01/01/2023 18:02 GMT+7

5.000 người chạy marathon chào năm mới 2023 tại bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày 1-1, gần 5.000 vận động viên tham dự Giải bán marathon quốc tế Việt Nam 2023 tại bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội để chào đón năm mới 2023.

5.000 người chạy marathon chào năm mới 2023 tại bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội - Ảnh 1.

VĐV Nguyễn Thị Oanh về nhất cự ly 21km nữ Giải bán marathon quốc tế Việt Nam 2023 diễn ra ngày 1-1 - Ảnh: BTC

Giải bán marathon quốc tế Việt Nam 2023 do Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội phối hợp Liên đoàn Điền kinh Việt Nam tổ chức nằm trong chuỗi chương trình "Chào năm mới 2023".

Gần 5.000 vận động viên (VĐV) chuyên nghiệp và phong trào trên cả nước và các VĐV quốc tế đã tham dự cuộc đua ở ba cự ly: 5km, 10km, 21km. 

Trên đường chạy 21km với sự có mặt của các VĐV hàng đầu Việt Nam là: Nguyễn Văn Lai, Đỗ Quốc Luật, Sanchai Namkhet (Thái Lan), Trịnh Quốc Lượng, Ting-Yin Chou (Đài Bắc Trung Hoa)… đã diễn ra kịch tính. Ba VĐV Nguyễn Văn Lai, Đỗ Quốc Luật, Sanchai Namkhet nhanh chóng tách tốp và bám sát nhau.

Ở những mét cuối, VĐV quốc gia Đỗ Quốc Luật (Quân đội) bứt tốc vượt qua đàn anh Nguyễn Văn Lai để cán đích đầu tiên với thời gian 1 giờ 07 phút 39 giây. Nguyễn Văn Lai về thứ hai với thời gian 1 giờ 07 phút 40 giây. Trong khi đó chân chạy Sanchai Namkhet (Thái Lan) về thứ ba với thời gian 1 giờ 08 phút 02 giây.

Trên đường chạy 21km nữ, VĐV số 1 của thể thao Việt Nam Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) đã xuất sắc vượt qua các VĐV mạnh của quốc tế để cán đích đầu tiên với thời gian 1 giờ 15 phút 23 giây.

Trên đường chạy 5km chuyên nghiệp nam, VĐV Giang Văn Dũng cán đích đầu tiên với thời gian 15 phút 20 giây.

VĐV Nguyễn Thị Kim Thanh về nhất 5km chuyên nghiệp nữ với thời gian 19 phút 05 giây.

5.000 người chạy marathon chào năm mới 2023 tại bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội - Ảnh 2.

VĐV quốc gia Đỗ Quốc Luật về nhất cự ly 21km nam tại Giải bán marathon quốc tế Việt Nam 2023 - Ảnh: BTC

Ngoài sự có mặt của các VĐV đỉnh cao, phong trào, Giải bán marathon quốc tế Việt Nam 2023 còn có sự góp mặt của các VĐV khuyết tật (chủ yếu là những người khiếm thị) tranh tài ở cự ly 1,5km (tương đương gần một vòng hồ Hoàn Kiếm). Những VĐV khiếm thị và người dẫn đường kết hợp với nhau bằng một sợi dây buộc vào tay để hoàn thành đường chạy của mình.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam - cho biết việc tạo một đường đua có giải thưởng riêng cho những VĐV khuyết tật là một phần kế hoạch tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích cho tất cả mọi người.

Giải bán marathon quốc tế Việt Nam 2023 là giải chạy đầu tiên tại Việt Nam được Hiệp hội Điền kinh châu Á cấp phép và trực tiếp cử quan chức kỹ thuật châu Á tham gia giám sát, điều hành giải.

Thanh Vũ: ‘Siêu nhân’ vô địch cuộc đua bơi 38km, đạp xe 1.800km, chạy bộ 422km Thanh Vũ: ‘Siêu nhân’ vô địch cuộc đua bơi 38km, đạp xe 1.800km, chạy bộ 422km

TTO - Thanh Vũ đã trở thành nữ vận động viên Việt Nam đầu tiên vô địch cuộc đua 3 môn phối hợp siêu khủng tại Thụy Sĩ sau khi bơi 38km, đạp xe 1.800km, chạy bộ 422km với tổng thời gian là 328 giờ 27 phút 55 giây.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên