25/04/2023 07:56 GMT+7

Vào siêu thị, mua xoài ngon giá giảm sốc

Với tự tin giá xoài rẻ nhất thị trường, Saigon Co.op dự ước sẽ có 200 tấn xoài được hệ thống cung ứng ra thị trường trong ba ngày diễn ra chương trình "Tuần hàng Xoài Đồng Tháp" từ đây đến ngày 26-4.

Xoài Đồng Tháp tại hệ thống Co.opmart đang có giá bán cực tốt, thu hút lượng lớn khách hàng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Xoài Đồng Tháp tại hệ thống Co.opmart đang có giá bán cực tốt, thu hút lượng lớn khách hàng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tuần hàng vừa được khai mạc tại Co.opmart Lý Thường Kiệt và nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của người tiêu dùng nhờ chất lượng ngon, giá giảm sâu.

Sức mua xoài Đồng Tháp trên toàn hệ thống rất cao. Chỉ trong buổi sáng đầu tiên của tuần hàng, toàn bộ lượng xoài nhập về đã được tiêu thụ sạch sẽ. Chúng tôi đã nhanh chóng bổ sung nguồn hàng cho các điểm bán, dự ước sẽ có 200 tấn xoài được Co.opmart cung ứng ra thị trường trong ba ngày diễn ra chương trình.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng (giám đốc vận hành hoạt động Co.opmart)

Bán hết sạch trong ngày đầu tiên

Hiện các siêu thị thuộc Saigon Co.op như Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife đang giảm giá 50% các loại xoài cát chu, xoài cát chu vàng, xoài cát Hòa Lộc, xoài da xanh giống Đài Loan (Trung Quốc)... còn 11.000 - 30.000 đồng/kg.

Ngay từ lúc chương trình được công bố, đã có rất đông khách hàng tập trung ở khu vực trưng bày xoài Đồng Tháp và chọn lựa những quả xoài ưng ý. 

Bà Hồng Anh cho biết: "Chưa bao giờ tôi thấy xoài vừa chất lượng vừa rẻ như tại đây. Xoài là trái cây dễ ăn, tốt cho sức khỏe, lại có thể chế biến thành các loại sinh tố, món ăn khác nên tôi sẽ mua lượng lớn cho cả gia đình".

Người tiêu dùng mạnh tay chọn mua không chỉ bởi giá ở siêu thị này rẻ hơn so với bên ngoài mà vì chất lượng xoài ngon, trái đều và ít bị thâm đen. Bà Phạm Thị Hường (ngụ Q.10) cho biết ban đầu chỉ tính mua đủ cho cả gia đình ăn vì xoài là trái cây nhanh chín. 

Tuy nhiên, khi đến nơi thì thấy xoài quá chất lượng. Tôi mua nhiều để còn biếu tặng bạn bè, không chỉ giúp giải nhiệt nhờ vị ngọt mát, xoài còn có công dụng hỗ trợ tiêu hóa, nhiều vitamin", bà Hường cho hay.

Bên cạnh việc đồng loạt trưng bày và trang trí đẹp mắt hơn 60 tấn các loại xoài ngon xuất xứ từ Đồng Tháp, các siêu thị còn tổ chức cho khách hàng ăn thử xoài tươi hoặc dùng thử các loại nước ép được chế biến từ xoài để cảm nhận được vị ngọt, thơm và hương vị đặc trưng của các loại xoài này.

"Tuần hàng Xoài Đồng Tháp" là chương trình hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban nhân dân và Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp trong khuôn khổ Lễ hội Xoài năm 2023 với chủ đề "Xoài Đồng Tháp - Nâng tầm vị thế". 

Lễ hội nhằm kích cầu, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút nhà đầu tư trong lĩnh vực chế biến và kết nối các doanh nghiệp phân phối trong nước, cũng như mở rộng xuất khẩu xoài.

Ông Nguyễn Hữu Dũng, giám đốc Sở Công Thương Đồng Tháp, cho biết đưa xoài vào tiêu thụ kênh phân phối hiện đại như Saigon Co.op rất hiệu quả và được người tiêu dùng chào đón nồng nhiệt. 

"Lượng khách vào siêu thị mua rất lớn, trong khi cung cách phục vụ của các nhà phân phối rất chuyên nghiệp. Đặc biệt với mức giá cạnh tranh nhất thị trường, người tiêu dùng hoàn toàn bị thuyết phục.

Hiện mỗi năm tỉnh thu hoạch khoảng 183.000 tấn xoài, trong đó 28% xuất khẩu sang Trung Quốc, 5-6% xuất đi châu Âu và một số nước, phần còn lại tiêu thụ thị trường nội địa.

Mở đường mới cho nông sản Việt

Ông Nguyễn Anh Đức, tổng giám đốc Saigon Co.op, cho biết: "Tuần hàng xoài Đồng Tháp" là hoạt động ý nghĩa của Saigon Co.op nhằm thiết thực hóa Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được tổ chức vào tháng 3 vừa qua, trong đó Saigon Co.op là hệ thống phân phối chủ lực trong việc kết nối vùng nguyên liệu ở ĐBSCL đến các tỉnh trên toàn quốc.

Chương trình cũng là hoạt động ý nghĩa trong chuỗi hoạt động chào mừng sinh nhật Co.opmart lần thứ 27.

Là nhà bán lẻ tiên phong đầu tư mở rộng phát triển mạng lưới tại khu vực ĐBSCL, sau 27 năm kể từ siêu thị đầu tiên là Co.opmart Cống Quỳnh, Saigon Co.op đã phát triển hệ thống phân phối (Co.opmart, Co.op Food) tại hầu hết các tỉnh, thành phố trong khu vực này.

Trong hành trình phát triển và gắn bó với vùng ĐBSCL và TP.HCM, Saigon Co.op đang thu mua hàng hóa của hơn 200 nhà cung cấp tại khu vực này với đa dạng chủng loại, đặc biệt là mặt hàng nông sản thiết yếu. 

Trung tâm phân phối của Saigon Co.op tại tỉnh Hậu Giang đóng vai trò vừa là nơi tập kết, phân phối hàng hóa vừa là điểm thu mua hàng nông sản trong khu vực. Saigon Co.op đã ký kết nhiều hợp đồng thương mại, thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp và HTX trong vùng.

Tại Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM với các tỉnh, thành ĐBSCL mới đây, Saigon Co.op đã ký kết ghi nhớ kết nối giao thương với 8 doanh nghiệp về việc cung ứng hàng hóa, nông sản, sản phẩm cho Saigon Co.op.

Theo đó, các sản phẩm gồm lương thực, thực phẩm, nông sản, rau củ quả an toàn, thủy hải sản và các sản phẩm chế biến từ dừa... được Saigon Co.op cam kết thu mua để phân phối trong các kênh bán lẻ của mình.

Trong định hướng hoạt động sắp tới, Saigon Co.op sẽ tiếp tục thúc đẩy liên kết vùng để ổn định nguồn cung, đồng thời tăng cường quảng bá tiêu thụ nông sản cho khu vực ĐBSCL tại các thị trường trọng điểm trong cả nước và hướng tới xuất khẩu.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết với hệ thống mạng lưới rộng khắp, Saigon Co.op đã hỗ trợ nông sản Việt có đầu ra ổn định. Trong dài hạn, thông qua các kết nối cung cầu, nhà bán lẻ có thể đồng hành, hợp tác với các địa phương để xây dựng thương hiệu cho không chỉ mặt hàng xoài mà nhiều nhóm nông sản khác.

Giá xoài Đồng Tháp từ 22 đến 24-4 (áp dụng tại thị trường TP.HCM)

Xoài giống Đài Loan loại 1: 11.200 đồng/1 kg

Xoài keo: 11.300 đồng/1 kg

Xoài keo vàng: 14.900 đồng/1 kg

Xoài cát chu: 17.500 đồng/1 kg

Xoài cát chu da vàng: 22.500 đồng/1 kg

Xoài cát Hòa Lộc loại 1: 37.500 đồng/1 kg

Xoài cát Hòa Lộc loại 2: 28.900 đồng/1 kg

Xoài xanh giống Thái loại 2: 34.500 đồng/1 kg

Xoài xanh giống Thái loại 1: 38.900 đồng/1 kg

Thực phẩm tại hệ thống Co.opmart dồi dào sẵn sàng cho cácbữa tiệc - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thực phẩm tại hệ thống Co.opmart dồi dào sẵn sàng cho cácbữa tiệc - Ảnh: QUANG ĐỊNH

"Tiệc tại gia - Co.opmart có tất"

Từ đây đến ngày 10-5, khách hàng khi đến với hệ thống của Saigon Co.op cũng dễ dàng săn mua nhiều mặt hàng giảm giá.

"Tiệc tại gia - Co.opmart có tất" ưu đãi giá tốt các sản phẩm read to cook và ready to eat gồm lẩu thái SG Food 500g còn 67.800 đồng/gói, nộm sứa Tĩnh Gia 1kg còn 60.000 đồng/gói, bánh pizza Frissta xúc xích 200g/4 phô mai 190g còn 54.500 đồng/hộp, gà Nuuget vòng chiên giòn CPV 300g còn 35.000 đồng/gói, bánh Mandu hải sản Bibigo CJ 350g còn 41.600 đồng/gói, chả bì ớt xiêm xanh G Feddy 500g còn 92.000 đồng/gói, xúc xích Việt Mỹ Le Gourmet 500g còn 57.500 đồng/gói, bánh flan cao cấp Ánh Hồng 2 hũx80g còn 18.500 đồng/lốc...

Trái cây và rau củ quả giảm từ 15% đến 30% gồm táo bi đỏ Newzealand/Mỹ, dưa lưới giống Nhật ruột cam, thơm trái còn vỏ, cam Ai Cập, táo Jazz Mỹ, ổi giống Đài Loan, bơ, táo đỏ Mỹ, nho đen không hạt Nam Phi/Úc, rau mồng tơi, rau dền, cải ngọt, cải caron, bầu, cà tím... Đặc biệt, cà rốt Đà Lạt, bắp cải trái tim, bí đỏ tròn, cải xậy, cần tây, bắp cải trắng, su su. Chương trình áp dụng hai khung giờ vàng mỗi ngày, 7h đến 10h40 và từ 17h đến 18h40, và áp dụng từ nay đến 10-5.

Siêu thị dự kiến có thể tiêu thụ hơn 200 tấn xoài Đồng ThápSiêu thị dự kiến có thể tiêu thụ hơn 200 tấn xoài Đồng Tháp

Với giá bán từ 11.300 đồng/kg đến 39.000 đồng/kg xoài tùy loại, đại diện Saigon Co.op cho biết hệ thống có thể tiêu thụ lên đến 200 tấn xoài Đồng Tháp trong "Tuần hàng xoài Đồng Tháp".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên