
Hai công dân Trung Quốc bị cáo buộc làm gián điệp tại Úc - Ảnh: Cảnh sát Úc
"Trung Quốc kêu gọi Úc xử lý vụ việc một cách thận trọng và đúng đắn, đồng thời bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Trung Quốc", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói ngày 11-2.
Tuyên bố đưa ra sau khi Úc buộc tội hai công dân Trung Quốc, gồm một người đàn ông 25 tuổi và một người phụ nữ 31 tuổi, mỗi người bị buộc tội một tội danh "can thiệp ngoại bang liều lĩnh". Tội danh này có mức án tối đa là 15 năm tù.
Theo cảnh sát Úc, hai người này đã phối hợp với một công dân Trung Quốc khác. Người này đã bị buộc tội hồi tháng 8-2025 vì bí mật thu thập thông tin về một nhóm Phật giáo tại thủ đô Canberra của Úc. Bắc Kinh coi nhóm này là một "giáo phái".
Những người này được cho là làm việc dưới sự chỉ đạo của công an Trung Quốc.
Cảnh sát liên bang Úc cho biết họ bắt đầu điều tra vụ việc vào năm ngoái dựa trên thông tin mật báo từ Tổ chức Tình báo an ninh Úc (ASIO) ở Canberra.
Giám đốc ASIO, ông Mike Burgess, đã cảnh báo "môi trường an ninh phức tạp, đầy thách thức và thay đổi đang trở nên năng động, đa dạng và xuống cấp hơn".
"Nhiều chính quyền nước ngoài đang theo dõi, quấy rối và đe dọa các thành viên trong cộng đồng kiều dân ở Úc. Kiểu hành vi này hoàn toàn không thể chấp nhận được và không thể dung thứ", Hãng tin AFP dẫn lời ông Burgess.
Quan hệ giữa Bắc Kinh và Canberra đầy trắc trở trong nhiều năm qua, với những bất đồng liên tục về an ninh quốc gia và các lợi ích cạnh tranh trên khu vực Thái Bình Dương.
Quan hệ đã được cải thiện vào năm 2024, khi Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu tôm hùm đá của Úc, loại bỏ trở ngại cuối cùng để chấm dứt cuộc chiến thương mại gây thiệt hại giữa hai nước từ năm 2017.
Trung Quốc là một trong những đối tác kinh tế quan trọng nhất của Úc, chiếm gần một phần ba tổng kim ngạch thương mại của nước này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận