
Mảng bám trong động mạch có thể chứa vi khuẩn có khả năng gây ra cơn đau tim trong những điều kiện thích hợp - Ảnh: FREEPIK
Theo Gizmodo, các nhà khoa học ở Phần Lan và Vương quốc Anh đã tiến hành nghiên cứu xem xét các mảng bám động mạch lấy từ những người chết vì bệnh tim cũng như những người khác.
Họ phát hiện các mảng bám này thường chứa một lớp màng sinh học vi khuẩn ở trạng thái ngủ đông và tìm thấy bằng chứng cho thấy vi khuẩn được giải phóng từ lớp màng sinh học này có thể kích hoạt cơn đau tim. Dù chưa mang tính khẳng định, nghiên cứu có thể sẽ mở ra hướng phòng ngừa hoặc điều trị đau tim mới.
Các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu các mảng bám động mạch - các chất lắng đọng cholesterol và những mảnh vụn khác có thể tích tụ dọc theo động mạch của chúng ta - được lấy từ những người đột ngột tử vong cũng như từ những bệnh nhân được phẫu thuật loại bỏ mảng bám. Sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm giải trình tự gene, họ đã xác định được một số nhóm vi khuẩn thường có trong miệng chúng ta nằm trong các mảng bám này.
Những vi khuẩn này đã hình thành màng sinh học, giúp chúng có khả năng chống chọi với hệ miễn dịch và kháng sinh tốt hơn nhiều so với khi tồn tại riêng lẻ.
"Nghiên cứu của chúng tôi đã chứng minh sự hiện diện của vật chất di truyền - ADN - từ nhiều loại vi khuẩn trong miệng bên trong các mảng xơ vữa động mạch" - tác giả chính Pekka Karhunen, nhà nghiên cứu tại Đại học Tampere ở Phần Lan, cho biết.
Các tác giả cho rằng có thể cần một dạng "tác động kép" để những vi khuẩn này gây ra vấn đề tim mạch. Thông thường, màng sinh học bên trong các mảng bám này vẫn ẩn náu và ở trạng thái không hoạt động.
Nhưng khi có yếu tố khác kích hoạt vi khuẩn, chẳng hạn như nhiễm vi rút thứ phát, vi khuẩn sẽ phát triển và kích hoạt hệ miễn dịch, gây viêm làm vỡ mảng bám. Mảng bám bị vỡ sau đó có thể tạo ra cục máu đông làm tắc nghẽn dòng máu trong động mạch, gây ra cơn đau tim.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận