Ukraine đánh 3 nhà máy lọc dầu, 9 tàu chở dầu của Nga trong đợt tấn công mới nhất

Ngày 8-7, Ukraine cho biết đã không kích ba nhà máy lọc dầu, các tàu chở dầu Nga trên biển Azov, cùng các trạm bơm đường ống dẫn dầu của Matxcơva.

 - Ảnh 1.

Ảnh chụp khói bốc lên từ một tàu chở dầu của Nga sau các đòn không kích của Ukraine tại biển Azov ngày 8-7 - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters đánh giá quy mô của cuộc tấn công mới nhất này trải dài từ biên giới Ukraine đến tận dãy núi Ural.

Theo đó, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết máy bay không người lái của Ukraine đã nhằm vào Nhà máy lọc dầu TANECO và TAIF-NK tại Nizhnekamsk thuộc Cộng hòa Tatarstan, Nhà máy lọc dầu Saratov và căn cứ không quân Borisoglebsk ở vùng Voronezh.

Bên cạnh đó, Kiev đã tấn công 9 tàu chở dầu trên biển Azov, tuyến cung ứng quan trọng cho lực lượng Nga tại Crimea và các khu vực khác ở miền nam Ukraine do Nga kiểm soát, khiến ít nhất 2 người bị thương.

Phía Nga xác nhận có các cuộc tấn công tại những khu vực trên, đồng thời thông báo đã bắn hạ tổng cộng 415 máy bay không người lái của Ukraine.

Ngoài ra, Matxcơva đã phóng tên lửa vào Kiev trong đêm, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng. Đây là cuộc không kích thứ ba trong vòng một tuần của Nga nhằm vào Ukraine.

Nhà máy lọc dầu TANECO tại Nizhnekamsk là một trong những nhà máy có trình độ công nghệ tiên tiến nhất của Nga. 

Nhà máy này đã xử lý 17 triệu tấn dầu thô trong năm 2024, còn nhà máy TAIF-NK xử lý 6,6 triệu tấn dầu thô trong cùng năm.

Trong khi đó, Nhà máy lọc dầu Saratov là một trong những nhà máy lớn nhất và lâu đời nhất của Nga. Nhà máy Saratov đã nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine trong những năm gần đây.

Ngoài ra Kiev cũng tuyên bố đã tấn công một trạm bơm dầu tại Cộng hòa Bashkortostan thuộc Liên bang Nga, cách biên giới hai nước 1.450km. Hiện Matxcơva chưa bình luận về vụ tấn công này.

Trước đó vào ngày 7-7, Thị trưởng Matxcơva, ông Sergei Sobyanin, cho biết Ukraine đã phóng hơn 400 máy bay không người lái về phía thủ đô của Nga, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Những tuần gần đây Ukraine liên tục gia tăng các cuộc tấn công tầm xa bằng drone vào lãnh thổ Nga, nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng và mục tiêu quân sự.

Ông Trump: Mỹ sẽ trao cho Ukraine quyền tự sản xuất tên lửa Patriot

Ngày 8-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ trao cho Kiev quyền tự sản xuất tên lửa phòng không Patriot.

"Một trong những điều chúng tôi sẽ bàn tới là cấp phép để các bạn tự sản xuất tên lửa Patriot. Khá hay phải không. Như vậy thì các bạn sẽ không thể phàn nàn là chúng tôi không cung cấp đủ nữa", ông Trump nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO.

 - Ảnh 2.Nga: Ukraine phóng hơn 400 drone về phía Matxcơva trước thềm thượng đỉnh NATO

Thị trưởng Matxcơva thông tin, phần lớn số drone của Ukraine đã bị bắn hạ ở khoảng cách xa, trong khi 36 chiếc bị phá hủy khi đang tiếp cận thủ đô Matxcơva.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Crimea ukraine Nga biển azov

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất