12/07/2017 14:25 GMT+7

Vì an ninh, Hà Lan cho tình báo rộng quyền dọ thám

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Thượng viện Hà Lan đã thông qua luật trao thêm quyền giám sát và các quyền hạn khác cho các cơ quan tình báo, bao gồm quyền thu thập dữ liệu từ các nhóm đông người.

Một người đàn ông gõ mã mạng trước màn hình máy tính - Ảnh: Reuters
Một người đàn ông gõ mã mạng trước màn hình máy tính - Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters cho biết Thượng viện Hà Lan đã thông qua luật này sáng nay (12-7) với tỉ lệ thuận khá cao.

Luật nghe lén ở Hà Lan đã trải nhiều năm gây tranh cãi và chỉ trích từ hai viện Quốc hội và từ các nhà hoạt động bảo vệ quyền riêng tư.

Luật này sẽ có hiệu lực ngay trong tháng 7 sau khi được Quốc vương Hà Lan phê chuẩn và xuất bản trên tờ báo chính thức của đất nước.

Nhóm quyền trực tuyến Bits of Freedom cảnh báo rằng các cơ quan tình báo dân sự và quân đội Hà Lan bây giờ sẽ có cơ hội để thu thập số lượng lớn các dữ liệu trên mạng Internet mà không cần lý do rõ ràng.

Nhóm này cũng phản đối việc các cơ quan tình báo có quyền lưu trữ các dữ liệu đã thu thập trong thời hạn 3 năm cũng như khả năng trao đổi các thông tin này với các đối tác nước ngoài.

Tuy nhiên chính phủ Hà Lan tranh luận rằng việc cấp quyền cho các cơ quan tình báo trong nước là cần thiết để chống lại các mối đe dọa an ninh quốc gia trong thời đại ngày nay.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên