30/05/2011 15:33 GMT+7

Úc: Những chàng trai thôn dã "lên giá"

XUÂN TÙNG
XUÂN TÙNG

TTO - Phụ nữ độc thân tại các thành phố lớn của Úc đang buộc phải tìm kiếm bạn đời ở vùng nông thôn bởi tình trạng khan hiếm đàn ông thành thị, theo báo Telegraph.

wlQJWNnF.jpgPhóng to

Một bài viết chương trình “Ơn chúa, anh ấy là chàng trai thôn dã” trên báo địa phương Úc - Ảnh: successheadq.blogspot.com

Trong một ví dụ mới nhất cho thấy việc tìm kiếm bạn đời đối với phụ nữ ở độ tuổi 26-34 tại các thành phố lớn khó khăn như thế nào, một công ty mai mối đã bắt đầu gửi những chuyến xe buýt chở phụ nữ tại các thành phố như Melbourne, Sydney và Brisbane đến vùng nông thôn - nơi có nhiều đàn ông hơn.

Các chuyến du lịch mang tên “Ơn Chúa, anh ấy là chàng trai thôn dã” bao gồm 8 tiếng hẹn hò siêu tốc tại quán bar địa phương, nơi các đàn ông nông thôn được giới thiệu cho các phụ nữ thành thị.

Brie Petersen cho biết đã nảy ra ý tưởng trên sau khi đi thăm bạn bè tại Mungindi, một thị trấn ở vùng nông thôn Queensland. Tại một quán bar địa phương, chủ quán nói với cô rằng ông thường xuyên nhận được thư của các phụ nữ ở Brisbane hay Sydney nhờ ông mai mối với các nông dân. Những yêu cầu tương tự như vậy cũng được gửi đến bưu điện, ông ta nói.

“Những phụ nữ này cần được giúp đỡ. Đó đơn giản chỉ là việc đặt hai nhóm người vào chung một chỗ”, Petersen nói.

Chuyến du lịch đầu tiên như vậy chở 50 phụ nữ Sydney đã thành công tốt đẹp, với tỉ lệ 85% phụ nữ tìm được tình yêu. Những chuyến đi tương tự cho các phụ nữ độc thân ở Melbourne, Brisbane và Perth đang được lên kế hoạch.

Mất cân bằng giới tính ở thành phố

Những dịch vụ kiểu này là triệu chứng lâu năm của căn bệnh mất cân bằng giới tính tại các thành phố lớn, vốn được đưa vào chương trình truyền hình thực tế mang tên “Người nông dân muốn cưới vợ”. Chương trình này kết nối đàn ông tại các vùng hẻo lánh của Úc với phụ nữ độc thân và sau sáu chương trình, đã giúp 4 cặp đôi kết hôn và cho ra đời 3 em bé.

Bernard Salt, nhà nhân khẩu học và tác giả cuốn Man drought (Cơn hạn hán đàn ông), cho hay chương trình truyền hình và các tour du lịch mai mối thành công vì trong bốn thập niên qua nhiều phụ nữ trẻ đã rời bỏ các vùng nông thôn của Úc

“Đàn ông ở nông thôn Úc muốn lấy vợ nhưng chẳng có phụ nữ nào ở nơi họ sinh sống”, ông Salt nói. Thay vì lấy một thanh niên địa phương sau khi tốt nghiệp trung học như ở thập niên 1960, các cô gái nông thôn Úc giờ đây đổ xô lên các thành phố tìm kiếm cơ hội việc làm.

Việc những cô gái 18 tuổi bỏ lên thành phố đã gây hiệu ứng ngược lại tại các thành phố lớn: tỉ lệ giới tính tại các thành phố như Sydney bỗng nhiên bị mất cân bằng bởi có quá nhiều phụ nữ. Vấn đề lại càng trầm trọng hơn ở một nước rộng lớn nhưng dân cư phân bố thưa thớt như Úc, ông Salt cho biết.

Thế nhưng theo Bianca Wignall, một phụ nữ 29 tuổi và là khách hàng của cô Petersen, vấn đề không chỉ nằm ở số lượng mà còn là chất lượng. “Những người đàn ông nông thôn tỏ ra rất lịch thiệp, họ luôn mở cửa cho bạn và nếu thấy ly của bạn cạn đi, họ sẽ là người đầu tiên mời bạn đồ uống. Họ rất quan tâm đến người khác”.

XUÂN TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất