16/02/2020 11:52 GMT+7

Vì sao cầu thủ Thái chọn Nhật?

H.ĐĂNG - H.DƯ - Đ.KHUÊ
H.ĐĂNG - H.DƯ - Đ.KHUÊ

TTO - Chuyển đến CLB Hokkaido Consadole từ OH Leuven dưới dạng cho mượn, thủ thành Kawin Thamsatchanan trở thành cầu thủ Thái Lan thứ tư chơi bóng ở J-League 1 (Giải vô địch Nhật Bản).

Vì sao cầu thủ Thái chọn Nhật? - Ảnh 1.

Sự thành công của Chanathip là quảng bá tốt cho năng lực cầu thủ Thái Lan đến với bóng đá Nhật - Ảnh: Goal.com

Nếu tính cả những cầu thủ trẻ đang chơi bóng cho các giải hạng thấp như Tawan Khotrsupho (khoác áo đội U23 của Cerezo Osaka), con số cầu thủ Thái ở Nhật còn nhiều hơn. 

Vì sao các cầu thủ Thái Lan lựa chọn và trụ vững ở J-League? Đây là câu trả lời từ chuyên gia bóng đá cũng như một số nhà báo theo dõi lĩnh vực bóng đá của Thái Lan, Nhật Bản và Việt Nam với báo Tuổi Trẻ:

* HLV STEVE DARBY (Anh): Nên đến Nhật thi đấu trước khi đến châu Âu

Vì sao cầu thủ Thái chọn Nhật? - Ảnh 2.

Nhật Bản là một trong những nền bóng đá mạnh nhất châu Á và giải vô địch của họ là nơi mà nhiều cầu thủ châu Á muốn hướng đến. Là nền bóng đá mạnh bậc nhất Đông Nam Á, khoảng cách giữa cầu thủ Thái Lan và Nhật Bản không quá lớn, nên họ có một số cầu thủ đủ trình độ chơi bóng ở Nhật.

Tôi từng khuyên các cầu thủ Việt Nam cũng như Thái Lan nên sang châu Âu chơi bóng. Đó là môi trường tốt nhất thế giới và có thể học hỏi nhiều điều dù thành công hay thất bại. Dù vậy, ở châu Âu sự cạnh tranh sẽ khốc liệt hơn, các cầu thủ khó có được cơ hội thi đấu cũng như hòa nhập với văn hóa. Nhật Bản là một môi trường trung hòa, vừa phù hợp với các cầu thủ Đông Nam Á vừa cho họ cơ hội chơi bóng đỉnh cao.

Nếu không chắc chắn về cơ hội ra sân cũng như khả năng thích nghi ở châu Âu, các cầu thủ Việt Nam nên đi Nhật Bản thì hơn. Đó sẽ là bước đệm cho tương lai sau này.

* Biên tập viên WIRAWIT JAROENCHER (Thairath TV): Chúng tôi tin lời khuyên của HLV Akira Nishino

nhabao wirawit ngay 15-2 1(read-only)


Các cầu thủ Việt Nam hiện tại rất xuất sắc và dường như họ thích sang châu Âu hơn là Nhật. Trong khi đó, HLV trưởng Akira Nishino xác định Nhật Bản là môi trường phù hợp hơn với cầu thủ Thái Lan và chúng tôi tin tưởng vào ông ấy. 

Muốn đến World Cup, điều cần thiết nhất là phải đánh bại các đội bóng châu Á ở những giải đấu châu Á. Việc thi đấu ở Nhật Bản sẽ giúp các cầu thủ Thái Lan có kinh nghiệm trong việc đối đầu với các nền bóng đá khác ở châu Á.

Thành công của Chanathip Songkrasin trên đất Nhật 2 năm qua cho thấy các cầu thủ Thái Lan có thể chơi tốt ở J-League 1. Bên cạnh đó, những lời khuyên của HLV Akira Nishino là yếu tố quan trọng. Ông ấy đã khuyên Kawin và Teerasil nên đến Nhật Bản thi đấu vì ở đó có thể mang đến nguồn cảm hứng lớn cho họ.

* Nhà báo tự do người Nhật NORIO ROKUKAWA: Các HLV ở Nhật cần cầu thủ đáp ứng yêu cầu về chiến thuật

Vì sao cầu thủ Thái chọn Nhật? - Ảnh 5.

Đông Nam Á từng đóng góp khá nhiều cầu thủ cho các giải đấu ở Nhật. Theo tôi, đây là khu vực có phần quan trọng nhất. Tôi cũng biết vài cầu thủ Việt Nam từng đến Nhật thi đấu.

Ở Nhật Bản, các HLV không cần những cầu thủ chỉ biết phô diễn kỹ thuật cá nhân. Đó chỉ là một yêu cầu, ngoài ra họ còn phải đáp ứng được yêu cầu về chiến thuật và quan trọng là phải siêng năng, nỗ lực. Hai cầu thủ Thái Lan tôi theo dõi là Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan là những người có được những tố chất đó và họ hiểu được lối chơi của toàn đội.

* Bình luận viên VŨ QUANG HUY (VTC): Cầu thủ Thái có chân đế vững chắc


copy of nhabaoquanghuy ngay 15-2 1(read-only)

Mặt khác, cầu thủ Việt Nam cần phải tích lũy nhiều hơn nữa trước khi ra nước ngoài thi đấu. Họ cũng phải chọn một môi trường thật sự phù hợp với mình. Trường hợp của Công Phượng là một ví dụ. 

Theo tôi, cầu thủ Việt Nam chưa thật sự sẵn sàng xuất ngoại khi chưa bước qua tuổi 25 - độ tuổi hợp lý nhất để ra nước ngoài thi đấu.

Cầu thủ Thái Lan ra nước ngoài và đang có những thành công nhất định rõ ràng là nhờ chân đế vững chắc hơn. Trong tương lai, để cầu thủ Việt Nam thành công khi ra nước ngoài, tôi nghĩ V-League phải nâng chất hơn nữa.

* Nhà báo PHẠM TẤN (truyền hình K+): Cầu thủ VN chưa sẵn sàng

nhabaophamtan ngay 15-2 1(read-only)

Chúng ta phân chia không chính thức các cầu thủ Đông Nam Á xuất ngoại theo hai dạng: hợp đồng thương mại và hợp đồng chuyên môn thuần túy. Ba mùa bóng ở Nhật, Chanathip đã tạo ra hiệu ứng tốt qua 70-80 trận ra sân, ghi 10 bàn thắng, chưa kể các đường kiến tạo. Việc Chanathip được bầu chọn vào danh sách đội hình tiêu biểu của J-League 2019 là sự quảng bá về chất lượng cầu thủ Thái tới bóng đá Nhật.

Khi J-League không có giới hạn về cầu thủ có mối quan hệ với nền bóng đá Nhật Bản, các CLB ở đây thoải mái tìm kiếm và trao cơ hội cho các cầu thủ Thái. Điều này phản ánh đúng thực tế: trong nhiều năm qua, cầu thủ Thái Lan được đánh giá có mặt bằng chất lượng chuyên môn tốt nhất Đông Nam Á.

Việc các đội tuyển Việt Nam gần đây có thành tích tốt, bất bại trước các đội tuyển của Thái Lan có phần tạo ra suy nghĩ "nền tảng chuyên môn, chất lượng cầu thủ Việt Nam hơn Thái Lan". Điều này không chính xác bởi thành công của đội tuyển còn phụ thuộc vào chiến lược của liên đoàn, vai trò của HLV trưởng và cả may mắn.

Về cá nhân, các cầu thủ Việt Nam có tâm lý e ngại xuất ngoại vì họ chưa sẵn sàng do hạn chế về ngoại ngữ, khả năng thích nghi với những nền văn hóa mới. Mặt khác, các cầu thủ Việt Nam khi bước chân vào nghề phần lớn chỉ đặt mục tiêu chơi bóng ở trong nước, khoác áo đội tuyển, chứ không phải trở thành một ngôi sao quốc tế. Tâm lý này càng lớn hơn khi họ được hưởng các chế độ về tiền lót tay, tiền thưởng ở trong nước đủ để thỏa mãn các nhu cầu.

Ngoài ra, nguyên nhân khiến các cầu thủ Thái dễ xuất ngoại hơn còn xuất phát từ CLB. Do hoạt động theo mô hình và phong cách chuyên nghiệp, nên các CLB Thái Lan dễ dàng hơn trong việc thiết lập quan hệ, thương thảo hợp đồng so với các CLB của Việt Nam.

Nhận lương 2 tỉ/tháng, HLV Nishino tự tin đưa Thái Lan dự World Cup 2026 Nhận lương 2 tỉ/tháng, HLV Nishino tự tin đưa Thái Lan dự World Cup 2026

TTO - Được Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) ký gia hạn hợp đồng, HLV người Nhật Akira Nishino sẽ nhận lương kỷ lục 2,75 triệu baht mỗi tháng (hơn 2 tỉ đồng) và ông tự tin sẽ giúp Thái Lan giành vé tham dự VCK World Cup 2026.

H.ĐĂNG - H.DƯ - Đ.KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên