Vào sân xem bóng đá nhưng bị người khác 'chiếm ghế', khán giả có vé hợp lệ cần làm gì?

Luật sư cho rằng khi có vé hợp lệ vào sân xem bóng đá nhưng bị người khác "chiếm ghế", khán giả không nên tự tranh cãi, xô xát mà cần báo ngay cho nhân viên kiểm soát, bảo vệ, ban tổ chức để xác minh, giải quyết.

Vào sân xem bóng đá nhưng bị người khác 'chiếm ghế', khán giả có vé hợp lệ cần làm gì? - Ảnh 2.

Đôi nam nữ được cho là bị người đàn ông áo đỏ "chiếm ghế" khi vào sân Mỹ Đình xem bóng đá - Ảnh: Cắt từ clip

Ngày 27-8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một đôi nam nữ mua vé vào sân vận động Mỹ Đình xem trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan vào tối 26-8 nhưng gặp tình huống bị người khác ngồi "chiếm ghế".

Vào sân Mỹ Đình xem chung kết, đôi nam nữ gặp cảnh người lạ "chiếm ghế"

Theo nội dung clip, đôi nam nữ tay cầm vé, cùng nhau vào sân Mỹ Đình xem trận đấu. Tuy nhiên, khi đến vị trí ghế được ghi trên vé, cả hai phát hiện một người đàn ông mặc áo đỏ đang ngồi trên ghế của mình.

Lúc này, hai người xuất trình vé và hỏi người đàn ông đang ngồi: "Ghế của anh đâu? Vé của tôi đây và ghế của tôi đây. Đây không phải ghế của anh". Người đàn ông mặc áo đỏ ngồi im lặng một lúc rồi đáp "do bảo vệ sắp xếp".

Mặc dù được giải thích và yêu cầu trả lại chỗ, người đàn ông áo đỏ không đưa ra được vé để chứng minh vị trí của mình, nhưng vẫn nhất quyết không đứng dậy trả ghế.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành động bị cho là "chiếm ghế" của người đàn ông áo đỏ.

Bị người khác "chiếm ghế" trong sân vận động, người có vé hợp lệ nên làm gì?

Dưới góc độ pháp lý, tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng về nguyên tắc mỗi ghế được đánh số trong sân vận động phải tương ứng với một vị trí cụ thể và một vé hợp lệ.

Người mua vé hợp pháp có quyền được sử dụng đúng vị trí ghi trên vé. Việc người khác tự ý chiếm chỗ không làm phát sinh quyền ngồi tại vị trí đó.

Có hai khả năng cần được kiểm tra. Nếu đôi nam nữ và người đàn ông áo đỏ cùng xuất trình vé hợp lệ ghi đúng một ghế, đây có thể là sai sót trong khâu phát hành, kiểm soát hoặc phân phối vé của ban tổ chức. Song cũng không loại trừ khả năng một trong hai vé là vé giả.

Trường hợp đôi nam nữ có vé hợp lệ, còn người đàn ông đang ngồi tại ghế đó không xuất trình được vé hợp lệ, thì người này phải trả lại chỗ cho người có vé.

"Khi xảy ra tranh chấp, khán giả không nên tự tranh cãi, xô xát hoặc dùng biện pháp cưỡng chế. Lúc này khán giả cần báo ngay cho nhân viên kiểm soát, bảo vệ hoặc ban tổ chức để kiểm tra vé, đề nghị giải quyết.

Việc các sân vận động yêu cầu khán giả tuân thủ hướng dẫn của ban tổ chức, quy định về trật tự, an toàn là khá phổ biến", ông Cường nói.

Vào sân xem bóng đá nhưng bị người khác 'chiếm ghế', khán giả có vé hợp lệ cần làm gì? - Ảnh 3.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Ảnh: Luật sư cung cấp

Có nhiều giả thiết trong tình huống bị chiếm ghế

Nếu qua kiểm tra phát hiện vé giả, hành vi cố tình chiếm chỗ, gây rối hoặc hành vi vi phạm pháp luật khác, ban tổ chức cần kịp thời lập biên bản, bảo vệ hiện trường, chuyển thông tin cho cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý.

Đặc biệt, trong những trận đấu đông khán giả, việc xử lý phải nhanh chóng, khách quan, dứt điểm.

Bởi một tranh chấp nhỏ về chỗ ngồi nếu không được giải quyết kịp thời rất dễ phát sinh lời qua tiếng lại, xô xát, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn và quyền thưởng thức trận đấu của những khán giả xung quanh.

Theo luật sư, thực tế tình trạng khán giả có vé nhưng không có chỗ ngồi từng xảy ra tại sân Mỹ Đình, cho thấy đây không phải vấn đề mới trong công tác tổ chức sự kiện thể thao.

Có vé hợp lệ thì phải được bảo đảm quyền sử dụng đúng chỗ ngồi ghi trên vé. Khi có tranh chấp, ban tổ chức phải là chủ thể đứng ra xác minh và giải quyết, tuyệt đối không để khán giả tự giải quyết bằng xung đột.

Một khả năng khác cần được đặc biệt lưu ý là một trong hai chiếc vé là vé giả. 

Khi đó, đây không còn đơn thuần là tranh chấp chỗ ngồi. Nếu một người cố ý làm giả hoặc sử dụng tài liệu, giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức để thực hiện hành vi trái pháp luật thì có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự theo Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Một tình huống khác cũng cần phân biệt là người không mua vé nhưng tìm cách vượt qua kiểm soát, trốn vào sân, chiếm chỗ của người có vé.

Trước hết, đây là hành vi vi phạm nội quy, quy chế của địa điểm tổ chức sự kiện, có thể bị yêu cầu rời khỏi sân.

Nếu người này có hành vi gây mất trật tự tại nơi tổ chức hoạt động thể dục, thể thao thì còn có thể bị xử phạt hành chính theo quy định về trật tự công cộng.

Nếu hành vi không dừng ở việc tự ý vào sân mà phát triển thành chửi bới, đe dọa, xô đẩy, đánh nhau, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ, gây náo loạn hoặc làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công cộng, thì tùy tính chất, mức độ, hậu quả, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng.

Vào sân xem bóng đá nhưng bị 'chiếm ghế', người có vé hợp lệ cần làm gì? - Ảnh 3.Tuyển Việt Nam ghi bàn sân khách vượt trội so với sân nhà tại ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam khép lại hành trình ở ASEAN Cup 2026 với chức vô địch, đồng thời là đội ghi nhiều bàn nhất giải.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất