28/05/2024 16:38 GMT+7

Ukraine nhận hỗ trợ gần 100 triệu euro và 30 chiếc F-16 từ Bỉ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo đã ký thỏa thuận song phương về an ninh hỗ trợ quân sự lâu dài tại thủ đô Brussels (Bỉ) trong hôm nay 28-5.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo bắt tay sau khi ký thỏa thuận song phương về an ninh và hỗ trợ quân sự lâu dài tại thủ đô Brussels (Bỉ) hôm 28-5 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo bắt tay sau khi ký thỏa thuận song phương về an ninh và hỗ trợ quân sự lâu dài tại thủ đô Brussels (Bỉ) hôm 28-5 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng thông tấn Ukrinform (Ukraine), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo đã ký thỏa thuận song phương nói trên trong hôm nay 28-5.

Theo đó, Bỉ cung cấp cho Kiev gói hỗ trợ quân sự trị giá 977 triệu euro trong năm 2024, cùng lời cam kết chuyển giao 30 chiếc máy bay chiến đấu F-16 cho quân đội Ukraine vào năm 2028.

"Những chiếc F-16 đầu tiên trong khuôn khổ hỗ trợ an ninh của Bỉ sẽ đến Ukraine trong năm nay", Tổng thống Ukraine viết trên mạng xã hội X hôm 28-5. 

Theo ông Zelensky, thỏa thuận này giúp Ukraine kịp thời nhận được các phương tiện bọc thép hiện đại, các trang thiết bị cần thiết để đáp ứng nhu cầu của lực lượng không quân và phòng không Ukraine, củng cố an ninh hàng hải, tăng cường năng lực rà phá bom mìn, thúc đẩy đào tạo quân sự.

"Bản thỏa thuận giữa hai nước cũng đề cập đến việc tăng cường hợp tác trong ngành công nghiệp quốc phòng, hỗ trợ Công thức hòa bình 10 điểm của Ukraine, tăng cường các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, mạnh tay xử lý số tài sản bị đóng băng của Matxcơva, cũng như tiếp tục hỗ trợ Kiev trong tiến trình phục hồi kinh tế", ông Zelensky nói thêm. 

Ngoài ra, thỏa thuận cho biết Ukraine và Bỉ sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tình báo, an ninh mạng và công tác phòng chống thông tin sai lệch.

Phía Brussels bày tỏ sự ủng hộ đối với việc công nhận tư cách thành viên của Ukraine tại Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). 

"Ukraine chỉ có thể đẩy lùi Matxcơva nếu chúng ta nhanh chóng cung cấp vũ khí tốt hơn cho họ", Hãng tin Reuters dẫn lời Thủ tướng De Croo nói trong buổi gặp Tổng thống Zelensky.

Theo thống kê của Ukrinform, Ukraine đã ký kết 10 thỏa thuận an ninh song phương với các đồng minh phương Tây gồm: Anh, Đức, Pháp, Đan Mạch, Canada, Ý, Hà Lan, Phần Lan, Latvia và Tây Ban Nha.

Cũng trong ngày 28-5, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal chuẩn bị gặp các nhà lãnh đạo EU tại thủ đô Praha (Cộng hòa Czech) để thảo luận về những gói viện trợ quân sự mới.

Cuộc họp dự kiến diễn ra vào tối 28-5 (giờ địa phương) với sự tham gia của Thủ tướng Ukraine Shmyhal, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, Thủ tướng Latvia Evika Siliņa và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez ký kết thoả thuận hợp tác an ninh quốc phòng tại thành phố Madrid, Tây Ban Nha, ngày 27-5 - Ảnh: GETTY IMAGES

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez ký kết thoả thuận hợp tác an ninh quốc phòng tại thành phố Madrid, Tây Ban Nha, ngày 27-5 - Ảnh: GETTY IMAGES

Ông Zelensky cảm ơn Tây Ban Nha đã 'cứu sống Ukraine'

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez vừa công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine nhằm giúp Kiev củng cố năng lực phòng không trước các cuộc không kích của Nga.

Sau cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez hồi đầu tuần, Tây Ban Nha cho biết sẽ viện trợ 1 tỉ euro (1,8 tỉ USD) cho Ukraine trong năm nay, theo một thỏa thuận song phương về an ninh quốc phòng kéo dài nhiều năm.

"Thỏa thuận này sẽ tạo điều kiện để Kiev nâng cao năng lực, bao gồm cả hệ thống phòng không để bảo vệ người dân, thành phố và cơ sở hạ tầng - những nơi liên tiếp hứng chịu các cuộc tấn công bất ngờ như thành phố Kharkov cuối tuần trước", Thủ tướng Sánchez phát biểu sau buổi lễ ký kết thỏa thuận ngày 27-5 theo giờ địa phương.

Hai bên hiện chưa công bố thông tin chi tiết về nội dung thỏa thuận. Tuy nhiên, Chính phủ Tây Ban Nha cam kết sẽ cung cấp cho Ukraine nhiều hệ thống tên lửa Patriot, xe tăng Leopard và đạn dược. Thỏa thuận cũng đề cập một số lĩnh vực khác như tình báo, đào tạo, rà phá bom mìn, tái thiết và hỗ trợ nhân đạo, theo báo The Guardian.

Thỏa thuận trên được ký kết vào ngày 27-5, chỉ hai ngày sau cuộc tấn công của Nga vào một đại siêu thị ở thành phố Kharkov, đông bắc Ukraine khiến ít nhất 18 người thiệt mạng.

Về phía Kiev, Tổng thống Zelensky bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ của Tây Ban Nha và cho biết nước này đã "thực sự cứu sống" Ukraine. Bên cạnh đó, ông Zelensky nói Ukraine cần thêm ít nhất 7 hệ thống tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất, để ngăn chặn việc Matxcơva sử dụng bom lượn và bom dẫn đường để tấn công vào các đô thị và cơ sở hạ tầng của Ukraine.

Ông Zelensky nói Ukraine kiểm soát khu vực Nga tiến quân ở KharkovÔng Zelensky nói Ukraine kiểm soát khu vực Nga tiến quân ở Kharkov

Tối 24-5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có phát biểu lạc quan về vùng Kharkov, giữa bối cảnh quân đội Nga đang đạt nhiều bước tiến tại đây.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên