13/02/2021 10:55 GMT+7

Vào cấp cứu với cả chân chống xe máy đâm vào mông

T. LŨY
T. LŨY

TTO - Ngày 13-2 (mùng 2 Tết), bác sĩ Phạm Thanh Phong - phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ - thông tin êkip trực vừa tiếp nhận phẫu thuật một bệnh nhân bị chân chống xe gắn máy đâm vào vùng mông.

Vào cấp cứu với cả chân chống xe máy đâm vào mông - Ảnh 1.

Chiếc chân chống xe máy được các bác sĩ lấy ra - Ảnh: T.LŨY

Trước đó, khoa cấp cứu tiếp nhận nữ bệnh nhân N.T.Y.N. (20 tuổi, ở huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) vào cấp cứu do có dị vật kim loại đâm vào vùng mông, được xác định là chân chống của xe gắn máy.

Theo thông tin từ gia đình, nạn nhân đi xe máy va chạm và bị té, tại hiện trường đã được mọi người dùng máy cưa sắt cắt rời chân chống ra khỏi xe và để nguyên dị vật chuyển vào trạm y tế sơ cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ.

Các bác sĩ xử trí cấp cứu vết thương, xác định thanh kim loại có nguy cơ gây tổn thương thần kinh ngồi. 

Dị vật kích thước khoảng 2x16cm, đâm sâu vào từ vùng mông bên phải, sát phần hậu môn của bệnh nhân, làm rách nhiều cơ vùng mông, đứt các mạch máu nhỏ nuôi cơ vùng mông nên gây chảy máu nhiều.

Theo các bác sĩ, trường hợp này do dị vật không dễ dàng lấy ra nên việc sơ cứu, để nguyên dị vật tới bệnh viện là quyết định đúng, vì nếu cố lấy dị vật sẽ làm tổn thương thêm các cấu trúc quan trọng khác ở vùng bị đâm. 

Xử trí ban đầu tốt nhất là không được rút dị vật, quấn gạc hoặc vải sạch quanh dị vật và băng cố định, không quấn quá chặt, và kiểm tra lưu thông máu sau khi băng, nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện.

Nội soi lấy đoạn dị vật kim loại hình chữ V trong họng bé gái Nội soi lấy đoạn dị vật kim loại hình chữ V trong họng bé gái

TTO - Ngày 28-12, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa nội soi gắp được đoạn kim loại dài gập hình chữ V trong cổ họng một bé gái 5 tuổi.

T. LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên