04/04/2015 16:14 GMT+7

Xem đô vật sumo cận cảnh trên võ đài đền Yasukuni

HUỲNH PHƯƠNG
HUỲNH PHƯƠNG

TTO - Các đô vật sumo trên khắp Nhật Bản tụ họp về đền Yasukuni tại thủ đô Tokyo ngày 3-4 để tham gia lễ hội đô vật sumo Honozumo gây bất ngờ và thú vị dành cho du khách tham quan.

Hai đô vật sumo tranh tài trên võ đài tại đền Yasukuni, Tokyo, Nhật - Ảnh: Reuters

Theo báo Anh Guardian, lễ hội Honozumo được tổ chức thường niên bởi Hiệp hội Sumo Nhật Bản vào thời điểm đầu tháng tư hằng năm, ngay mùa hoa anh đào nở.

Môn võ cổ truyền này có từ thế kỷ 17, đến thời gian thi đấu hai võ sĩ đô vật đóng khố mawashi và tranh tài trong vòng tròn đất nện trên võ đài, dùng sức mạnh để đẩy ngã hoặc làm đối thủ bật ngã khỏi vòng tròn.

Theo báo Anh Daily Mail, đây là lễ hội truyền thống cho thấy văn hóa độc đáo và tinh thần thi đấu võ đạo sumo của đất nước mặt trời mọc, thu hút hàng ngàn du khách đến để thưởng thức.

Dưới đây là những hình ảnh tại lễ hội đô vật sumo đậm chất Nhật Bản:

Các đô vật sumo dạo bước vui vẻ dưới tán hoa anh đào trước khi vào thực hiện nghi lễ đô vật sumo - Ảnh: Getty Images
Một đô vật tặng chữ ký cho khán giả tại đền Yasukuni - Ảnh: Getty Images
Trẻ con theo cha tham gia lễ hội sumo - Ảnh: Reuters
Nghi lễ trước khi các đô vật sumo bước lên võ đài - Ảnh: Getty Images
Các đô vật sumo đóng khố mawashi - Ảnh: Reuters
Các sumo sẵn sàng thi đấu - Ảnh: EPA
Lễ hội đô vật sumo có từ thế kỷ 17 - Ảnh: Reuters
Khán giả hào hứng nhiệt tình cỗ vũ và chụp ảnh các đô vật tham gia lễ hội - Ảnh: EPA
Một đô vật bắt tay với khán giả - Ảnh: Reuters
Hai đô vật tranh tài sôi nổi - Ảnh: EPA
Một võ sĩ ngã khỏi võ đài - Ảnh: Reuters
HUỲNH PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên