21/12/2022 12:45 GMT+7

Vật vờ chờ đăng kiểm xe ở TP.HCM do quá tải

THU DUNG - MINH HÒA - LƯU DUYÊN
THU DUNG - MINH HÒA - LƯU DUYÊN

Cả tuần nay, nhiều trạm đăng kiểm tại TP.HCM quá tải. Hàng loạt xe ô tô phải xếp hàng dài cả km, nhiều tài xế vật vờ chờ đợi nhiều giờ đồng hồ mới đến lượt đăng kiểm xe.

Vật vờ chờ đăng kiểm xe ở TP.HCM do quá tải - Ảnh 1.

Hàng loạt xe cần đăng kiểm dồn ứ tại Trung tâm đăng kiểm 50-06V quận 7 - Ảnh: LƯU DUYÊN

Ghi nhận của phóng viên sáng ngày 21-12 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới XCG 50-06V (quận 7, TP.HCM), ngay từ sáng sớm hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng đợi trong sân chờ dài đến tận ngoài đường Huỳnh Tấn Phát để chờ vào trung tâm đăng kiểm.

Vật vờ chờ đăng kiểm xe ở TP.HCM do quá tải - Ảnh 2.

Nhiều phương tiện xếp hàng nhiều tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa tới lượt - Ảnh: LƯU DUYÊN

Do không có bãi đậu nên những chiếc xe chờ đến lượt đậu ngay trên đường Huỳnh Tấn Phát khiến tuyến đường này bị ùn ứ. Dòng xe kéo dài trên đường hơn 200m chờ đến lượt vào xét.

Tài xế Ngô Văn Hoàng (ngụ huyện Nhà Bè) cho biết anh đã đến đây đợi từ hơn 5h sáng: "Hôm qua tôi có qua trạm đăng kiểm bên Nhà Bè nhưng bên đó đang đóng cửa, chạy qua Trung tâm đăng kiểm Phú Châu (TP Thủ Đức) thì cũng hết suất đăng kiểm. Hôm nay tôi qua đây sớm xếp hàng để đăng kiểm xe cho xong dù chờ đợi lâu cũng khá mệt mỏi".

Vật vờ chờ đăng kiểm xe ở TP.HCM do quá tải - Ảnh 3.

Hàng trăm phương tiện dồn vào Trung tâm đăng kiểm 50-06V khiến trung tâm quá tải từ sáng sớm - Ảnh: LƯU DUYÊN

Nhiều trung tâm đăng kiểm phải đóng cửa để thanh tra, cùng với đó nhiều trạm đăng kiểm hết suất, khiến số lượng xe cần đăng kiểm cộng dồn lại tại Trung tâm đăng kiểm 50-06V (quận 7) rất lớn.

Tương tự, tại trạm đăng kiểm Cát Lái, xe ô tô, container xếp hàng dài nhiều km, nhiều tài xế ngán ngẩm cảnh xếp hàng chờ đợi trong nhiều giờ.

Vật vờ chờ đăng kiểm xe ở TP.HCM do quá tải - Ảnh 4.

Dòng xe nườm nượp vào Trung tâm 50-04V đăng kiểm khiến khu vực này ùn ứ nghiêm trọng - Ảnh: MINH HÒA

Anh Huỳnh Trọng Tú (35 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, tài xế xe container) cho biết lần trước anh đi đăng kiểm không đông và kẹt xe như vậy. Hôm nay anh mới thấy trung tâm đăng kiểm này đông "lạ thường".

Còn anh Bùi Văn Hải (30 tuổi), tài xế lái xe con vào trung tâm này đăng kiểm, cho biết lúc sáng sớm anh đã ghé trung tâm đăng kiểm bên quận 7 (TP.HCM) để đăng ký nhưng vẫn đông và kẹt xe nên anh quyết định thay đổi, chạy sang Trung tâm 50-04V để đăng kiểm nhưng cũng gặp tình trạng tương tự.

"Tôi nhích từng chút một nãy giờ, có đoạn ngắn khoảng 200m mà hơn 30 phút chưa vào được trung tâm để đăng kiểm. Không biết nguyên nhân gì mà đông đến vậy, bình thường đi cũng không đông như vậy", anh Hải ngán ngẩm.

Tài xế Nguyễn Văn Lũy (54 tuổi, ngụ Đồng Tháp), lái xe tải cho một kho hàng nằm chung đường C2 trong Khu công nghiệp Cát Lái (cùng đường vào trung tâm đăng kiểm), bị kẹt hơn 30 phút mà không thể di chuyển ra khỏi khu vực này được.

Theo một số lãnh đạo trạm đăng kiểm tại TP.HCM, tình trạng quá tải đăng kiểm đã kéo dài từ đầu tháng 12 đến nay.

Sở dĩ quá tải do người dân dồn đi đăng kiểm xe cuối năm khá đông. Bên cạnh đó, thời gian vừa qua, một số trạm đăng kiểm xảy ra sự cố nên các trạm còn lại phải “chia lửa”.

Tuy nhiên, lượng xe quá lớn nên dù hoạt động hết công suất vẫn không đủ đáp ứng. Mỗi xe đăng kiểm mất từ 20 phút đến 40 phút, cho nên mỗi trạm sẽ đăng kiểm tối đa 120 xe - 180 xe mỗi ngày. Trong trường hợp đã quá tải hồ sơ đăng kiểm/ngày thì trạm sẽ dán thông báo cho người dân biết hoặc đặt hẹn cho người dân.

Để khắc phục tình trạng này, hiện các trạm đăng kiểm đều tăng cường hoạt động, chỉ đạo đăng kiểm viên tăng ca, thực hiện đăng kiểm cho người dân đến hơn 19h tối. Về việc xe đi đăng kiểm xếp hàng dài gây ảnh hưởng giao thông ở các tuyến đường như Nguyễn Thị Định (TP Thủ Đức), Huỳnh Tấn Phát (quận 7)... hiện các trạm đã thông tin và nhờ lực lượng cảnh sát giao thông, công an địa phương hỗ trợ điều tiết giao thông.

“Năm nay, tình trạng quá tải nghiêm trọng hơn mọi năm. Các trạm đăng kiểm nỗ lực làm việc hết công suất đảm bảo quy trình đăng kiểm nên mong nhận được sự thông cảm của người dân”, một lãnh đạo trạm đăng kiểm nói.


TP.HCM: Hơn 29.000 xe quá hạn đăng kiểm, trung tâm đăng kiểm làm việc cả chủ nhật TP.HCM: Hơn 29.000 xe quá hạn đăng kiểm, trung tâm đăng kiểm làm việc cả chủ nhật

TTO - Nhiều người dân phản ánh tình trạng ùn ứ xảy ra ở khu vực ra vào các trung tâm đăng kiểm ô tô trên địa bàn TP.HCM trong hai ngày 1 và 2-10. Có tài xế xếp hàng dài chờ đợi suốt cả tiếng đồng hồ vẫn chưa được đăng kiểm và phải ra về.

THU DUNG - MINH HÒA - LƯU DUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên