
VETC đang thu hẹp khoản lỗ lũy kế qua từng năm - Ảnh: D.N
Theo báo cáo tài chính giữa niên độ 2026 đã được soát xét và nộp lên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), 6 tháng đầu năm, Công ty CP VETC đạt 327,1 tỉ đồng doanh thu, tăng 17,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 53,2 tỉ đồng, tăng gần 9%.
Đến ngày 30-6, khoản lỗ lũy kế của doanh nghiệp ở mức hơn 420,47 tỉ đồng, giảm 47,85 tỉ đồng so với cuối năm 2025. Vốn chủ sở hữu đạt 272,4 tỉ đồng, trong khi vốn điều lệ ở mức 747,4 tỉ đồng.
Lỗ lớn từ những năm đầu
Khoản lỗ lũy kế của VETC chủ yếu hình thành trong những năm đầu triển khai hệ thống thu phí không dừng, khi doanh nghiệp phải đầu tư lớn vào công nghệ, thiết bị và hạ tầng trước khi hình thành nguồn thu tương ứng.
Theo thông tin doanh nghiệp cung cấp, giai đoạn 2016 - 2022, VETC liên tục kinh doanh thua lỗ, có năm mức lỗ lên tới khoảng 300 tỉ đồng.
Từ giai đoạn 2022 - 2023, khi thu phí không dừng được triển khai rộng rãi và VETC được cấp phép cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, nguồn thu của doanh nghiệp từng bước được cải thiện.
VETC bắt đầu có lãi từ năm 2024. Năm 2025, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 136,3 tỉ đồng, gấp khoảng 6 lần năm trước. Dù vậy, đến cuối năm doanh nghiệp vẫn còn hơn 468 tỉ đồng lỗ lũy kế.
Sang nửa đầu năm nay, VETC tiếp tục ghi nhận lợi nhuận dương, giúp khoản lỗ lũy kế thu hẹp còn hơn 420 tỉ đồng.
Mở rộng nguồn thu ngoài thu phí
Theo báo cáo thường niên 2025 của Công ty CP Tasco (HUT), Tasco sở hữu hơn 99% vốn tại VETC. VETC chiếm khoảng 75% thị phần thu phí không dừng, kết nối 136 trạm với 765 làn trên cả nước.
Hệ thống xử lý bình quân 1,8 triệu giao dịch mỗi ngày, với khoảng 4,3 triệu khách hàng sử dụng ứng dụng, trong đó 3 triệu khách hàng dùng ví điện tử.
Bên cạnh thu phí không dừng, VETC mở rộng sang các dịch vụ như thu phí đỗ xe, thanh toán sạc xe điện, xăng dầu, bảo hiểm và cứu hộ. Năm 2025, doanh nghiệp đạt 666 tỉ đồng doanh thu, tăng 35% so với năm trước.
Cùng với việc mở rộng hoạt động, VETC cũng huy động thêm nguồn vốn. Tháng 7-2025, Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC), thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới, mua 500 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi của VETC, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 5%/năm.
Đến ngày 30-6, tổng nợ phải trả của VETC hơn 3.050 tỉ đồng, tăng gần 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Dù dư nợ vay ngân hàng giảm hơn 80 tỉ đồng, còn 650 tỉ đồng, dư nợ từ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp gần 500 tỉ đồng.
Khoản nợ phải trả khác, chiếm tỉ trọng lớn nhất, giảm từ hơn 2.237 tỉ đồng xuống khoảng 1.900 tỉ đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận