04/04/2017 11:26 GMT+7

​Nhật Bản thành lập cơ quan tình báo chống khủng bố

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Chính phủ Nhật Bản bắt đầu công tác chuẩn bị thành lập cơ quan tình báo mới trong nỗ lực tăng cường các biện pháp chống khủng bố trước thềm Olympics và Paralympics Tokyo 2020.

Cơ quan mới được thành lập dưới sự chỉ đạo của một cơ quan liên lạc liên bộ thuộc Văn phòng Nội các, bao gồm các quan chức của 5 bộ và cơ quan, trong đó có Bộ Ngoại giao, Bộ Phòng vệ và Cục Cảnh sát quốc gia, theo NHK.

Cơ quan mới được giao nhiệm vụ thu thập và phân tích thông tin liên quan đến khủng bố. Các thành viên bao gồm quan chức từ Bộ Kinh tế và Công nghiệp, những bộ nắm giữ thông tin về hàng hóa xuất nhập khẩu.

Các quan chức từ bộ tư pháp kiểm soát việc nhập cư và bộ giao thông phụ trách quản lý các cơ sở hạ tầng quan trọng như sân bay và đường sắt cũng sẽ tham gia cơ quan mới.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên