27/12/2017 16:42 GMT+7

Vẽ dự án 26.000 tỉ để lừa đảo

LÊ DÂN - HUY PHÁCH
LÊ DÂN - HUY PHÁCH

TTO - Đối tượng Phạm Văn Đông làm giả toàn bộ hồ sơ dự án bệnh viện đa khoa nghỉ dưỡng với vốn đầu tư lên đến 26.000 tỉ đồng để lôi kéo cá nhân, tổ chức góp vốn nhằm mục đích lừa đảo.

Ngày 27-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang, cho biết đang tạm giam đối tượng Phạm Văn Đông 53 tuổi, ngụ tại ấp Đông Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Văn Đông chỉ mới học đến lớp 9, nhưng vào cuối năm 2016, Đông đã làm toàn bộ hồ sơ giả về một dự án tên rất kêu là "Bệnh viện đa khoa nghỉ dưỡng quốc tế Rạng Đông".

Vẽ dự án 26.000 tỉ để lừa đảo - Ảnh 1.

Phạm Văn Đông tại cơ quan công an - ẢNH: HUY PHÁCH

Dự án "ma" này được rao có diện tích 200 hecta tại ấp Long An A, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang), với qui mô 1.200 giường, và tổng vốn đầu tư 26.000 tỉ đồng.  

Đông bịa ra chủ đầu tư là Công ty TNHH Một thành viên Rạng Đông do Đông làm giám đốc để lôi kéo nhiều tổ chức, cá nhân tại nhiều địa phương trên cả nước góp vốn, ký hợp đồng thi công, giao thầu nhằm chiếm đoạt tài sản. 

Đến tháng 9-2017, một số nạn nhân phát hiện bị Đông lừa nên đã báo công an. Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện, Phạm Văn Đông còn là giám đốc một công ty khác, hoạt động trên nhiều lĩnh vực có trụ sở tại phường An Bình (TP Cần Thơ).

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng. Cơ quan công an đề nghị cá nhân, tổ chức là nạn nhân của Phạm Văn Đông liên hệ với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang để phối hợp giải quyết.

LÊ DÂN - HUY PHÁCH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên