15/03/2023 22:23 GMT+7

USDOT đề xuất sớm thông qua luật cấm các hãng hàng không thu phí chỗ ngồi gia đình

Ngày 13/3, USDOT đã đề xuất và thúc giục các nhà lập pháp sớm thông qua luật cấm các hãng hàng không tính phí chỗ ngồi cho gia đình trong trường hợp ghế liền kề còn trống khi đặt chỗ.

USDOT đề xuất sớm thông qua luật cấm các hãng hàng không thu phí chỗ ngồi gia đình - Ảnh 1.

Chỗ ngồi gia đình trên American Airlines. Ảnh: usatoday.com

Bộ trưởng Giao thông vận tải Mỹ Pete Buttigieg đã đệ trình Quốc hội Mỹ dự thảo luật cấm các hãng hàng không thu phí người lớn đi cùng ngồi cạnh trẻ em từ 13 tuổi trở xuống nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định; đồng thời, thúc giục các nhà lập pháp sớm thông qua dự luật này. Theo Bộ trưởng Buttigieg, USDOT lo ngại chính sách của các hãng hàng không sẽ không đảm bảo chỗ ngồi liền kề cho trẻ nhỏ đi cùng thành viên gia đình nếu không trả thêm phí.

Dự thảo luật được Bộ Giao thông vận tải Mỹ (USDOT) đề xuất sẽ áp dụng cho các gia đình đi máy bay có chung mã đặt chỗ và trong cùng một hạng dịch vụ. Luật sẽ có hiệu lực sau 180 ngày kể từ ngày được thông qua và các hãng hàng không không tuân thủ có thể bị phạt. Dự luật sẽ yêu cầu các hãng hàng không hoàn lại tiền hoặc đặt chỗ trên một chuyến bay khác nếu các ghế liền kề không còn chỗ trong một số điều kiện nhất định.

Tuần trước, một số hãng hàng không Mỹ như American Airlines, Alaska Airlines và Frontier Airlines đã đồng ý đảm bảo trong các gói dịch vụ khách hàng của mình sẽ không tính phí chỗ ngồi gia đình nếu đáp ứng các điều kiện cụ thể. Airlines for America, tổ chức đại diện cho các hãng hàng không lớn của Mỹ, cho biết các hãng hàng không thuộc tổ chức này hiện không tính phí chỗ ngồi cho gia đình, nhưng hầu hết không có các cam kết trong bảng dịch vụ khách hàng. Các nhà cung cấp dịch vụ không tôn trọng các cam kết bằng văn bản có thể phải đối mặt với các biện pháp xử lý của USDOT./.



Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên