23/09/2021 16:48 GMT+7

Vì sao chủ tịch Bạc Liêu đốc thúc điều tra vụ chủ cơ sở mỹ phẩm bị tố làm lây bệnh?

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TTO - Vì sao chủ một công ty mỹ phẩm bị tố làm lây lan dịch bệnh nhưng Công an tỉnh Bạc Liêu chậm xử lý, chủ tịch UBND tỉnh phải đốc thúc điều tra?

Vì sao chủ tịch Bạc Liêu đốc thúc điều tra vụ chủ cơ sở mỹ phẩm bị tố làm lây bệnh? - Ảnh 1.

Công ty mỹ phẩm Đông Anh vẫn đang bị phong tỏa để khống chế dịch bệnh lây lan - Ảnh: SONG HẢO

Ngày 23-9, thông tin từ UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều vừa ký văn bản chỉ đạo Công an tỉnh Bạc Liêu đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý vụ việc liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với trường hợp bà Nguyễn Huỳnh Như, chủ Công ty mỹ phẩm Đông Anh (phường 7, thành phố Bạc Liêu).

Chỉ đạo này được đưa ra sau khi Công an tỉnh Bạc Liêu có báo cáo về kết quả điều tra, xác minh các vụ án, vụ việc liên quan tới phòng chống dịch COVID-19, trong đó có vụ việc của Công ty mỹ phẩm Đông Anh.

Theo báo cáo này, ngày 13-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bạc Liêu có quyết định phân công phó thủ trưởng, điều tra viên thụ lý xác minh nguồn tin về tội phạm "làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" và "vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người" theo điều 240 và điều 295 Bộ luật hình sự để tiến hành xác minh theo quy định. 

Liên quan chuỗi lây nhiễm này đến nay (ngày 18-9) đã xác định 7 F0, 31 F1 và 68 F2.

Về nguyên nhân chưa kết thúc điều tra là do tội phạm tại điều 295 phải làm rõ các yếu tố hậu quả về thương tích, tổn hại sức khỏe, thiệt hại về tài sản. Hiện nay các hoạt động cứu chữa người bị nhiễm bệnh và hoạt động phòng, chống dịch vẫn đang tiếp diễn nên chưa thể thống kê, xác định đầy đủ các chi phí, thiệt hại.

Ngoài ra, nhiều người liên quan vẫn đang điều trị bệnh COVID-19 nên theo quy định về phòng, chống dịch, lực lượng điều tra viên không được phép làm việc trực tiếp với người có liên quan mà chỉ gián tiếp thông qua phương tiện liên lạc, khó khăn cho quá trình thu thập, đánh giá chứng cứ.

Công an tỉnh Bạc Liêu khẳng định không có việc bao che, dung túng cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào, trong đó có vụ án, vụ việc xảy ra tại Công ty Đông Anh. 

Liên quan vụ việc này, Sở Văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch tỉnh Bạc Liêu cũng có báo cáo UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết qua nắm thông tin trên môi trường mạng Internet, sở nhận thấy đây là 1 trong 3 nội dung thu hút đông đảo người dân quan tâm.

"Vấn đề chung được dư luận quan tâm nhất là tại sao cơ sở trên không thuộc ngành nghề được hoạt động trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội mà vẫn hoạt động và làm lây lan dịch bệnh? Tại sao vụ việc tại Công ty tài chính F88 thì bị khởi tố, còn tại Công ty mỹ phẩm Đông Anh thì đến nay vẫn chưa nghe chính quyền xử lý? Có thế lực nào bao che cho Công ty mỹ phẩm Đông Anh hay không? Trách nhiệm của chính quyền cơ sở (UBND phường 7) tới đâu?", báo cáo nêu rõ.

Theo đơn tố giác tội phạm (Cơ quan điều tra Công an TP Bạc Liêu đã thụ lý), bà Như là giám đốc Công ty mỹ phẩm Đông Anh, khoảng thời gian cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 bà thuộc diện F2 phải cách ly tại nhà, nhưng trong thời gian đó lại đi đến nhiều địa điểm trong thành phố Bạc Liêu và tiếp xúc nhiều người. Bà Như có kết quả xét nghiệm khẳng định mắc COVID-19 vào ngày 9-9.

Cuối tháng 8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Bạc Liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án "vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người" xảy ra tại Công ty tài chính F88. Chùm ca nhiễm xảy ra tại công ty này đã khiến tỉnh Bạc Liêu quay trở lại áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 25-8, sau khi quyết định áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 có hiệu lực trong vài giờ.

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh ở Phước Long, Bạc Liêu Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh ở Phước Long, Bạc Liêu

TTO - Sau An Giang, Tiền Giang, Cà Mau, đến lượt công an một huyện ở tỉnh Bạc Liêu khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh COVID-19.

CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên