24/09/2012 08:05 GMT+7

Ủy ban Olympic VN có đến 8 phó chủ tịch!

K.XUÂN
K.XUÂN

TT - Ngày 23-9, tại Hà Nội đã diễn ra đại hội lần IV Ủy ban Olympic VN (VOC) nhiệm kỳ 2012-2016. Đại hội đã bầu ra 88 thành viên ban chấp hành (nhiệm kỳ III là 91 thành viên), 29 thành viên ban thường vụ (nhiệm kỳ III là 16 thành viên).

TT - Ngày 23-9, tại Hà Nội đã diễn ra đại hội lần IV Ủy ban Olympic VN (VOC) nhiệm kỳ 2012-2016. Đại hội đã bầu ra 88 thành viên ban chấp hành (nhiệm kỳ III là 91 thành viên), 29 thành viên ban thường vụ (nhiệm kỳ III là 16 thành viên).

Các thành viên ban thường vụ sau đó đã bầu ông Hoàng Tuấn Anh, bộ trưởng Bộ VH-TT&DL, làm chủ tịch VOC nhiệm kỳ IV thay ông Nguyễn Danh Thái.

Thường vụ cũng bầu ra tám phó chủ tịch (nhiệm kỳ III là bốn phó chủ tịch) là các ông: Hoàng Vĩnh Giang (phó chủ tịch nhiệm kỳ III), Nguyễn Trọng Hỷ (phó chủ tịch nhiệm kỳ III kiêm chủ tịch VFF), Phạm Ngọc Minh (tổng giám đốc Vietnam Airlines), Lê Văn Kiểm (tổng giám đốc Công ty Golf Long Thành), Lâm Quang Thành (phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT), Vương Bích Thắng (tổng cục trưởng Tổng cục TDTT), Trần Dũng Trình (phó tổng giám đốc VTV) và Lê Quý Phượng (hiệu trưởng Trường ĐH TDTT TP.HCM).

Ông Trần Văn Mạnh - chánh văn phòng VOC nhiệm kỳ III - được bầu làm tổng thư ký VOC nhiệm kỳ IV.

Theo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III, VOC cho biết đã phối hợp cùng Tổng cục TDTT chuẩn bị cho các đoàn thể thao VN tham dự các đại hội thể thao quốc tế. Với vai trò chủ yếu mang tính chất đối ngoại, VOC cũng đã nâng tầm vị trí của mình tại Hội đồng Olympic châu Á trong nhiệm kỳ III. Mặc dù vậy, VOC thừa nhận chưa thu hút được nhiều nguồn lực xã hội, các nguồn tài trợ đóng góp cho phong trào phát triển thể thao.

Nguồn kinh phí chủ yếu của VOC đến từ nguồn thu từ tài trợ của Ủy ban Olympic quốc tế và Hội đồng Olympic châu Á. Theo quyết toán tài chính tính đến ngày 1-7-2012, VOC còn dư 686,9 USD và 195 triệu đồng.

Khi được hỏi tại sao VOC nhiệm kỳ mới có sự tăng đột biến số lượng thành viên ban thường vụ và số phó chủ tịch, tân chủ tịch Hoàng Tuấn Anh cho biết: “VOC là tổ chức xã hội nên phải có sự tham gia của các liên đoàn, hiệp hội, các nhà chuyên môn. Lần này VOC mời một số doanh nghiệp có uy tín để thực hiện chủ trương của Nhà nước đẩy mạnh xã hội hóa thể thao”.

K.XUÂN

K.XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên