29/07/2024 18:09 GMT+7

Vẫn đang tìm giải pháp bảo tồn và phát triển du lịch ở chợ nổi Cái Răng

Sau phản ảnh du khách chê "chợ nổi Cái Răng chẳng có gì ngoài mấy chiếc ghe", lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết vẫn đang tham mưu giải pháp bảo tồn và phát triển chợ nổi này.

Vẫn đang tìm giải pháp bảo tồn và phát triển du lịch ở chợ nổi Cái Răng- Ảnh 1.

Khách du lịch nước ngoài tham quan chợ nổi Cái Răng - Ảnh: CHÍ QUỐC

Tại buổi họp báo thường kỳ cung cấp thông tin quý 2 năm 2024 do UBND TP Cần Thơ tổ chức chiều 29-7, Tuổi Trẻ Online đề nghị lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cho biết cụ thể các giải pháp đối với bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng trong thời gian tới bởi đây là địa điểm được du khách trong và ngoài nước rất quan tâm.

Bà Đào Thị Thanh Thúy - phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ - nói chợ nổi là nơi giao dịch giữa các thương hồ, khi đường bộ phát triển thì sẽ dần mai một. Tuy nhiên giá trị văn hóa di sản chợ nổi này cần có kế hoạch để bảo tồn.

Bà Thúy nói: "Chúng tôi nhận thấy phải quy hoạch lại việc hỗ trợ cho tàu, ghe của thương hồ vì hầu hết thương hồ của chợ nổi là từ nơi khác đến chứ không phải người dân TP Cần Thơ. Việc hỗ trợ cho cuộc sống thương hồ tại đây thực tế chưa hỗ trợ gì nhiều về chính sách, phần lớn mới về bảo hiểm, học phí cho các cháu tại đây, Tết thì có tổ chức đoàn thăm hỏi thương hồ, chỉ mới bước đầu thôi".

Về giải pháp, bà Thúy cho biết: "Thời gian tới chúng tôi phối hợp chặt với sở ngành, địa phương rà soát lại, để tham mưu hoạt động bảo tồn và du lịch song song, vì chỉ phát triển du lịch không thì không bảo tồn được chợ nổi Cái Răng thời gian tới".

Bà Thúy giải thích chỉ một đoạn đường sông qua khu vực chợ nổi Cái Răng liên quan nhiều cơ quan trung ương, địa phương quản lý, nên thận trọng trên cơ sở khảo sát của các sở, ngành, địa phương để tham mưu cho được việc quy hoạch lại các điểm khu vực chợ nổi này.

Bà Đào Thị Thanh Thúy phát biểu tại buổi họp báo - Ảnh: CHÍ QUỐC

Bà Đào Thị Thanh Thúy phát biểu tại buổi họp báo - Ảnh: CHÍ QUỐC

Nói thêm về vấn đề này, ông Dương Tấn Hiển, phó chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ, lưu ý: "Mình có tài nguyên rồi thì phải biến thành sản phẩm du lịch. Một số nơi có chợ nổi đâu mà lập được chợ nổi nhân tạo, biến thành sản phẩm du lịch".

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, tại kỳ họp thường kỳ giữa năm HĐND TP Cần Thơ vào đầu tháng 7, đại biểu Nguyễn Phương Thủy hỏi giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ "nghĩ gì khi du khách chê đến chợ nổi Cái Răng chẳng có gì ngoài mấy chiếc ghe?".

Trả lời câu hỏi này, giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ Nguyễn Minh Tuấn chỉ trả lời: "Sở xin ghi nhận ý kiến của đại biểu Nguyễn Phương Thủy và sẽ có nội dung, giải pháp cụ thể tham mưu lãnh đạo UBND TP tạo điểm nhấn cho du lịch thành phố trong thời gian tới".

Ngắm chợ nổi Cái Răng thời Ngắm chợ nổi Cái Răng thời 'trên bến dưới thuyền'

Năm 2014, chợ nổi Cái Răng từng được nhiều tạp chí du lịch bình chọn là một trong 10 khu chợ nổi nhộn nhịp nhất thế giới và nằm trong top 6 chợ nổi đẹp nhất châu Á. Chợ nổi Cái Răng xưa và nay có gì khác nhau?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên