17/12/2021 08:26 GMT+7

Ứng viên công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM: Chọn lẽ sống cống hiến và cho đi

QUỐC NGUYÊN
QUỐC NGUYÊN

TTO - Hôm nay (17-12) hội đồng bình chọn Thành đoàn TP.HCM sẽ họp, bỏ phiếu chọn những bạn trẻ xứng đáng để trao danh hiệu 'Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM' năm 2021.

Ứng viên công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM: Chọn lẽ sống cống hiến và cho đi - Ảnh 1.

Các bạn trẻ tình nguyện hỗ trợ, nấu hàng trăm ngàn phần ăn chia sẻ cùng bà con khó khăn khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại TP.HCM vừa qua - Ảnh: Q.NG.

Tiêu biểu, nổi bật, xứng đáng là những gì có thể nghe và đọc thấy trên các kênh thông tin, mạng xã hội khi danh sách ứng cử viên trước vòng bỏ phiếu được công bố. Cũng bởi bộ phận thẩm định ban đầu đã khá vất vả để có thể lọc từ hơn 150 đề cử mới chọn được 11 gương mặt cuối cùng ấy.

Làm điều mình thích

Không chỉ là một trong bốn phó giáo sư trẻ nhất cả nước khi được công nhận chức danh này năm 2020, Lê Minh Triết hiện còn là trưởng khoa trẻ nhất của Trường ĐH Sài Gòn.

Sở hữu nhiều bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành uy tín quốc tế và trong nước, anh vẫn đang từng ngày tìm tòi, ứng dụng những nghiên cứu toán học vào giải quyết các vấn đề cuộc sống.

Trong đó, nghiên cứu mô hình hóa sự khuếch tán một chất ô nhiễm trong môi trường hữu ích cho việc xử lý ô nhiễm, hay sự lan truyền của một loại virus gây lây lan dịch bệnh giúp tìm ra quy luật, góp phần hỗ trợ việc dự báo, hạn chế lây nhiễm.

TS Đoàn Lê Hoàng Tân cùng nhóm nghiên cứu tổng hợp thành công năm vật liệu nano phân hủy sinh học mới có khả năng mang nhiều loại dược chất kháng ung thư, đã thử nghiệm thành công khả năng điều trị ung thư trên mô hình tế bào và động vật mở ra nhiều hy vọng cho bệnh nhân ung thư.

Các vật liệu nano này làm tăng hoạt tính của dược chất kháng ung thư nhưng lại giảm tác dụng phụ, tiết kiệm lượng dược chất. Đặc biệt không ảnh hưởng hay tồn dư trong cơ thể vì sau khi dẫn truyền dược chất sẽ bị phân hủy và đào thải khỏi cơ thể.

Ứng viên công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM: Chọn lẽ sống cống hiến và cho đi - Ảnh 2.

Từ trái sang: Lê Minh Triết, Đoàn Lê Hoàng Tân, Châu Minh Hiền, Huỳnh Ngọc Hoàng

Âm thầm như cô công chức trẻ Châu Minh Hiền nhưng đã góp nhiều công sức để TP.HCM hoàn thiện đề án tổ chức chính quyền đô thị, được Quốc hội thông qua và chính thức đi vào thực hiện chứ không thí điểm.

"Là việc chung nhưng bản thân mình thấy hào hứng khi nhận nhiệm vụ bởi đề án vào thực tế giúp bộ máy tinh gọn nhưng lại vận hành hiệu quả, phù hợp đặc thù, đòi hỏi của một đô thị phát triển như TP.HCM" - Hiền bộc bạch.

Trong khi đó, chàng kỹ sư Huỳnh Ngọc Hoàng được nhắc đến khi sáng kiến anh tìm ra qua thực tế công việc dù áp dụng chưa tròn năm nhưng tính toán ban đầu đã làm lợi hơn 7 tỉ đồng cho ngành điện thành phố. Còn nếu tính suốt 8 năm công tác với 8 sáng kiến, giải pháp, giá trị làm lợi đã hơn 14 tỉ đồng, tiết kiệm trên 8.100 giờ công lao động cho đơn vị mỗi năm.

Những sáng kiến này còn được áp dụng lâu dài và có thể nhân rộng cho nhiều nơi, giá trị làm lợi và tiết kiệm sẽ còn lớn hơn rất nhiều.

Hạnh phúc khi được sẻ chia

Nhiều người đã không còn quá xa lạ với nụ cười của hoa hậu H’Hen Niê nhưng trong đợt dịch COVID-19 thứ tư bùng phát tại TP.HCM. Họ ngỡ ngàng khi thấy cô trong trang phục bảo hộ y tế, trở thành tình nguyện viên tham gia phòng chống dịch.

Với tầm ảnh hưởng của bản thân, H’Hen Niê dùng mạng xã hội chia sẻ các hoạt động tình nguyện, vận động mọi người ủng hộ, tham gia phòng chống dịch.

Chưa kể, nhiều năm qua cô luôn đồng hành với nhiều hoạt động của Hội phòng chống HIV/AIDS TP.HCM, làm đại sứ Mùa hè xanh...

Ứng viên công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM: Chọn lẽ sống cống hiến và cho đi - Ảnh 3.

Từ trái sang: H’Hen Niê, Trần Đặng Văn Tài, Hà Hiếu Trung

Cũng là tình nguyện viên tích cực, cậu học trò vừa trở thành thủ khoa tuyển sinh vào Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức Trần Đặng Văn Tài cho biết đã phải đấu tranh nhiều khi tham gia đội hình tuổi trẻ phòng chống dịch tại địa phương.

Cũng bởi nhà có người già, trẻ nhỏ nên sau mỗi ngày làm việc, Tài trở về và tự cách ly với mọi người trong gia đình. "Có hôm quần áo còn phải ngâm bằng nước sôi nhưng mình phải tham gia vì đó là trách nhiệm của người trẻ, mình cũng muốn góp chút sức nhỏ bé cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh" - Tài nói.

Còn bác sĩ Hà Hiếu Trung bảo không tránh khỏi những lúc quá tải, mệt mỏi nhưng chưa từng nghĩ buông xuôi mà chỉ thấy tiếc khi muốn làm nhiều hơn cho các bệnh nhân COVID-19 trong khi sức có hạn dù đã cố gắng.

Anh kể có ngày chỉ cần nhận thư cảm ơn của bệnh nhân sau khi hồi phục, hết bệnh là lại thấy tràn trề động lực để tiếp tục cố gắng, để sắp xếp thời gian xử lý công việc giữa nhiệm vụ tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM và vai trò phó giám đốc Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 14.

Bước cùng đam mê

Hồ Văn Ý cả năm qua là cái tên đáng nhớ với người hâm mộ thể thao, đặc biệt là futsal. Ý thật thà rằng thấy bất ngờ, nhưng vui lắm khi mình vào danh sách ứng viên danh hiệu công dân trẻ một thành phố lớn.

Chàng trai quê Quảng Nam ấy đã có bốn năm theo nghiệp futsal tại TP.HCM, gặt hái được kha khá thành quả. "Mình có thêm nhiều bài học sau mỗi giải đấu, nhất là tại Futsal World Cup ở Lithuania mới đây giúp Ý tự tin hơn với con đường thể thao đã chọn" - Ý chia sẻ.

Ứng viên công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM: Chọn lẽ sống cống hiến và cho đi - Ảnh 4.

Hồ Văn Ý và Nguyễn Võ Ngọc Giàu

Riêng cô gái nhỏ tuổi nhất trong các ứng viên Nguyễn Võ Ngọc Giàu hiện đang học lớp 8 nhưng sở hữu kết quả học tập "có hạng" và năng khiếu âm nhạc cũng đáng nể. Ngoài giọng hát, cô bé ấy phần lớn tự học song có thể chơi piano, guitar, trống, kèn, ukulele, thổi tiêu và chơi cả... đàn đá, từng đoạt giải cao khi biểu diễn loại nhạc cụ này! Giàu còn là cô bé đã dẫn khá nhiều chương trình của Đội, cả của thành phố lẫn toàn quốc.

Và cả tấm lòng luôn sẵn sàng giúp người khác mà có khi còn bị bạn bè kêu là "làm chuyện bao đồng".

Lặng lẽ dấn thân

Lần đầu tiên trong số ứng viên cho danh hiệu này có gương mặt nữ chiến sĩ công an mà lại là trinh sát ma túy nhưng vì yêu cầu công tác nên không thể lộ diện đợt này. Tốt nghiệp sư phạm tiếng Anh nhưng Huỳnh Nguyễn Phương Thúy lại đam mê màu áo công an. Và ước mơ ấy trở thành hiện thực sau hai năm đi dạy, cô gái ấy thi và gia nhập lực lượng công an TP.HCM.

"Ban đầu mình theo một mảng khác nhưng sau đó mình được tham gia bên đội điều tra về ma túy, tham gia nhiều chuyên án, theo các anh riết rồi ghiền luôn. Mình tự nhủ chỉ là đại diện cho đội nhận vinh dự được đề cử vào xét danh hiệu này vì một chuyên án phá thành công luôn là chiến công của tập thể" - Thúy bày tỏ.

phan dinh linh

Phan Đình Linh


Còn anh cảnh sát khu vực 9X Phan Đình Linh sau ba năm gắn bó địa bàn hầu như chẳng còn ngóc ngách nào nơi khu phố phụ trách mà anh chưa mòn gót. Ngày nào cũng ăn cơm trưa ở nhà dân, quen quá nên có khi chủ nhà ăn rồi, anh tự xuống bếp bới cơm ăn một mình. Là anh khoe đầy tự hào vậy đó!

Nên không lạ khi chỉ cần bà con alô là có mặt, bất kể chuyện gì, bất kể lúc nào. Nhà ai có tang, anh cảnh sát cũng ghé thắp nhang, chỉ vậy mà bà con thấy thân thuộc, gắn bó. "Hơn năm rồi chưa về quê, phần vì dịch, phần mình cũng gọi cho ba mẹ suốt thôi. Nhỡ lúc mình đi làm ảnh hưởng giấy tờ, lỡ công việc của bà con thì áy náy lắm" - Linh thật thà.

11 ứng viên "Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM" 2021

1 Hoa hậu H’Hen Niê (top 5 Hoa hậu hoàn vũ thế giới 2018)

2 Hồ Văn Ý (thủ môn đội tuyển futsal Việt Nam)

3 TS Đoàn Lê Hoàng Tân (Trung tâm Nghiên cứu vật liệu cấu trúc nano và phân tử, ĐH Quốc gia TP.HCM)

4 PGS.TS Lê Minh Triết (Trường ĐH Sài Gòn)

5 Hà Hiếu Trung (bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TP.HCM)

6 Châu Minh Hiền (Sở Nội vụ TP.HCM)

7 Huỳnh Ngọc Hoàng (Công ty Điện lực Hóc Môn, Tổng công ty Điện lực TP.HCM)

8 Nguyễn Võ Ngọc Giàu (lớp 8, Trường THCS Hà Huy Tập, Q.Bình Thạnh)

9 Trần Đặng Văn Tài (Trường cao đẳng Công nghệ Thủ Đức)

10 Trung úy Phan Đình Linh (cảnh sát khu vực khu phố 1, Công an P.1, Q.5)

11 Thượng úy Huỳnh Nguyễn Phương Thúy (Đội 6 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM).

Hoa hậu H Hoa hậu H'Hen Niê là ứng viên ‘Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM' 2021

TTO - Hoa hậu H'Hen Niê (top 5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2018) là một trong số các ứng viên cuối cùng của danh hiệu ‘Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM’ năm 2021 do Thành đoàn TP.HCM tổ chức.

QUỐC NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên