Chủ nhật, ngày 29 tháng 5 năm 2022
Vì sao các cộng đồng Hồi giáo kêu gọi tẩy chay hàng Pháp?
TTO - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 26-10 kêu gọi người Thổ tẩy chay hàng hóa Pháp, xuất phát từ việc tổng thống Pháp Emmanuel Macron công khai bảo vệ quyền biếm họa về nhà tiên tri Muhammad.

Nhiều cửa hàng ở Kuwait đã gỡ toàn bộ hàng hóa Pháp trên kệ xuống - Ảnh: REUTERS
"Tôi kêu gọi người dân đừng bao giờ chú ý đến các thương hiệu Pháp. Đừng mua hàng hóa Pháp", ông Erdogan phát biểu tại một sự kiện ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ.
Cùng với lời kêu gọi của ông Erdogan, các nước Trung Đông và rộng hơn là thế giới Hồi giáo đã đồng lòng kêu gọi tẩy chay hàng hóa Pháp để phản đối việc tổng thống Macron khẳng định Pháp sẽ "không từ bỏ quyền biếm họa của chúng tôi".
Căng thẳng giữa Pháp với cộng đồng Hồi giáo được xới lại sau vụ giáo viên trung học Samuel Paty, người đã sử dụng bức tranh biếm họa về nhà tiên tri Muhammad trong tiết học nói về tự ngôn luận ở Pháp, bị chặt đầu trong một cuộc tấn công khủng bố ở ngoại ô phía bắc thủ đô Paris.

Người phụ nữ cầm tấm bảng ghi dòng chữ "Tôi là một giáo viên" trong cuộc biểu tình tại Cảng Vieux ở Marseille ngày 18-10, để tưởng niệm giáo viên lịch sử Samuel Paty - Ảnh: CNN
Tại lễ tưởng niệm người giáo viên xấu số này, ông Macron khẳng định Pháp sẽ không "từ bỏ" các bức tranh biếm họa và cam kết sẽ giải quyết chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan trong nước.
Theo CNN, vụ sát hại giáo viên Paty đã làm dấy lên căng thẳng xung quanh chủ nghĩa thế tục, chủ nghĩa Hồi giáo và chứng sợ Hồi giáo ở Pháp. Tuy nhiên, cộng đồng các nước Hồi giáo không bằng lòng về cách tổng thống Pháp xử lý vụ việc và mâu thuẫn này có nguy cơ biến thành một vấn đề ngoại giao và kinh tế.
Tại Kuwait, một chuỗi đại siêu thị cho biết hơn 50 cửa hàng của họ đã lên kế hoạch tẩy chay các sản phẩm của Pháp. Một chiến dịch tẩy chay cũng đang được tiến hành ở Jordan, nơi một số cửa hàng treo biển tuyên bố không bán hàng Pháp.
Một loạt cửa hàng ở Qatar cũng tham gia kêu gọi tẩy chay, trong đó có chuỗi siêu thị Al Meera, có hơn 50 chi nhánh tại quốc gia Ảrập này. Đại học Qatar cũng cho biết họ đang hoãn Tuần lễ Văn hóa Pháp vô thời hạn.
Bộ Ngoại giao Pháp gọi hoạt động tẩy chay hàng Pháp là "vô lý" và yêu cầu các hoạt động này phải được "chấm dứt ngay lập tức".
Bộ này cho biết những nhận xét của ông Macron đã bị bóp méo vì mục tiêu chính trị, và rằng "các lập trường được Pháp bảo vệ [là] ủng hộ tự do lương tâm, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và từ chối bất kỳ lời kêu gọi thù hận nào".
-
TTO - Trong một số hình minh họa ở sách giáo khoa toán tiểu học, trẻ em được vẽ với những tư thế kỳ lạ như miệng nhếch, lưỡi thè ra, mắt lé; có em cởi truồng, có em gái lộ nội y, có em trai kéo váy em gái...
-
TTO - "Con khỉ trên được một người anh của tôi nuôi đã 12 năm, khỉ đuôi lợn quý hiếm nên muốn giao cho cơ quan kiểm lâm để đưa khỉ về môi trường tự nhiên" - ông Đoàn Văn Lên (43 tuổi, ở quận 7, TP.HCM) nói.
-
TTO - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Matxcơva 'sẵn sàng' giúp tìm cách xuất khẩu ngũ cốc bị mắc kẹt tại các cảng của Ukraine. Ông cũng ra điều kiện để Nga sẵn sàng tăng xuất khẩu phân bón và các nông sản.
-
TTO - Cáp điện chiếu sáng trên cầu Sông Chà mất hơn 80%. 57 tấm lưới chống chói lắp trên dải phân cách, 10 cột chống chói bị mất và hàng loạt trụ đèn chiếu sáng bị cạy phá, cắt dây cáp...
-
TTO - Bản tin COVID-19 chiều 28-5 của Bộ Y tế cho biết tại 44 tỉnh thành ghi nhận 1.114 ca mắc mới, giảm 125 ca so với ngày trước đó, không thêm ca tử vong, như vậy số tỉnh thành không có thêm ca mắc trong ngày đã tăng lên con số 19 địa phương.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận