Câu chuyện làm các tour đến nhà hát, bảo tàng, thư viện không phải là chuyện mới đưa ra, cũng không phải là chuyện chưa từng làm. Nhưng đó là chuyện riêng của nhà hát, bảo tàng, thư viện hay công ty du lịch theo kiểu “đèn nhà ai nhà nấy rạng” (Tuổi Trẻ đã phản ánh trong loạt bài “Khách ngoại đói sô” từ ngày 15 đến 19-8).
Việc cấp bách đưa ra một phương án phối hợp giữa các bên để khai thác tiềm năng đang còn bỏ ngỏ này được Bộ VH-TT&DL nói đến từ nhiều năm trước nhưng kết cục vẫn chưa đạt hiệu quả. Cũng xoay quanh vấn đề này, cuộc thảo luận sáng 22-9 được tổ chức nhằm chuẩn bị cho một hội thảo lớn diễn ra tháng 11 với sự có mặt của các công ty lữ hành, các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị nghệ thuật.
Có ý kiến cho rằng hiện vẫn chưa có một lối ra nào cho các tour du lịch văn hóa kiểu này. Phía công ty lữ hành luôn đặt tính an toàn và lợi nhuận hàng đầu, còn phía nhà hát - bảo tàng thì vốn hoạt động theo cơ chế xin cho. Bởi vậy khi chưa lâm vào thế khó, chẳng ai mặn mà làm du lịch cả.
Sau buổi thảo luận, ông Đào Đăng Hoàn - phó cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - trao đổi với Tuổi Trẻ: thực tế các bên đã phối hợp tổ chức các tour đến vài địa điểm cố định nhưng chỉ có rối nước đạt hiệu quả, còn những loại hình khác đều kém. Chuyện tour ít có quá nhiều nguyên nhân nhưng quan trọng nhất là sự phối hợp giữa các bên chưa tốt. Hiện nay các đơn vị nghệ thuật vẫn rất khó trong việc thu hút khách du lịch. Trong khi đó, chúng ta có hẳn một nguồn kinh phí để quảng bá du lịch.
Những tour du lịch èo uột đã có từ cả chục năm nay và không hề thay đổi. Lỗi tại ai còn phải bàn tiếp trong hội thảo tháng 11, nhưng có vẻ tìm một giải pháp cho tour đến các nhà hát, bảo tàng, thư viện vẫn còn mất thời gian rất dài dù chúng ta có tiềm năng, có tiền để quảng bá và theo các bên thì “có cả thiện chí”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận