
Ông Thái Sơn - nguyên trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Thành, Nghệ An -thời điểm công tác năm 2020 - Ảnh: BẰNG PHẠM
Ngày 12-4, thông tin từ Sở Nội vụ Nghệ An cho biết sở này đã gửi hồ sơ qua Sở Tài chính để thẩm định danh sách 60 người nghỉ hưu trước tuổi theo nghị định 178, sau đó trình UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt.
Người được đề nghị hưởng mức cao nhất: hơn 2,46 tỉ đồng
Tổng kinh phí đợt này hơn 75 tỉ đồng, trong đó khối Đảng, đoàn thể 34 người với tổng kinh phí hơn 50 tỉ đồng; khối Nhà nước có 26 người với tổng kinh phí khoảng 24 tỉ đồng.
Như vậy nếu được phê duyệt thì trung bình mỗi cán bộ công chức, viên chức ở Nghệ An nghỉ hưu trước tuổi theo nghị định 178 sẽ được hưởng khoảng 1,25 tỉ đồng.
Trong danh sách này, người được đề nghị hưởng mức cao nhất hơn 2,46 tỉ đồng là ông Thái Sơn - 58 tuổi, nguyên trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Thành.
Theo hồ sơ từ Huyện ủy Yên Thành, trước khi nghỉ hưu, ông Sơn có mức lương hơn 26,7 triệu đồng/tháng, đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thời gian 33 năm 9 tháng và nghỉ hưu trước tuổi 4 năm 7 tháng.
Ông Sơn nhận quyết định nghỉ hưu kể từ ngày 1-3, khi huyện Yên Thành tổ chức sáp nhập Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Ban Dân vận Huyện ủy thành Ban Tuyên giáo và Dân vận huyện ủy Yên Thành.
Một cán bộ phòng công chức viên chức, Sở Nội vụ Nghệ An cho biết căn cứ vào số tiền lương hằng tháng hiện hưởng, số năm công tác đóng bảo hiểm xã hội, số tháng nghỉ hưu sớm, đơn vị đã lập danh sách đề nghị hưởng trợ cấp cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi "tính đúng, tính đủ" theo nghị định 178.
Trong đó có trường hợp ông Sơn còn được nhận phụ cấp cấp ủy và có thời gian nghỉ hưu trước tuổi nhiều nhất trong đợt này.
Nhường đường cho lớp trẻ
Trả lời Tuổi Trẻ Online, ông Thái Sơn cho biết việc ông xin nghỉ hưu trước tuổi để thực hiện theo tinh thần chung của Chính phủ về tinh gọn bộ máy hành chính sau sáp nhập.
Nói về chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, ông Sơn cho rằng các chính sách đã giúp những người tình nguyện nghỉ hưu an tâm khi rời bộ máy, nhường đường cho lớp trẻ.
"Việc cấp trên tính toán tiền trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi cho tôi như thế nào thì tôi nhận thế đó, tôi không có ý kiến gì", ông Sơn nói.
Trước khi nghỉ hưu, ông Sơn có 34 năm công tác, từng trải qua công tác nhiệm vụ cán bộ thủy lợi, Huyện Đoàn Yên Thành, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Thành…
Trong bài phát biểu khi Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Huyện ủy Yên Thành hợp nhất, ông Sơn nói rằng quyết định tự nguyện nghỉ hưu sớm xuất phát từ ba yếu tố then chốt: thứ nhất, ông đồng tình với chủ trương tinh gọn bộ máy, nhấn mạnh việc nâng cao hiệu quả hoạt động thay vì chỉ giảm số lượng.
Thứ hai, trước yêu cầu đổi mới, lĩnh vực tuyên giáo và dân vận cần lớp cán bộ trẻ dám nghĩ, dám làm, sáng tạo và đột phá.
Sự nhường bước của những người đi trước chính là đóng góp cho tương lai.
Thứ ba, các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước giúp ông an tâm khi rời bộ máy, nhường đường cho lớp trẻ đủ sức, đủ tài, đủ tâm, đủ tầm để thực hiện khát vọng phát triển quê hương đất nước.
Bà Trần Thị Bình - bí thư Huyện ủy Yên Thành - cho biết khi hợp nhất Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận sẽ dôi dư một trưởng ban.
Ông Sơn nhiều tuổi hơn nên Ban Tổ chức Huyện ủy đã gặp gỡ, trao đổi với các đồng chí thuộc diện sắp xếp, để nắm bắt tâm tư nguyện vọng. Để tạo điều kiện thuận lợi, ông Sơn đã chủ động xin nghỉ hưu trước tuổi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận