25/02/2018 22:42 GMT+7

Vắng phe đối lập, đảng cầm quyền Campuchia giành trọn phiếu

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Đảng cầm quyền Nhân dân Campuchia (CPP) của Thủ tướng Hun Sen giành trọn 58 trong tổng số 62 ghế ở cuộc bầu cử Thượng viện ngày 25-2.

Vắng phe đối lập, đảng cầm quyền Campuchia giành trọn phiếu - Ảnh 1.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen bỏ phiếu cuộc bầu cử Thượng viện ngày 25-2 - Ảnh: Reuters

Đây là điều được dự đoán trước, vì cuộc bầu cử năm nay không có mặt đảng đối lập Cứu nguy Dân tộc (CNRP).

Phnom Penh Post dẫn Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) xác nhận việc CPP đã thắng áp đảo, đồng nghĩa 3 đảng còn lại là Funcinpec, Thanh niên Campuchia và Khmer Hòa hợp dân tộc không giành ghế nào.

Cuộc bầu cử này chọn ra 58 ghế trong tổng số 62 ghế trong Thượng viện. Có ghế nghị sĩ được bầu từ lá phiếu của thành viên hội đồng xã - phường khắp Campuchia. Quốc vương Campuchia bổ nhiệm 2 vị trí và Quốc hội bổ nhiệm 2 vị trí nữa.

Phía CPP cùng ngày cũng xác nhận kết quả thắng áp đảo lần này, dù thống kê chưa được công bố chính thức.

NEC trước đó nói rằng 99,7% cử tri đã đi bầu, ngoại trừ số còn lại không bỏ phiếu do bị bệnh hoặc bận di chuyển, du lịch.

Chủ tịch NEC Sik Bun Hok khẳng định tính minh bạch của cuộc bầu cử lần này, bất chấp sự vắng mặt của phe đối lập CNRP, cũng như việc Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) chấm dứt tài trợ cho quá trình bầu cử.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên