Số liệu thống kê cũng cho thấy trong hàng trăm ngàn doanh nghiệp phá sản và giải thể thời gian qua, các doanh nghiệp ngành xây dựng và xây lắp đứng ở vị trí thứ hai, hệ quả tất yếu của sự đóng băng trên thị trường bất động sản. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, giải quyết hai bài toán khó nhất của thị trường bất động sản hiện nay - vốn và đầu ra sản phẩm - không phải vấn đề ngày một ngày hai.
TS Lê Xuân Nghĩa cho rằng mặc dù trần lãi suất cho vay ở mức 14%/năm (tập trung ở bốn lĩnh vực ưu tiên), nhưng hầu hết doanh nghiệp không thể tiếp cận được nguồn vốn này, riêng lĩnh vực bất động sản có lãi suất cao hơn nhiều. Nguyên nhân là do các ngân hàng thương mại đang “nhìn nhau”, hơn nữa bản thân các ngân hàng cũng đang ôm những đống nợ xấu, phải “neo” lãi cao. “Nếu không giải quyết được đống nợ xấu này, các ngân hàng thương mại sẽ vẫn tiếp tục “neo” lãi suất cao, doanh nghiệp cũng khó tiếp cận được vốn vay...” - ông Nghĩa nói.
Cũng tại hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam cho biết tất cả ý kiến, đề xuất của các doanh nghiệp, chuyên gia... tại hội thảo cũng như các buổi lấy ý kiến trước đây sẽ được Bộ Xây dựng tập hợp trong báo cáo gửi Thủ tướng trong thời gian tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận