12/03/2016 14:18 GMT+7

​Vét nước cứu 4.000ha lúa

V.TR.
V.TR.

TTO - Ngày 12-3, UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo đắp đập khẩn cấp chặn dòng kênh chính Xuân Hòa - Cầu Ngang tại huyện Gò Công Đông, bơm vét nước vào kênh Trần Văn Dõng và kênh Sam-po, cứu 4.000ha lúa.

Xuồng bơm điện tại cống Xuân Hòa tranh thủ bơm nước từ sông Tiền vào kênh Xuân Hòa-Cầu Ngang đưa về các huyện ven biển cứu lúa. Mỗi ngày chỉ bơm được chừng hai giờ do nước sông quá mặn - Ảnh: V.TR.
Xuồng bơm điện tại cống Xuân Hòa tranh thủ bơm nước từ sông Tiền vào kênh Xuân Hòa - Cầu Ngang đưa về các huyện ven biển cứu lúa. Mỗi ngày chỉ bơm được chừng hai giờ do nước sông quá mặn - Ảnh: V.TR.

Tất cả các công việc đắp đập, hạ thế điện và kéo xuồng bơm từ cống Xuân Hòa về huyện Gò Công Đông phải hoàn thành trong ngày cuối tuần để ngày 14-3 bơm nước lên cứu lúa.

Ông Nguyễn Thiện Pháp (chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão) cho biết đến nay hơn 25.000ha lúa ở vùng ven biển đã chắc chắn được cứu, nhưng còn khoảng 4.000ha xuống giống trễ nên mới trổ, hiện rất cần nước liên tục khoảng hơn 10 ngày nữa.

Tuy nhiên trên kênh trục chính của dự án ngọt hóa Gò Công đã cạn. Các kênh nội đồng không còn nước để bơm lên ruộng.

Trong khi đó nước ngoài sông Tiền rất mặn, không thể lấy nước vào kênh trục chính để đẩy nước từ kênh trục chính vào kênh nội đồng. Nếu không đắp đập bơm chuyền cấp nước riêng cho diện tích này thì chắc chắn lúa sẽ chết hết.

“Cũng nhờ các giải pháp bơm chuyền liên tục 24/24 giờ suốt từ tháng 1-2016 đến nay, tỉnh đã cứu thành công khoảng 25.000ha trong số 30.000ha lúa đông xuân của vùng này, chỉ có 1.020ha bị thiệt hại do xuống giống quá trễ. Diện tích đã được cứu sẽ giúp nông dân giữ được hơn 700 tỉ đồng” - ông Pháp nói.

Chở nước cứu khát cho dân ở cù lao

Cũng trong ngày 12-3, chiếc sà lan được UBND tỉnh Tiền Giang thuê chở nước suốt mùa khô này bắt đầu nhận nước và chở chuyến đầu tiên về huyện cù lao Tân Phú Đông cứu khát cho dân ở đây.

Sà lan này sẽ đậu trên sông Cửu Tiểu và bơm nước vào hệ thống hồ chứa nước của trạm cấp nước Phú Thạnh. Trạm này tiếp tục bơm vào đường ống cấp cho 3.000 hộ dân khu vực xã Phú Đông, Phú Thạnh. Hiện người dân ở đây đang sử dụng nước mặn hơn 1g/lít.

Song song với việc chở nước bằng sà lan, UBND tỉnh cũng chỉ đạo Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang khẩn trương thi công đường ống dài hơn 10km vượt sông đưa nước sạch qua cù lao Tân Phú Đông. Thời gian thi công dự kiến khoảng 40 ngày.

Như vậy sà lan sẽ chở nước sạch đến cù lao liên tục từ nay đến khoảng cuối tháng 4-2016.

 

V.TR.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên