưa và "tuyết mỏng" trên đường đua marathon 80km qua núi hiểm trở ở bang Utah. Song, tuyết đã dày đến 45cm khiến cô và 86 người khác gặp nguy hiểm.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên