
Màn hình công cộng chiếu cuộc tranh luận tổng thống giữa ông Lee Jae Myung (phải), ông Kim Moon Soo (trái) và hai ứng viên khác tối 18-5 - Ảnh: YONHAP
Theo Hãng tin Reuters, tối 18-5, các ứng viên tổng thống Hàn Quốc đưa ra nhiều phát ngôn đáng chú ý trong cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên trên sóng truyền hình, trước thềm cuộc bầu cử bất thường ngày 3-6 tới.
Không nên vội vàng đạt thỏa thuận với Mỹ?
Ông Lee Jae Myung, ứng viên Đảng Dân chủ đối lập và là người dẫn đầu các cuộc khảo sát cử tri, khẳng định sẽ theo đuổi chính sách đối ngoại thực dụng.
Ông khẳng định Hàn Quốc "không nên đặc cược hết" vào quan hệ liên minh với Mỹ. Ông Lee nhấn mạnh quan hệ với Nga và Trung Quốc cũng chiếm vai trò quan trọng không kém, dù hợp tác an ninh với Mỹ và Nhật Bản vẫn giữ vị trí đặc biệt quan trọng.
Ứng viên hàng đầu này cho rằng Seoul không nhất thiết phải vội vàng trong việc đạt thỏa thuận thương mại với Washington.
Ông chia sẻ: "Tôi nghĩ chúng ta nên chuẩn bị tốt, tinh tế và hiệu quả cho tình huống này".
Trong kết quả khảo sát do Gallup Korea công bố ngày 16-5, ông Lee nhận được sự ủng hộ của 51% cử tri Hàn Quốc. Ông vượt xa người về nhì là ông Kim Moon Soo, ứng viên của Đảng Quyền lực nhân dân cầm quyền, với chỉ 29% tỉ lệ ủng hộ.
Tuy nhiên, ông Lee bị nhiều đối thủ cáo buộc quá thân thiện với Trung Quốc. Ông từng khẳng định Seoul không cần liên quan vào mâu thuẫn giữa Trung Quốc và Đài Loan.
Bên cạnh đó, ông cũng đã yêu cầu sửa đổi Hiến pháp theo hướng cho phép các cá nhân phục vụ tối đa hai nhiệm kỳ tổng thống 4 năm. Hiện Hàn Quốc chỉ cho phép mỗi người làm tổng thống một nhiệm kỳ 5 năm.
Loay hoay bài toán kích thích kinh tế

Ứng viên tổng thống Hàn Quốc Kim Moon Soo trên sóng truyền hình tối 18-5 - Ảnh: AFP
Ông Kim Moon Soo, ứng viên của Đảng Quyền lực nhân dân (PPP), cam kết sẽ tạo việc làm và nới lỏng quy định để thúc đẩy hoạt động kinh doanh.
Quy mô nền kinh tế lớn thứ tư châu Á suy giảm trong quý 1-2025 do xuất khẩu và tiêu dùng đình trệ. Những lo ngại về tác động từ chính sách thuế quan mạnh tay của Washington và tình hình chính trị bất ổn trong nước cũng là hai nguyên nhân lớn khiến nước này bất ổn.
Để giải quyết vấn đề này, ông Kim cam kết thành lập một cơ quan chính phủ chuyên trách việc đổi mới quy định và đầu tư hơn 5% ngân sách vào hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ (R&D).
Ông Kim chính là đại diện cùng đảng với ông Yoon Suk Yeol, cựu tổng thống vừa bị phế truất hồi tháng 4 sau vụ áp thiết quân luật ngắn ngủi hôm 3-12-2024. Việc ông Yoon bị phế truất đã dẫn đến cuộc bầu cử tổng thống ngày 3-6 lần này.
Ở chiều ngược lại, ông Lee kêu gọi tăng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), bảo vệ người lao động thuộc các công đoàn, áp dụng quy định làm việc 4 ngày rưỡi/tuần...
Cụ thể, ông cam kết nâng mức đầu tư vào AI lên 100.000 tỉ won (71,5 tỉ USD) và cung cấp khoản tín dụng thuế sản xuất lên đến 10% cho các loại chip bán dẫn được sản xuất và tiêu thụ trong nước.
Ứng viên của Đảng Dân chủ nhấn mạnh các ngành công nghệ cao và năng lượng tái tạo là chìa khóa để Seoul vượt qua tình trạng tăng trưởng kinh tế chậm.
"Chúng tôi sẽ tập trung phát triển 'AI chủ quyền', để người dân ít nhất có thể sử dụng những công cụ như ChatGPT miễn phí giống dùng máy tính điện tử", ông Lee khẳng định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận