
Tuyến cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh đoạn qua xã Tuy An Bắc, Đắk Lắk - Ảnh: M.N
Đó là 2 đoạn cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong, thuộc dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía đông.
Các dự án này được yêu cầu phải hoàn thành và thông tuyến vào cuối tháng 3-2026, nhưng 2 dự án thành phần này đã không kịp hoàn thành và cam kết phấn đấu đưa vào hoạt động cuối tháng 4-2026.
Tuy nhiên, đến thời điểm này, cả hai đều không thể đưa vào khai thác trọn vẹn.
Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh sẽ khai thác 34 km, còn lại vẫn vướng mặt bằng

Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh chưa kịp khai thác dịp lễ vì vướng mặt bằng - Ảnh: M.N
Ngày 30-4, ông Bùi Trọng Lai, đại diện Ban Quản lý dự án 85 (chủ đầu tư dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh), cho hay đã đưa vào khai thác 20km đoạn qua tỉnh Gia Lai (từ điểm đầu cao tốc đến phía Bắc hầm Cù Mông) vào ngày 29-4.
Dự kiến đến 23h tối 30-4 tiếp tục thông xe đưa vào khai thác 34km từ Km 1242+533 đến Km 1276+691 đoạn giao với cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong (tỉnh Đắk Lắk).
Phần còn lại hiện còn vướng mặt bằng của 11 cá nhân và tổ chức với khoảng 900m để thi công đường gom thuộc xã Xuân Lộc.
Khi được giao mặt bằng, các đơn vị thi công sẽ mất khoảng gần 1 tháng để thi công hoàn thành, đảm bảo an toàn khai thác công trình.
Việc chậm bàn giao mặt bằng khiến dự án chưa thể khai thác toàn tuyến và khớp nối thông suốt.
Đối với trạm dừng nghỉ tại Km 41+500 đoạn qua xã Xuân Thọ, Đắk Lắk đã cơ bản hoàn thành các hạng mục cơ bản đáp ứng nhu cầu các phương tiện như nhà vệ sinh, đường dẫn...
Ông Lê Đông Quân, Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc, cho hay đoạn phía Nam hầm Cù Mông, hồ sơ giải phóng mặt bằng đường gom bổ sung và đường dẫn hầm chui tại Km26+980 được bàn giao cho địa phương. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa hoàn thành thu hồi đất.
Địa phương sẽ đẩy nhanh việc chi trả tiền cho các hộ dân và hoàn tất bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 5, để thông tuyến toàn bộ đưa vào khai thác trước 30-6 theo chỉ đạo tại cuộc họp với UBND tỉnh, Bộ Xây dựng...
Cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong sẽ khai thác 24km đầu tiên vào tối 30-4
Trong khi đó, Ban Quản lý dự án 7, chủ đầu tư dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong, thông báo khai thác một phần dự án thành phần này từ 23h ngày 30-4.
Cụ thể là thông xe 24km đầu tiên với điểm đầu dự án, tiếp giáp cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh tại Km 1277+000, điểm cuối tại nút giao Nguyễn Hữu Thọ (Km1301+840, thuộc phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk).
Ông Phạm Trường Vũ, Giám đốc điều hành dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong (Ban Quản lý dự án 7), cho hay 24km còn lại của dự án thành phần này sẽ phấn đấu đưa vào khai thác ngày 10-5.
![]()
Phần còn lại của cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong (ở phía nam) đang được hoàn thiện - Ảnh: MINH CHIẾN
Ông Vũ cho hay đợt mưa lũ lớn tháng 11-2025 đã khiến đoạn tuyến từ Km10+740 đến Km11+360 (đồi Km11) xảy ra sụt trượt taluy. Do đó, dự án phải điều chỉnh thiết kế và phát sinh thêm khối lượng giải phóng mặt bằng để xử lý đào ngả mái taluy.
Tuy nhiên các địa phương chưa bàn giao đầy đủ mặt bằng khu vực cần xử lý, khiến nhà thầu chưa thể thi công khắc phục sụt trượt theo phương án thiết kế điều chỉnh. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn trong quá trình đưa tuyến đường vào khai thác.
"Dự kiến ngày 5-5 địa phương sẽ chi trả tiền, người dân mới giao mặt bằng", ông Vũ nói.
- Đoạn cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh có tổng chiều dài tuyến gần 62km (không bao gồm 5,1km đoạn qua hầm Cù Mông) đi qua tỉnh Gia Lai (gần 20km) và Đắk Lắk (hơn 42km).
- Đoạn cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong có tổng chiều dài hơn 48km. Điểm đầu tại nút giao Chí Thạnh (thuộc địa phận xã Tuy An Bắc), kết nối với đường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh; điểm cuối tại nút giao với quốc lộ 1 (thuộc địa phận xã Hòa Xuân), nối tiếp với đường dẫn phía bắc hầm Đèo Cả và đường cao tốc Vân Phong - Nha Trang.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận