28/08/2024 09:16 GMT+7

Vào đại học, tân sinh viên lưu ý gì?

Ngoài kỹ năng học tập, trau dồi ngoại ngữ, tham gia các hoạt động ngoại khóa, tân sinh viên còn cần thêm những gì khi bước vào giảng đường đại học?

Vào đại học, tân sinh viên lưu ý gì? - Ảnh 1.

Thí sinh và phụ huynh nghe tư vấn tại Ngày tư vấn xét tuyển đại học, cao đẳng 2024 ở TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN

TS Bùi Trân Phượng - nguyên hiệu trưởng Trường đại học Hoa Sen - cho rằng việc chọn trường đại học là một trong những chọn lựa quan trọng nhất của thanh niên.

'Hành trang' tân sinh viên phải nhớ

Theo bà Phượng, điều kiện "tối thiểu" để tân sinh viên có thể học tốt đại học là kỷ luật và tự giác. "Thứ hai là có ngoại ngữ, tức sử dụng được ngoại ngữ một cách thành thạo để học đại học. Nếu bắt đầu học sớm và thật sự có ý chí học hỏi, ngoại ngữ hoàn toàn có thể trở thành ngôn ngữ thứ hai. Nhưng để làm được những điều đó, người học phải có năng lực tự học", TS Bùi Trân Phượng nhấn mạnh.

Cũng theo TS Bùi Trân Phượng, học ở đâu cũng vậy, sinh viên cần chăm chú nghe giảng, ghi chép, rồi đặt câu hỏi… Ngoài ra, sinh viên nên tự biết tìm đọc thêm nhiều sách, tìm cho mình người có hiểu biết để lắng nghe ý kiến.

TS Lê Minh Công - giám đốc Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ sức khỏe tinh thần Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) - cho rằng ở bất cứ ngành nghề nào, nếu chỉ học bằng sở thích và làm bằng bản năng thì chưa đủ mà phải được đào tạo và chỉ dẫn một cách chuyên nghiệp.

TS Lê Minh Công gợi ý cho các bạn sinh viên nên học cách cân bằng kỹ năng cá nhân và kỹ năng nghề nghiệp.

"Ở đại học, các bạn nên học cách trình bày trước đám đông một cách lưu loát và thuyết phục. Điều đó có thể tự rèn luyện qua việc viết lách, trau dồi vốn ngoại ngữ. Hiểu cặn kẽ kiến thức trên lớp mới có thể đem vào thực hành. Rèn luyện kỹ năng nghề từ sớm qua các buổi thực hành có thể giúp các bạn giỏi nghề khi ra trường", TS Lê Minh Công nói.

Theo TS Hà Thanh Vân - Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ngoài việc học kỹ năng cần thiết sinh viên cần nắm bắt những cơ hội ở giảng đường. Nên tận dụng tối đa quãng thời gian thực tập ở các doanh nghiệp, cơ quan… để có kinh nghiệm và tạo dựng các mối quan hệ cho công việc sau này.

"Một việc làm thêm phù hợp có thể giúp các bạn vừa học hỏi kiến thức vừa có thêm thu nhập trang trải học phí, làm dày dặn cho lý lịch tìm việc. Nó còn giúp các bạn làm quen, hòa nhập với môi trường làm việc thực tế, đáp ứng nhu cầu công việc của nhà tuyển dụng khi đi làm", TS Hà Thanh Vân khuyên.

Sẵn sàng vào đại học

Trước khi đăng ký nguyện vọng đại học 2024, Cao Nguyễn Khánh An - cựu học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Ngãi - đã chủ động tìm hiểu về nghề nghiệp và hỏi về trải nghiệm học đại học của anh chị đi trước.

Khánh An cho rằng tự lập là một kỹ năng quan trọng, giúp bạn ít bỡ ngỡ hơn. Bạn cũng đang tập nói tiếng phổ thông để hòa nhập với môi trường ở đại học.

Thời gian này, bạn chuẩn bị ôn luyện để thi chứng chỉ tiếng Anh (TOEIC) và tin học văn phòng (MOS). Khánh An cho biết bạn đăng ký nguyện vọng 1 và đã trúng tuyển vào ngành luật ở Trường đại học Luật TP.HCM.

Huỳnh Ngọc Xuân Thy bị khiếm thị bẩm sinh nhưng vẫn quyết tâm đăng ký theo học ngành công tác xã hội của Học viện Cán bộ TP.HCM. Theo Xuân Thy, trước đây bạn gặp nhiều trở ngại trong việc tìm các trung tâm, mái ấm hay trường học phù hợp.

Việc làm giấy tờ, thủ tục nhập học cũng khó khăn. Do vậy, bạn muốn làm nhân viên công tác xã hội để giúp đỡ những người có hoàn cảnh như mình được tới trường.

Bạn cho hay vào đại học là lựa chọn của bản thân để được học ngành mình yêu thích.

Xuân Thy chia sẻ: "Học đại học không chỉ nghe chép, làm bài tập, học thuộc rồi đi thi… mà quan trọng là tự học. Mình biết hành trình đại học còn rất dài với không ít khó khăn như viết tiểu luận, làm khảo sát nghiên cứu khoa học, phản biện thuyết trình… Nhiều thử thách nhưng mình không bao giờ bỏ cuộc".

Học đại học trực tuyến

TS Bùi Trân Phượng cho biết có nhiều hình thức để có thể học đại học. Ngày nay có nhiều bạn trẻ đang theo đuổi con đường học trực tuyến trên Internet hay học ở những chương trình miễn phí. Người học tự chọn cho mình môn học và thầy cô giáo.

"Học trực tuyến các bạn phải biết tự lập kế hoạch để tuân thủ, tự kiểm soát và khắc phục những trở ngại mà mình gặp phải, vì lúc đó chỉ có một mình người học. Thực tế cho thấy các bạn học trực tuyến thành công thường là những bạn tự giác và có năng lực tự học. Nhưng cũng lưu ý là có vô số chương trình không chất lượng", TS Bùi Trân Phượng gửi gắm.

Không nên hời hợt chọn trường, chọn ngành

TS Lê Minh Công lưu ý các bạn trẻ không nên hời hợt chọn trường, chọn ngành vì dễ sinh ra nản chí. Các bạn phải tìm hiểu kỹ và học hành bài bản để củng cố năng lực, tạo đà cho bản thân phát triển trong tương lai.

"Khi đã chọn được một ngành phù hợp, kiên trì theo đuổi có thể giúp các bạn mở rộng vùng phát triển của bản thân. Từ đó phát huy được năng lực của mình, đóng góp cho cộng đồng và xã hội. Quan trọng là xác định đúng con đường để đi đến tận cùng nghề nghiệp", TS Lê Minh Công nhấn mạnh.

Vào đại học, tân sinh viên lưu ý gì? - Ảnh 2.Sinh viên nữ trúng tuyển vào Trường đại học Bách khoa TP.HCM tăng

Sáng nay 24-8, Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) tổ chức lễ khai giảng năm học 2024-2025, chào đón hơn 5.000 tân sinh viên khóa 2024, trong đó có hơn 1.000 sinh viên nữ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên