Ứng viên bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc rút lui

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Đề cử của tân Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye cho ghế bộ trưởng quốc phòng đã rút lui ngày 22-3, một bước lùi nữa trong nội các mới thành lập hơn một tháng của bà trong bối cảnh Hàn Quốc phải đối mặt với những đe dọa hằng ngày từ CHDCND Triều Tiên.

oH0v4R8B.jpgPhóng to
Bộ trưởng quốc phòng chính quyền trước Kim Kan Jin sẽ được bà Park giữ lại - Ảnh: rian.ru

Triều Tiên tung clip cảnh xâm chiếm Hàn Quốc

Bà Park đã bắt đầu một nhiệm kỳ đầy sóng gió khi lựa chọn số một cho ghế thủ tướng của bà cũng phải rút lui vì các cáo buộc liên quan tới những hợp đồng bất động sản không rõ ràng từ trước lúc bà Park chính thức nhậm chức ngày 25-2.

Theo Reuters, tới ngày 22-3, bà Park cũng chưa có bộ trưởng tài chính. Một lựa chọn khác của bà cho ghế thứ trưởng tư pháp đã phải từ chức ngày 24-2 vì bê bối tình dục.

Tướng về hưu Kim Byung Kwan rút lui khỏi vị trí bộ trưởng quốc phòng do những phản đối từ phe đối lập về việc ông không tiết lộ các hoạt động của mình khi còn làm người vận động hành lang cho một nhà thầu quốc phòng tư nhân.

Bà Park đã từ chối loại ông Kim khỏi vị trí đề cử, nhưng rồi ông Kim tự ý rút lui. Reuters dẫn lời những người chỉ trích nói phong cách quản lý hướng nội và quá khép kín của bà đang để lại hậu quả và uy tín của bà Park bắt đầu xuống.

Nhà Xanh, tức phủ tổng thống Hàn Quốc, sau đó công bố bà Park sẽ giữ lại bộ trưởng quốc phòng của chính quyền trước, ông Kim Kwan Jin, vì “tình hình hiện tại quá khẩn cấp để có thời gian cho những cuộc tranh cãi chính trị và điều trần của các ứng viên” để chọn một bộ trưởng mới.

“Tổng thống đã quyết định để chúng ta có thể tập trung vào ổn định cuộc khủng hoảng hiện tại và giảm bớt lo lắng từ người dân”, người phát ngôn của bà Park, Kim Haeng, nói trong một cuộc họp báo.

Bà Park, 61 tuổi và là con gái của nhà lãnh đạo độc tài bị ám sát Park Chung Hee, đã đánh bại đối thủ có khuynh hướng tự do trong cuộc bầu cử hồi tháng 12 với những cam kết tạo ra thêm việc làm và tăng cường phúc lợi. Bà cũng nói muốn Triều Tiên tham gia đối thoại để làm giảm căng thẳng, nhưng cảnh báo sẽ đáp trả bằng vũ lực nếu bị tấn công.

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất