
Mikazuki Spa & Hotel Resort do Vinaconex là tổng thầu thi công - Ảnh: Vinaconex
Cổ phiếu VCG của Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) đã giảm sàn trong hai phiên giao dịch liên tiếp ngày 26 và 27-1, đi kèm thanh khoản tăng đột biến.
Ở phiên ngày 26-1, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 24,7 triệu cổ phiếu, dư bán sàn gần 17 triệu đơn vị. Kết thúc phiên hôm nay (27-1), giao dịch tiếp tục sôi động với hơn 38 triệu cổ phiếu được sang tay, cao gấp nhiều lần mức bình quân trước đó, trong khi thị giá lùi về 19.800 đồng/cổ phiếu, tương đương mức giảm gần 7%.
Ai là cổ đông lớn của Vinaconex?
Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm và các công bố liên quan đến giao dịch cổ đông, Công ty CP Đầu tư Pacific Holdings hiện là cổ đông lớn nhất của Vinaconex, với gần 292 triệu cổ phiếu VCG, tương đương khoảng 45,15% vốn điều lệ.
Trước đó, doanh nghiệp này từng nắm giữ tỉ lệ chi phối tại Vinaconex, lên tới 62,9% vốn điều lệ. Tuy nhiên trong năm 2023, Pacific Holdings đã liên tục thoái vốn, bán ròng hơn 64 triệu cổ phiếu VCG chỉ trong hơn 5 tháng, qua đó hạ tỉ lệ sở hữu xuống quanh mức 45,14% và không còn giữ vai trò công ty mẹ.
Pacific Holdings được thành lập năm 2021, có trụ sở tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), với vốn điều lệ 7.100 tỉ đồng. Hiện Công ty TNHH An Quý Hưng nắm giữ 99,9% vốn điều lệ của doanh nghiệp này.
Đáng chú ý, cơ cấu cổ đông sáng lập của Pacific Holdings có sự tham gia của nhiều lãnh đạo Vinaconex.
Trong số này có ông Đào Ngọc Thanh - cựu Chủ tịch hội đồng quản trị Vinaconex. Bên cạnh đó, ông Trần Đình Tuấn - Phó tổng giám đốc Vinaconex, ông Nguyễn Xuân Đông và ông Dương Văn Mậu đang là thành viên hội đồng quản trị của doanh nghiệp, đều là những cổ đông sáng lập của Pacific Holdings.
Vinaconex góp mặt tại nhiều dự án hạ tầng trọng điểm
Về hoạt động đấu thầu, Vinaconex cho biết đã trúng thầu và tham gia triển khai nhiều dự án hạ tầng trọng điểm, tiêu biểu như cảng hàng không quốc tế Long Thành, tuyến cao tốc Bắc - Nam, vành đai 3 TP.HCM và vành đai 4 Hà Nội.
Tại dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, Vinaconex là một trong những nhà thầu xuất hiện ở nhiều gói thầu quan trọng.
Đáng chú ý, doanh nghiệp tham gia Liên danh Vietur trúng gói thầu 5.10 - thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách, với giá trị khoảng 35.000 tỉ đồng.
Liên danh Vietur gồm 10 nhà thầu, do Tập đoàn IC Holdings (Thổ Nhĩ Kỳ) đứng đầu, và là đơn vị duy nhất được công bố trúng thầu.
Trước đó trong quá trình lựa chọn nhà thầu gói 5.10, còn có hai liên danh khác tham gia gồm liên danh Hoa Lư (do Coteccons đứng đầu) và liên danh CHEC-BCEG-Vietnam Contractors (do nhà thầu Trung Quốc đứng đầu).
Năm 2023, liên danh Hoa Lư đã gửi văn bản kiến nghị liên quan đến năng lực của nhà thầu đứng đầu liên danh Vietur, với các nội dung xoay quanh vấn đề pháp lý, tiến độ thực hiện dự án và kinh nghiệm xây dựng sân bay.
Trên cơ sở kiến nghị này, liên danh Hoa Lư đề xuất ACV tạm dừng mở hồ sơ tài chính gói thầu 5.10 và xem xét thẩm tra lại năng lực các liên danh.
Phản hồi về vấn đề trên, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết đã yêu cầu các nhà thầu bổ sung, làm rõ hồ sơ theo đúng quy định, nhằm bảo đảm tính khách quan, công bằng và minh bạch trong công tác đấu thầu.
Ngoài gói thầu 5.10, Vinaconex tiếp tục góp mặt tại nhiều gói thầu khác thuộc dự án này.
Cụ thể, doanh nghiệp nằm trong liên danh là nhà thầu duy nhất đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu 4.6, có tổng mức đầu tư hơn 8.100 tỉ đồng, liên quan đến thi công đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ tàu bay thuộc dự án thành phần 3, giai đoạn 1.
Bên cạnh đó, Vinaconex cũng tham gia liên danh trúng gói thầu 4.7 với giá trị 6.368 tỉ đồng, liên quan đến thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị sân đỗ tàu bay, nhà ga hành khách và các hạng mục khác của dự án thành phần 3.
Gần đây nhất, vào tháng 8-2025, Vinaconex tiếp tục xuất hiện trong liên danh trúng gói thầu 4.12 - thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị đường cất hạ cánh số 2, đường lăn và các hạng mục đồng bộ.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận