Vì sao Bộ Công an đưa nhiều thủ tục hành chính về công an cấp xã?

Theo Bộ Công an, việc phân cấp thủ tục hành chính về công an cấp xã giúp người dân thuận tiện hơn trong giải quyết thủ tục, đồng thời vẫn bảo đảm quản lý chặt chẽ, an toàn dữ liệu.

Vì sao Bộ Công an đưa nhiều thủ tục hành chính về công an cấp xã? - Ảnh 2.

Cán bộ công an xã hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính - Ảnh: DANH TRỌNG

Ngày 25-6, Bộ Công an thông tin vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định số 2709 về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý căn cước; định danh và xác thực điện tử; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; đăng ký, quản lý con dấu; sát hạch, cấp giấy phép lái xe; quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính 

Đại tá Ngô Như Cường - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an - thông tin việc bãi bỏ đối với các thủ tục thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc học về ADN; thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc học về giọng nói vào Cơ sở dữ liệu về căn cước; tích hợp, cập nhật, điều chỉnh thông tin trên thẻ căn cước cần được hiểu thống nhất như sau:

Chỉ bãi bỏ thực hiện các thủ tục trên tại cấp bộ và cấp tỉnh để triển khai thực hiện nghị quyết 22 của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an.

Việc bãi bỏ các thủ tục nêu trên không phải là bãi bỏ yêu cầu quản lý nhà nước về căn cước, cũng không làm mất đi việc thu thập, cập nhật, quản lý thông tin căn cước khi pháp luật có quy định.

Thực chất chỉ là bãi bỏ hình thức thủ tục hành chính thực hiện tại cấp bộ, cấp tỉnh nhằm sắp xếp lại thẩm quyền, quy trình giải quyết theo hướng phân cấp mạnh, phân cấp triệt để, đưa việc tiếp nhận, hướng dẫn, xử lý thủ tục hành chính về cấp cơ sở, nhất là công an cấp xã, nơi gần dân, sát dân, thuận tiện nhất cho người dân.

Đưa nhiều thủ tục hành chính về công an cấp xã

Vì sao Bộ Công an đưa nhiều thủ tục hành chính về công an cấp xã? - Ảnh 3.

Đại tá Ngô Như Cường, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Ảnh: Bộ Công an

Về lý do Bộ Công an lựa chọn hướng đưa các thủ tục hành chính về công an cấp xã thay vì tiếp tục duy trì giải quyết tại cấp bộ, cấp tỉnh, đại tá Ngô Như Cường cho hay công an cấp xã là lực lượng trực tiếp gần dân, sát dân, nắm địa bàn, nắm nhân khẩu.

Đồng thời công an cấp xã có điều kiện thuận lợi nhất để tiếp nhận, hướng dẫn, kiểm tra, đối chiếu thông tin ban đầu của công dân.

Do đó việc phân cấp triệt để thủ tục hành chính về công an cấp xã giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, giảm áp lực cho cơ quan cấp trên và nâng cao hiệu quả phục vụ tại cơ sở.

Chuyển từ cơ chế quản lý tập trung, nhiều tầng nấc sang cơ chế phục vụ linh hoạt, thuận tiện, gắn với dữ liệu dân cư, căn cước, định danh điện tử, các nền tảng số.

Ông Cường khẳng định việc phân cấp không có nghĩa là buông lỏng quản lý, mà là tổ chức lại quy trình theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Dữ liệu dân cư, căn cước, sinh trắc học vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt

Đại tá Ngô Như Cường cho hay Bộ Công an xác định dữ liệu dân cư, căn cước, sinh trắc học là nhóm dữ liệu có yêu cầu bảo vệ rất cao, phải được quản lý chặt chẽ, an toàn, bảo mật, sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

Việc bãi bỏ thủ tục hành chính tại cấp bộ, cấp tỉnh, tổ chức lại quy trình theo hướng phân cấp, đơn giản hóa không làm thay đổi nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đồng thời không làm giảm yêu cầu bảo mật, không cho phép việc thu thập, cập nhật, khai thác dữ liệu ngoài phạm vi pháp luật quy định.

Trong quá trình triển khai, Bộ Công an tiếp tục duy trì cơ chế quản lý tập trung, thống nhất đối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước.

Cạnh đó phân quyền, phân vai cụ thể cho từng cấp, từng cán bộ, từng khâu nghiệp vụ.

Việc truy cập, cập nhật, khai thác dữ liệu đều phải được kiểm soát trên hệ thống, có định danh người thực hiện, có phân quyền nghiệp vụ, có lưu vết thao tác và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan có thẩm quyền.

Bộ Công an cũng tăng cường hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho công an cấp xã, nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong xử lý dữ liệu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, dịch vụ công trực tuyến và VNeID để hạn chế hồ sơ giấy, giảm nguy cơ lộ lọt thông tin...

Vì sao Bộ Công an đưa nhiều thủ tục hành chính về Công an cấp xã?  - Ảnh 3.Tiếp tục cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký công văn của Thủ tướng về việc tiếp tục thực hiện phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất