Nga quyết truy nã ứng viên tổng thống UkraineMỹ cáo buộc Nga lặp lại kịch bản Crimea ở đông Ukraine
Phóng to |
| Ukraine đối mặt với nguy cơ bị cắt khí đốt vào tháng 6-2014 - Ảnh: Itar-Tass |
“Chúng tôi đã gửi đề nghị đến Công ty Gazprom về việc gia hạn hợp đồng với mức giá 268,5 USD/1.000m3 như trong quý đầu năm 2014. Nếu giá đó được chấp nhận chúng tôi sẽ ký hợp đồng bổ sung, phía Ukraine trong vòng 10 ngày sẵn sàng trả hết nợ, trong đó gồm cả số nợ của chính quyền cũ”, ông Yatsenuk khẳng định.
Đại diện tập đoàn dầu khí Gazprom Sergey Kupriyanov cho biết Kiev vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ trả số nợ lên đến 3,508 tỉ USD.
Bộ trưởng năng lượng Nga Aleksander Novak thông báo nếu Kiev vẫn không thanh toán nợ cũ, Gazprom sẽ gửi hóa đơn thanh toán trước cho tháng 6 và sẽ cung cấp theo số tiền Ukraine trả cho phía Nga trước ngày 31-5.
Bộ trưởng năng lượng Ukraine Yuri Prodan trước đó tuyên bố nước này không đồng ý với cách tính nợ của Nga, cho rằng con số 3,5 tỉ USD là quá nhiều.
Bộ trưởng năng lượng và các vấn đề biến đổi khí hậu Anh Edward Davey cho biết phương Tây đang nghiên cứu khả năng trả một phần nợ thay Ukraine. Ông Davey cho rằng “không thể để Nga sử dụng năng lượng như một vũ khí gây sức ép”.
“Chúng ta cần phải có chính sách lâu dài giảm thiểu sự phụ thuộc của châu Âu vào khí đốt của Nga”, Itar-Tass dẫn lời bộ trưởng năng lượng Anh.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận