
Đại diện hai bên chụp ảnh lưu niệm, đánh dấu cột mốc hợp tác vì mục tiêu phát triển bền vững - Ảnh: UOB
Hợp tác này đánh dấu bước tiến trong quá trình chuyển đổi xanh của NAVICO, đồng thời thể hiện vai trò của UOB Việt Nam như một đối tác tài chính hàng đầu, hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Động lực tăng trưởng mới của ngành thủy sản
Việt Nam hiện là quốc gia xuất khẩu thủy sản lớn thứ ba thế giới, với kim ngạch đạt 10 tỉ USD trong năm 2024, tăng 12,7% so với năm 2023. Trong đó, cá tra tiếp tục là mặt hàng chủ lực, đóng góp 2 tỉ USD vào tổng kim ngạch.
Tuy nhiên, trước sức ép ngày càng lớn từ các tiêu chuẩn bền vững của thị trường xuất khẩu, doanh nghiệp buộc phải có chiến lược thích ứng để duy trì lợi thế cạnh tranh. Trong bối cảnh đó, tài chính xanh đang trở thành công cụ thiết thực, giúp doanh nghiệp đầu tư vào mô hình sản xuất bền vững và tăng cường khả năng chống chịu trước biến động thị trường.
Thỏa thuận giữa UOB Việt Nam và NAVICO tích hợp các nguyên tắc ESG vào hoạt động nuôi trồng thủy sản, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao tiêu chuẩn sản xuất xanh.

Ông Lim Dyi Chang, giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp, UOB Việt Nam, phát biểu khai mạc tại lễ ký kết - Ảnh: UOB
"Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng thực phẩm bền vững toàn cầu. Chúng tôi tin rằng những doanh nghiệp có tầm nhìn phát triển bền vững sẽ dẫn đầu thị trường trong những năm tới.
Việc hợp tác với NAVICO thể hiện cam kết chung của chúng tôi trong việc thúc đẩy tăng trưởng xanh. Tài chính xanh không chỉ là nguồn vốn, mà còn là nền tảng giúp doanh nghiệp thích ứng hiệu quả trong bối cảnh các tiêu chuẩn ESG ngày càng được siết chặt" - ông Lim Dyi Chang chia sẻ.
Thông qua khoản tài trợ này, UOB Việt Nam hỗ trợ NAVICO củng cố chiến lược phát triển bền vững, tối ưu chuỗi cung ứng và đẩy mạnh các sáng kiến kinh tế tuần hoàn.
Bắt nhịp chuyển đổi xanh trong ngành thủy sản
NAVICO xem phát triển bền vững là chiến lược cốt lõi, tích hợp mô hình nuôi trồng có trách nhiệm, sử dụng năng lượng tái tạo và kinh tế tuần hoàn vào sản xuất.
Doanh nghiệp cho biết hiện sở hữu hơn 1.100 ha vùng nuôi, trong đó 600 ha áp dụng công nghệ cao - một trong những chuỗi cung ứng cá tra khép kín lớn nhất Việt Nam, kiểm soát toàn diện từ con giống đến sản phẩm xuất khẩu.
Để nhận được tài trợ xanh từ UOB Việt Nam, NAVICO đã trải qua quá trình thẩm định ESG nghiêm ngặt, đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc tín dụng xanh của Hiệp hội Thị trường Vay Châu Á - Thái Bình Dương (APLMA). Doanh nghiệp cũng duy trì các chứng nhận quốc tế như BAP và ASC - điều kiện quan trọng để tiếp cận nguồn vốn xanh.

Ông Doãn Tới, Tổng Giám đốc NAVICO phát biểu tại buổi lễ ký kết - Ảnh: UOB
"Phát triển bền vững là cam kết và cũng là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của chúng tôi. Việc hợp tác với UOB Việt Nam giúp chúng tôi nâng cao tiêu chuẩn ESG, đồng thời tạo động lực để mở rộng đầu tư vào năng lượng tái tạo và tối ưu chuỗi cung ứng xanh.
Nhờ vào chuyên môn tài chính xanh của ngân hàng, chúng tôi đang đẩy nhanh lộ trình Net Zero và củng cố vị thế doanh nghiệp hàng đầu trong nuôi trồng thủy sản bền vững" - ông Doãn Tới, tổng giám đốc NAVICO nhấn mạnh.
NAVICO cho biết từ năm 2021, UOB Việt Nam đã đồng hành trong hành trình chuyển đổi xanh, bao gồm tài trợ các dự án điện mặt trời áp mái giúp tối ưu chi phí và giảm phát thải. Hợp tác này giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường theo tiêu chuẩn ESG, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh.

NAVICO xuất khẩu sang các thị trường trọng điểm tại châu Á, châu Âu, châu Mỹ, Trung Đông và nhiều khu vực khác - Ảnh: NAVICO
Mở rộng tài chính xanh
Khoản tài trợ cho NAVICO là một phần trong chiến lược dài hạn của UOB Việt Nam nhằm thúc đẩy tài chính xanh. Tính đến cuối năm 2024, ngân hàng đã hỗ trợ 19 dự án tài chính xanh, tiếp tục khẳng định vai trò đối tác của các doanh nghiệp theo đuổi mô hình phát triển bền vững.
Năm 2025, UOB Việt Nam đặt mục tiêu dành tối thiểu 30% các khoản tín dụng mới cho phân khúc doanh nghiệp vừa trong nước đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đặc biệt là các sáng kiến liên quan đến phát triển bền vững.
Ở cấp độ tập đoàn, danh mục tài chính bền vững của UOB Group đã vượt mốc 41 tỉ USD vào cuối năm 2024, thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy tăng trưởng xanh tại Đông Nam Á.
Song song với nguồn vốn, UOB Việt Nam hợp tác cùng doanh nghiệp để tích hợp mô hình sản xuất bền vững, tận dụng mạng lưới khu vực và kinh nghiệm tài chính xanh để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển lâu dài.
Trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu siết chặt yêu cầu ESG, khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững đang trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng. Với sự đồng hành của UOB Việt Nam, NAVICO có thêm nền tảng vững chắc để nâng cao vị thế trong ngành thủy sản bền vững và mở rộng thị trường toàn cầu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận