Chủ nhật, ngày 29 tháng 5 năm 2022
Vẫn còn 'giá như' với ảnh nude nghệ thuật
TTO - Chiều 20-7, triển lãm ảnh khỏa thân nghệ thuật lần đầu tiên được Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm tổ chức khai mạc tại Hà Nội.

Tác phẩm Tinh khiết của Dương Quốc Định
Không lạ khi các nghệ sĩ và công chúng đều hân hoan đón đợi triển lãm này, nhưng vẫn còn đó từ "giá như"...
Tạo dựng cái nhìn chính xác hơn về ảnh nude
Là một trong những nghệ sĩ của Hà Nội có nhiều ảnh được chọn tham dự triển lãm Ảnh nude nghệ thuật (sáu bức), nghệ sĩ Dzũng Art vui mừng thốt lên "Quá tốt" để nói về triển lãm ảnh khỏa thân lần đầu tiên được chính Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm tổ chức.
Trước đó, Dzũng Art cùng mấy người bạn chỉ có thể "lén lút" bày ảnh khỏa thân ở quán cà phê hay gallery quen thuộc, mời bạn bè thân quen đến xem.
Dù chỉ có tác phẩm duy nhất được chọn tham dự triển lãm, nhà nhiếp ảnh Đỗ Thùy Mai rất vui mừng, quyết định lặn lội từ Cà Mau quê chị tới Hà Nội dự khai mạc triển lãm.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ, Thùy Mai cho biết chị bắt đầu chụp ảnh nude nghệ thuật từ năm 2000. Chị đã sáng tác rất nhiều tác phẩm, nhưng tất cả đều chưa một lần được giới thiệu tới công chúng. Chị cho rằng triển lãm sẽ góp phần tạo dựng cái nhìn chính xác hơn về thể loại ảnh khỏa thân.
Là nhà điêu khắc, họa sĩ, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Vương Duy Biên cũng rất ủng hộ triển lãm Ảnh nude nghệ thuật. Tuy nhiên, ông cho rằng rất cần phải xem xét, đặt ra các tiêu chí lựa chọn ảnh dự triển lãm.
Bởi theo ông, ranh giới giữa cái đẹp nghệ thuật và sự dung tục trong ảnh khỏa thân là rất mong manh, mà "nếu không có con mắt chuyên môn thì rất khó phân định".
Hiểu rõ những tiêu chí của ban tổ chức, nghệ sĩ Dzũng Art cho biết anh chỉ gửi đi những tác phẩm "an toàn, lành lành" và giấu biệt những tác phẩm "bạo liệt" - những bức ảnh anh thích.

Tác phẩm Đường nét tạo hóa của Đỗ Thùy Mai
Nghệ thuật cần được biểu đạt một cách tự do
Trong khi vui mừng trước động thái "cởi trói" của các cơ quan quản lý văn hóa với ảnh nude nghệ thuật, các nghệ sĩ, công chúng và ngay cả cán bộ quản lý văn hóa cũng cho rằng tới nay Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm mới tổ chức triển lãm này là muộn.
Trong số các nghệ sĩ có ảnh tại triển lãm, nghệ sĩ Lê Quang Châu (Hà Nội) đã không kịp thấy các sáng tác của mình được đường hoàng ra mắt công chúng. Ông đã mất cách nay vài tháng.
Khi được hỏi rằng liệu triển lãm Ảnh nude nghệ thuật diễn ra quá muộn, Thứ trưởng Vương Duy Biên nói: "Kể cũng hơi muộn".
Ở góc độ công chúng, KTS Nguyễn Hoàng Phương (Hà Nội) bày tỏ sự vui mừng khi biết tin về triển lãm. Anh cho rằng đã đến lúc nghệ thuật cần được biểu đạt một cách tự do.
Các nhà quản lý, công chúng và cả giới truyền thông cần vượt qua các khung quan điểm về đạo đức của một giai đoạn nhất định.
Anh cũng gay gắt cho rằng việc "cởi trói" lần này là quá chậm chạp và sự cấm đoán trước đây "thể hiện sự lệch lạc trong quan điểm của nhà quản lý".
Một điều tiếc nuối khác là không ít nghệ sĩ cho rằng ảnh khỏa thân nghệ thuật của các nghệ sĩ Việt Nam hiện nay chưa đạt đến tầm nghệ thuật.
52 tác phẩm của 10 nhà nhiếp ảnh
Triển lãm chuyên đề Ảnh nude nghệ thuật diễn ra từ ngày 20 đến 27-7 tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội, giới thiệu tới công chúng 52 tác phẩm tuyển chọn của 10 nhiếp ảnh gia: Thái Phiên, Dương Quốc Định, Nguyễn Quốc Dũng (Dzũng Art), Đào Đức Hiếu, Phó Bá Cường, Nguyễn Á, Ngô Văn Phú, Đỗ Thùy Mai, Lê Quang Châu, Trần Nhân Quyền.
Trong đó Thái Phiên có nhiều ảnh tham gia nhất với 8 tác phẩm, Dương Quốc Định có 7 tác phẩm; Dzũng Art, Lê Quang Châu có 6 tác phẩm...
Các nghệ sĩ Hà Nội chiếm số lượng áp đảo với 5 nghệ sĩ, TP.HCM có 3 tác giả, 2 tác giả còn lại thuộc Bình Định và Cà Mau.
Trước triển lãm này, vào tháng 9-2017, Sở
VH-TT TP.HCM đã cấp phép cho triển lãm ảnh nude chủ đề Tạo tác của Hạo Nhiên và triển lãm Miền cổ tích của Thái Phiên vào tháng 6-2018.
-
TTO - Trong một số hình minh họa ở sách giáo khoa toán tiểu học, trẻ em được vẽ với những tư thế kỳ lạ như miệng nhếch, lưỡi thè ra, mắt lé; có em cởi truồng, có em gái lộ nội y, có em trai kéo váy em gái...
-
TTO - "Con khỉ trên được một người anh của tôi nuôi đã 12 năm, khỉ đuôi lợn quý hiếm nên muốn giao cho cơ quan kiểm lâm để đưa khỉ về môi trường tự nhiên" - ông Đoàn Văn Lên (43 tuổi, ở quận 7, TP.HCM) nói.
-
TTO - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Matxcơva 'sẵn sàng' giúp tìm cách xuất khẩu ngũ cốc bị mắc kẹt tại các cảng của Ukraine. Ông cũng ra điều kiện để Nga sẵn sàng tăng xuất khẩu phân bón và các nông sản.
-
TTO - Cáp điện chiếu sáng trên cầu Sông Chà mất hơn 80%. 57 tấm lưới chống chói lắp trên dải phân cách, 10 cột chống chói bị mất và hàng loạt trụ đèn chiếu sáng bị cạy phá, cắt dây cáp...
-
TTO - Bản tin COVID-19 chiều 28-5 của Bộ Y tế cho biết tại 44 tỉnh thành ghi nhận 1.114 ca mắc mới, giảm 125 ca so với ngày trước đó, không thêm ca tử vong, như vậy số tỉnh thành không có thêm ca mắc trong ngày đã tăng lên con số 19 địa phương.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận