18/09/2017 10:56 GMT+7

Ứng dụng giúp phát hiện tổn thương não

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Chấn thương não rất khó phát hiện bởi các triệu chứng thường không xuất hiện nhiều giờ, nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần sau khi bị thương.

Ứng dụng giúp phát hiện tổn thương não - Ảnh 1.

Hệ quả là nhiều trường hợp không được chẩn đoán kịp thời, để lại nhiều hậu quả đáng tiếc. 

Riêng tại Mỹ, theo số liệu từ Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC), ước tính mỗi năm có khoảng 1/2 trong số 3,8 triệu ca chấn thương sọ não do các chấn thương thể thao gây ra và không được chẩn đoán kịp thời. 

Để giải quyết vấn đề này, các nhà nghiên cứu tại Đại học Washington, Mỹ đã phát triển một ứng dụng smartphone có tên gọi PupilScreen có thể phát hiện chấn thương não ngay lập tức bằng cách phân tích mắt của người bị chấn động đầu.

Theo Newsweek, các nhà nghiên cứu đã tạo ra một thuật toán học có thể phát hiện ra dấu hiệu chấn thương não thông qua cách thức người đó phản ứng với ánh sáng. 

Họ đã dùng đèn flash của máy ảnh điện thoại iPhone để kích thích mắt và ghi lại phản ứng của người tham gia thử nghiệm trong ba giây. 

Sau đó, họ dùng thuật toán nêu trên để xử lý dữ liệu và xác định các điểm ảnh từ đồng tử trong mỗi khung hình và đo những thay đổi về kích thước đồng tử. 

Thông qua PupilScreen, họ có thể xác định phản ứng ánh sáng từ đồng tử của người bệnh như một thiết bị đo đồng tử được sử dụng tại các bệnh viện với chi phí đắt đỏ.

Dự kiến phiên bản thương mại PupilScreen sẽ được phát hành trong 2 năm tới.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên