Tag: vắc xin trẻ em

Buổi tiêm vắc xin đầu tiên cho trẻ tại TP.HCM ổn định và an toàn

TTO - Do chưa chuẩn bị kịp nên huyện Hóc Môn, huyện Nhà Bè và TP Thủ Đức chưa tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong ngày đầu tiên này.

Chính phủ đồng ý nhận vắc xin viện trợ từ các nước để tiêm cho trẻ 5-12 tuổi

TTO - Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Y tế về việc tiếp nhận vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi viện trợ từ chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế cho Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế phải hoàn thành tiêm vắc xin cho trẻ em trong quý 2

TTO - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thành việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quý 2-2022.

Vắc xin Việt Nam đang như thế nào?

TTO - Đã có 63/63 tỉnh thành cho trẻ tiểu học đến trường nhưng với bậc mầm non, chỉ riêng Hà Nội chưa cho trẻ đi học. Với vắc xin cho trẻ em, các vắc xin Việt Nam đang thế nào... là những nội dung được giải đáp trong họp báo Chính phủ thường kỳ.

Bộ Y tế kiến nghị tiếp nhận 13,7 triệu liều vắc xin trẻ em từ nguồn viện trợ

TTO - Với 13,7 triệu liều vắc xin từ nguồn viện trợ của Úc, Bộ Y tế khẳng định nếu được tiếp nhận sẽ triển khai tiêm ngay trong tháng 4-2022.

Thủ tướng tiếp tục yêu cầu Bộ Y tế kiểm điểm việc chậm mua vắc xin trẻ em

TTO - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phải kiểm điểm việc chậm trễ mua vắc xin cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi ngay trong tuần này.

Chuyên gia Singapore giải thích vì sao trẻ em dễ dính Omicron

TTO - Biến thể Omicron có khả năng chống lại phản ứng miễn dịch bẩm sinh của trẻ tốt hơn, vốn là thứ đã bảo vệ chúng trong những đợt bùng dịch trước đây, theo chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm Dale Fisher.

COVID-19 thế giới ngày 12-2: Mỹ hoãn tiêm Pfizer cho trẻ dưới 5 tuổi

TTO - Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) Mỹ yêu cầu hoãn chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 của Pfizer/BioNTech cho trẻ từ 6 tháng đến 4 tuổi trong ít nhất 2 tháng để chờ đợi dữ liệu hiệu quả của phác đồ 3 mũi.

Chính phủ đồng ý mua 21,9 triệu liều vắc xin Pfizer cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

TTO - Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 14 về việc mua vắc xin phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

2 liều không đủ kháng thể cho trẻ dưới 5 tuổi, Pfizer muốn phác đồ 3 liều

TTO - Kết quả thử nghiệm lâm sàng được Pfizer công bố ngày 17-12 cho thấy trẻ từ 2 đến 5 tuổi tiêm liều bằng 1/10 liều của người lớn không tạo ra đủ kháng thể cần thiết, trong khi trẻ từ 6 tháng đến 2 tuổi lại làm được.