17/11/2025 00:59 GMT+7

Ukraine mua khí đốt Mỹ để vượt qua mùa đông năm nay

Ukraine đạt thỏa thuận đảm bảo nhận khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ thông qua ngõ Hy Lạp để vượt qua mùa đông lạnh giá.

Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Hy Lạp sau khi hội đàm tại Athens ngày 16-11 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters ngày 16-11, Ukraine vừa đạt thỏa thuận đảm bảo nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ để phục vụ nhu cầu mùa đông thông qua ngõ Hy Lạp.

Thỏa thuận có hiệu lực từ tháng 12-2025 đến tháng 3-2026, được công bố trong khuôn khổ chuyến thăm Athens (thủ đô Hy Lạp) của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo thỏa thuận giữa công ty khí đốt DEPA của Hy Lạp và tập đoàn nhà nước Naftogaz của Ukraine, LNG Mỹ sẽ được vận chuyển đến Hy Lạp, sau đó được chuyển tiếp đến Ukraine qua đường ống xuyên bán đảo Balkan.

Phát biểu họp báo chung với Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis, ông Zelensky khẳng định: "Chúng tôi xây dựng lại mỗi khi Nga phá hủy, nhưng điều này thực sự cần thời gian, rất nhiều nỗ lực, thiết bị. Riêng về khí đốt, chúng tôi cần nhập khẩu để bù đắp cho việc Nga phá hủy hạ tầng sản xuất trong nước của chúng tôi".

Trong vài tuần qua, viễn cảnh mùa đông lạnh giá không có điện và khí đốt một lần nữa bao trùm Ukraine khi Nga tăng cường tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng và sản xuất khí đốt của nước này.

Trước khi thăm Athens, ông Zelensky tuyên bố Kiev đã phân bổ ngân sách cho việc nhập khẩu khí đốt từ các đối tác và ngân hàng châu Âu theo bảo lãnh của Ủy ban châu Âu.

Chính phủ Ukraine cũng đang hợp tác với các đối tác Mỹ để đảm bảo có đủ tài chính chi trả các khoản nhập khẩu năng lượng.

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis khẳng định tại họp báo: "Hy Lạp đang trở thành nhà cung cấp an ninh năng lượng cho quê hương các bạn".

Ông đồng thời nhấn mạnh thỏa thuận này sẽ góp phần ngăn chặn LNG Nga xâm nhập thị trường châu Âu.

Thỏa thuận ba bên Mỹ - Ukraine - Hy Lạp được ký kết trong bối cảnh Athens trước đó đã đạt được hợp đồng dài hạn đầu tiên cung cấp LNG của Mỹ cho châu Âu từ năm 2030, sau khi EU thông qua lệnh cấm LNG của Nga từ năm 2027.

Nga nói thắng lớn ở Zaporizhzhia

Ngày 16-11, quân đội Nga tuyên bố đạt tiến triển đáng kể ở vùng Zaporizhzhia khi chiếm hai khu định cư trong chiến dịch lớn nhằm kiểm soát toàn bộ khu vực này.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã chiếm thành công làng Rivnopillya, đẩy thị trấn Huliaipole ở phía nam nằm dưới mũi gọng kìm Nga. Matxcơva cũng tuyên bố kiểm soát làng Mala Tokmachka nằm cách thành phố Orikhiv chỉ 9 km.

Kiev chưa có bình luận chính thức về những tuyên bố của đối phương.

Hồi tuần trước, Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi đã thừa nhận giao tranh diễn ra ác liệt hơn ở một số khu vực mặt trận Zaporizhzhia, đặc biệt quanh thị trấn Huliaipole.

Quân đội Ukraine cũng xác nhận đã rút khỏi một số làng trong khu vực.

Ukraine chốt thỏa thuận mua LNG Mỹ để bù cho mùa đông - Ảnh 3.Ukraine tiến thoái lưỡng nan

Trên chiến trường, Ukraine vẫn chưa quyết định có rút quân khỏi thành phố chiến lược Pokrovsk khi Nga đang chiếm thế thượng phong, nhưng trên bàn đàm phán, Kiev đã tuyên bố chính thức dừng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Mỹ Ukraine LNG

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất