02/02/2015 17:06 GMT+7

Vào Trường ĐH Ngoại ngữ, phải làm hai bài thi

NGỌC HÀ
NGỌC HÀ

TTO - Không giống với thí sinh vào các ngành khác chỉ phải làm một bài thi, riêng thí sinh dự thi vào Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG HN còn phải thi thêm bài thi ngoại ngữ.

Học sinh nghe tư vấn hướng nghiệp chuẩn bị cho mùa thi 2015- Ảnh: T.L

Năm 2015, ĐH Quốc gia Hà Nội chính thức tổ chức thi tuyển sinh ĐH bằng bài thi đánh giá năng lực trên máy tính.

Tuy nhiên, không giống với thí sinh vào các ngành khác chỉ phải làm một bài thi, riêng thí sinh dự thi vào Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG HN còn phải thi thêm bài thi ngoại ngữ do Trường ĐH Ngoại ngữ tổ chức để xét tuyển bên cạnh bài thi đánh giá năng lực do ĐHQG HN tổ chức.

Theo thông báo mới nhất từ Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG HN, trong khi bài thi đánh giá năng lực chung được thực hiện hoàn toàn trên máy tính thì bài thi ngoại ngữ chuyên biệt này sẽ thi trắc nghiệm trên giấy tại 7 điểm thi trên cả nước (Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Vinh, Đà Nẵng).

Theo Trường ĐH Ngoại ngữ, môn thi sẽ do nhà trường quy định trong các tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật phù hợp với yêu cầu đầu vào cho từng chương trình đào tạo (định dạng bài thi môn Ngoại ngữ năm 2015 giống định dạng bài thi tuyển sinh đại học, cao đẳng các năm học trước).

Chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành đào tạo trường vừa thông báo cụ thể như sau:

Trường ĐH Ngoại ngữ xác định điểm sàn bài thi đánh giá năng lực theo từng ngành, sau đó lấy trúng truyển theo điểm bài thi ngoại ngữ từ trên xuống.

Trong đó, ngành Ngôn ngữ Anh  có các chuyên ngành: Tiếng Anh kinh tế quốc tế, Tiếng Anh quản trị kinh doanh, Tiếng Anh tài chính - ngân hàng do Trường ĐH Ngoại ngữ và Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN phối hợp đào tạo. Trường có đào tạo chương trình chất lượng cao ngành Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Nhật.

Sau khi học hết năm thứ nhất, sinh viên có cơ hội học ngành thứ hai để lấy bằng ĐH chính quy: ngành kinh tế quốc tế, ngành tài chính - ngân hàng của Trường ĐH Kinh tế- ĐHQGHN; ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, ngành Báo chí, ngành Khoa học quản lý và ngành Quốc tế học của Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQGHN; ngành luật học của khoa Luật-ĐHQGHN; ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung Quốc của Trường ĐH ngoại ngữ.

Trường liên kết với Trường ĐH Southern New Hampshire (Hoa Kỳ) tuyển sinh khóa 4 theo hình thức 2+2 chương trình cử nhân kinh tế- tài chính và kế toán- tài chính.

Sinh viên trường được nhận học bổng thuộc ngân sách Nhà nước cấp theo các chế độ quy định.

Ngoài ra, hàng năm trường có hơn 200 học bổng ngoài ngân sách gồm tiền mặt và các chương trình du học, trao đổi sinh viên với các trường đại học nước ngoài do các cá nhân và tổ chức tài trợ dành cho sinh viên có thành tích trong học tập và rèn luyện, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên