Ukraine lần đầu giăng lưới chắn drone bảo vệ các cây cầu trước sức ép từ Nga

Ukraine lần đầu triển khai lưới bảo vệ các cây cầu ở thủ đô Kiev nhằm đối phó với các cuộc tấn công bằng drone của Nga, trong bối cảnh Matxcơva gia tăng sức ép lên thành phố này.

Ukraine lần đầu giăng lưới chắn drone bảo vệ các cây cầu trước sức ép từ Nga - Ảnh 1.

Lưới chống drone được lắp đặt trên cầu North ở thủ đô Kiev ngày 6-10 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP ngày 6-10, các tấm lưới lớn đã được lắp đặt dọc hai bên cầu North, một trong những cây cầu quan trọng ở Kiev và cũng là mục tiêu trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) của Nga những ngày gần đây.

Đây là lần đầu tiên chính quyền Kiev áp dụng biện pháp bảo vệ này tại thủ đô.

Trước đó, lưới chống drone đã được triển khai rộng rãi tại các khu vực gần tiền tuyến ở miền đông và miền nam Ukraine, nhằm bảo vệ các tuyến đường vận tải trước những drone cỡ nhỏ mang theo chất nổ.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào tháng 2-2022, Kiev luôn lo ngại nguy cơ tám cây cầu đường bộ và đường sắt chính của thành phố bị tấn công, bởi đây là những tuyến giao thông đóng vai trò thiết yếu trong hoạt động vận chuyển và tiếp tế.

Các cuộc tấn công bắt đầu từ tuần trước đã khiến giao thông qua những cây cầu này nhiều lần bị đình chỉ, gây ùn tắc nghiêm trọng trên khắp thủ đô với khoảng 3 triệu dân.

Theo phân tích của AFP dựa trên dữ liệu từ tổ chức theo dõi xung đột ACLED, Kiev hiện phải hứng chịu các cuộc tấn công của Nga với cường độ chưa từng thấy kể từ tháng 3-2022.

Tuần trước, Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cảnh báo thủ đô cần chuyển sang trạng thái sẵn sàng ứng phó với chiến tranh, khi Nga đang "xé nát Kiev" bằng các cuộc tấn công nhằm vào cầu đường và cơ sở hạ tầng năng lượng.

Trong một diễn biến khác, cũng trong ngày 6-10, Ukraine đã chỉ trích Hàn Quốc vì cung cấp các sản phẩm dầu mỏ cho Nga, cho rằng hoạt động này giúp Matxcơva bù đắp thiệt hại về năng lực lọc dầu do các cuộc tấn công của Kiev.

Theo báo Guardian, khoảng 176.000 tấn sản phẩm dầu mỏ đã được vận chuyển từ Hàn Quốc đến Nga trong tháng 7 và tháng 8, chiếm 31% lượng nhiên liệu Nga nhập khẩu bằng đường biển trong giai đoạn này. Phần lớn số hàng là dầu diesel.

Ông Vladyslav Vlasiuk, cố vấn về trừng phạt của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cho rằng các lô hàng xuất hiện đúng thời điểm Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu Nga, gây thiếu hụt nhiên liệu.

"Nói cách khác, nhiên liệu nhập khẩu từ Hàn Quốc trên thực tế đã giúp Nga bù đắp những hậu quả do năng lực lọc dầu trong nước bị suy giảm", ông nhấn mạnh.

Ông Vlasiuk nhận định hoạt động này đi ngược chính sách trừng phạt Nga mà Seoul theo đuổi từ năm 2022.

Ukraine lần đầu giăng lưới chắn drone bảo vệ các cây cầu trước sức ép từ Nga - Ảnh 3.Nga nói sắp tấn công lớn, kêu gọi các nhà ngoại giao, công dân nước ngoài rời Kiev

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao và công dân nước ngoài rời khỏi Kiev, đồng thời cảnh báo thủ đô Ukraine sắp phải hứng chịu các đợt không kích "quy mô lớn".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: thủ đô Kiev Ukraine Nga

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất